Chưa đầy hai ngày sau khi ông Thứ trưởng Lỗ Vĩ (Lu Wei) của Bộ Tuyên truyền Trung Quốc trở thành quan to “ngã ngựa” đầu tiên kể từ sau Đại hội 19, sự kiện ông Phó Tỉnh trưởng Liêu Ninh Lưu Cường (Liujiang) bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) tuyên bố điều tra trở thành quan to cấp bộ tỉnh Trung Quốc “ngã ngựa” thứ hai. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, ông Lưu Cường thăng chức Phó Tỉnh trưởng Liêu Ninh trong thời gian xảy ra vụ án mua phiếu bầu của quan trường Liêu Ninh.

Lieu Ninh
Lưu Cường, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Liêu Ninh “ngã ngựa”.

Ngày 23/11, trang mạng Ban Giám sát CCDI đưa tin, ông Lưu Cường Phó tỉnh trưởng Liêu Ninh đang chịu điều tra vì “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”.

Theo hồ sơ công khai, Lưu Cường sinh tháng 2/1964, người Pháp Khố – Liêu Ninh, đã qua các chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty Công nghiệp Hóa chất Dầu mỏ Phủ Thuận, Ủy viên Thường vụ Ủy ban thành phố Phủ Thuận, Tổng giám đốc Công ty Công nghiệp Hóa chất Dầu mỏ Phủ Thuận, Phó Bí thư Ủy ban thành phố Phủ Thuận, Phó Thị trưởng và Thị trưởng, Bí thư thành phố Phủ Thuận, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Liêu Ninh. Qua lý lịch tóm tắt, Lưu Cường từng làm việc trong hệ thống hóa chất dầu mỏ 14  năm.

Khi giữ chức Phó Tỉnh trưởng tỉnh Liêu Ninh, Lưu Cường phụ trách quản lý công nghiệp, nhà ở và công tác quy hoạch đô thị, khoa học kỹ thuật, giám sát chất lượng kỹ thuật và quyền sở hữu trí tuệ.

Ngày 23/11, báo Tân Kinh (Bjnews) đưa tin, trước khi Lưu Cường “ngã ngựa”, ngày 16/11 ông này đi dự Hội nghị Thường vụ lần thứ 147 của tỉnh Liêu Ninh. Đây cũng là lần công tác cuối cùng của Lưu trước khi bị “ngã ngựa”.

Thông tin chỉ ra, từ Đại hội 18 đến nay, quan trường Liêu Ninh đã có 7 quan chức cấp bộ tỉnh bị điều tra (bao gồm cả Lưu Cường), 6 người kia là: cựu Phó Chủ tịch Chính hiệp Trần Thiết Tân, cựu Bí thư Ban Chính pháp và Ủy viên Thường vụ tỉnh Tô Hồng Chương, cựu Phó Chủ nhiệm Ban Thường vụ Nhân đại Trịnh Ngọc Trác, cựu Phó Chủ nhiệm Ban Thường vụ Nhân đại Lý Văn Khoa, và người cùng chức Lý Phong. Phải kể thêm là chính quan to “ngã ngựa” Vương Mân (Wangmin), cựu Phó Chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục – Khoa học – Văn hóa –  Y tế Nhân đại toàn quốc, từng giữ chức Bí thư tỉnh Liêu Ninh.

Trong số này, Vương Mân, Vương Dương, Tô Hồng Chương, Trịnh Ngọc Trác, Lý Văn Khoa, Lý Phong đều bị truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin có liên quan đến vụ án mua phiếu trúng cử của quan trường Liêu Ninh. Tháng 12/2012 – 1/2013 là thời gian thay nhiệm kỳ tại Liêu Ninh, Vương Dương và Tô Hồng Chương đều có hành vi phạm pháp mua phiếu cử tri. Còn Lưu Cường thì nhậm chức Phó Tỉnh trưởng Liêu Ninh trong thời gian này.

Theo lý lịch tóm tắt về Lưu Cường trên trang mạng tỉnh Liêu Ninh, từ tháng 2/2008 – 1/2013 nhậm chức Bí thư Ủy ban thành phố Phủ Thuận, tháng 1/2013 đến nay làm Phó Tỉnh trưởng tỉnh Liêu Ninh, thành viên Tổ đảng.

Theo thống kê từ website minghui.org của Pháp Luân Công nửa đầu năm 2006, có ít nhất 473 người tập Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã bị ĐCSTQ kết án phi pháp. Trong đó chỉ riêng tại Liêu Ninh đã có 111 trường hợp, chiếm 25%. Nửa đầu năm 2007, ĐCSTQ đã bắt giữ ít nhất 3.659 người tập Pháp Luân Công, trong đó Liêu Ninh chiếm 329 người (xếp thứ 2). Sở dĩ bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Liêu Ninh nghiêm trọng đến vậy, là bởi có nguyên nhân lịch sử nhất định, có quan hệ đến thế lực của các quan chức phe cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân (người phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999) tại Trung ương và tại tỉnh Liêu Ninh.

Mặc dù đầu năm 2017, chính quyền ông Tập Cận Bình đã lập án điều tra ông Tô Hồng Chương, cựu Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật tỉnh Liêu Ninh và tính từ Đại hội 18 đến nay, có 7 quan chức cấp bộ tỉnh tại Liêu Ninh bị điều tra, nhưng tình hình bức hại nhân quyền, nhất là những người tập Pháp Luân Công tại tỉnh này vẫn chưa chấm dứt hẳn. Điều đó có thể thấy rằng, chân rết của phái Giang vẫn còn ẩn nấp rất nhiều trong chính quyền tỉnh Liêu Ninh và cuộc thanh trừng tham nhũng của ông Tập đối với tỉnh này vẫn chưa dừng lại ở ông Lưu Cường.

Tuyết Mai

Xem thêm: