Ngày 26/12 vừa qua, có hai nhóm người gồm 5 nam 3 nữ đã uống nông dược tự sát trên tuyến xe điện ngầm tại trạm phía tây Thiên An Môn ở Bắc Kinh.   

Ngày 26/12 vừa qua, có hai nhóm người gồm 5 nam 3 nữ đã uống nông dược tự sát trên tuyến xe điện ngầm tại trạm phía tây Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Theo thông tin, nguyên nhân khiến những người này tự sát vì bị hại trong hoạt động đầu tư tại Sở Giao dịch thành phố Thiên Tân, họ đã đi kêu oan trong thời gian dài nhưng không ai giải quyết, cuộc sống rơi vào đường cùng vì nợ nần.

Khoảng 9 giờ sáng ngày 26/12, một nhóm người đi trước (4 người) lên tàu điện ngầm và uống thuốc tự sát tại ga phía tây Thiên An Môn, khoảng 10 phút sau lại có một nhóm 4 người khác lên tàu điện và uống nông dược tự sát.

Truyền thông Trung Quốc dẫn ý kiến của một nhân chứng cho biết, thứ nông dược họ dùng có mùi đặc biệt khó chịu, vì thế những hành khách xung quanh đã vội tránh xa. Một nhân chứng khác cho biết, cảnh sát và nhân viên phục vụ đuổi người xung quanh, cấm chụp ảnh và ghi hình, sau đó gọi xe cấp cứu đến đưa những người tự sát đến 4 bệnh viện trong vùng (Hiệp Hòa, Bắc Kinh, Đồng Nhân, Phục Hưng Môn).

Hiện chưa có thông tin về tình hình cứu chữa cụ thể.

Người uống nông dược tự sát trên tàu điện ngầm ở Bắc Kinh.
Người uống nông dược tự sát trên tàu điện ngầm ở Bắc Kinh.
Ngày 26/12 vừa qua, có hai nhóm người gồm 5 nam 3 nữ đã uống nông dược tự sát trên tuyến xe điện ngầm tại trạm phía tây Thiên An Môn ở Bắc Kinh.
Ngày 26/12 vừa qua, có hai nhóm người gồm 5 nam 3 nữ đã uống nông dược tự sát trên tuyến xe điện ngầm tại trạm phía tây Thiên An Môn ở Bắc Kinh.
Ngày 26/12 vừa qua, có hai nhóm người gồm 5 nam 3 nữ đã uống nông dược tự sát trên tuyến xe điện ngầm tại trạm phía tây Thiên An Môn ở Bắc Kinh.
Ngày 26/12 vừa qua, có hai nhóm người gồm 5 nam 3 nữ đã uống nông dược tự sát trên tuyến xe điện ngầm tại trạm phía tây Thiên An Môn ở Bắc Kinh.
Ngày 26/12 vừa qua, có hai nhóm người gồm 5 nam 3 nữ đã uống nông dược tự sát trên tuyến xe điện ngầm tại trạm phía tây Thiên An Môn ở Bắc Kinh.
Ngày 26/12 vừa qua, có hai nhóm người gồm 5 nam 3 nữ đã uống nông dược tự sát trên tuyến xe điện ngầm tại trạm phía tây Thiên An Môn ở Bắc Kinh.
Ngày 26/12 vừa qua, có hai nhóm người gồm 5 nam 3 nữ đã uống nông dược tự sát trên tuyến xe điện ngầm tại trạm phía tây Thiên An Môn ở Bắc Kinh.
Ngày 26/12 vừa qua, có hai nhóm người gồm 5 nam 3 nữ đã uống nông dược tự sát trên tuyến xe điện ngầm tại trạm phía tây Thiên An Môn ở Bắc Kinh.
Ngày 26/12 vừa qua, có hai nhóm người gồm 5 nam 3 nữ đã uống nông dược tự sát trên tuyến xe điện ngầm tại trạm phía tây Thiên An Môn ở Bắc Kinh.
Ngày 26/12 vừa qua, có hai nhóm người gồm 5 nam 3 nữ đã uống nông dược tự sát trên tuyến xe điện ngầm tại trạm phía tây Thiên An Môn ở Bắc Kinh.
Ngày 26/12 vừa qua, có hai nhóm người gồm 5 nam 3 nữ đã uống nông dược tự sát trên tuyến xe điện ngầm tại trạm phía tây Thiên An Môn ở Bắc Kinh.
Ngày 26/12 vừa qua, có hai nhóm người gồm 5 nam 3 nữ đã uống nông dược tự sát trên tuyến xe điện ngầm tại trạm phía tây Thiên An Môn ở Bắc Kinh.

Những người tự sát gồm có 5 đàn ông và 3 phụ nữ thuộc độ tuổi khác nhau (từ 30 – 60 tuổi), đến từ các nơi như Cát Lâm, Sơn Đông, Cam Túc, Hà Nam, Hà Bắc, An Huy. Những người này đã túc trực ở Bắc Kinh nhiều tháng để kiện vì cho rằng họ bị lừa đảo trong đầu tư tại Thiên Tân.

Trước đó (ngày 25/8) cũng đã xảy ra sự kiện uống nông dược tự sát tập thể ở đường xe điện ngầm Bắc Kinh này vì cùng một nguyên nhân kể trên. Theo thông tin, những người này bị thiệt hại trong đầu tư tại 4 trụ sở giao dịch lớn nhất tại thành phố Thiên Tân: Sở giao dịch tài nguyên khoáng sản Thiên Tân, Sở Giao dịch hàng hóa Bột Hải – Thiên Tân, Sở Giao dịch tài chính Tân Quý – Thiên Tân, và Sở Giao dịch Vật liệu và Sản phẩm Thiên Tân.

Một người cung cấp thông tin cho biết, những người bị hại này đến cơ quan chính quyền địa phương và thành phố Thiên Tân báo án nhưng không ai quan tâm, vì thế họ buộc phải lên Bắc Kinh kiện nhưng dường như cũng không có kết quả gì, vì tán gia bại sản, cuộc sống bế tắc nên chọn cách tự sát.

Ông Cao, một người bị hại ở Lan Châu – Cam Túc đã chia sẻ với truyền thông, ông bắt đầu đi kiện từ hồi tháng Bảy nhưng không có kết quả. Ông Cao cho biết đã đầu tư số tiền cả triệu nhân dân tệ (từ vốn riêng và vay mượn thêm của bạn bè cùng người thân gia đình, thậm chỉ cả tiền đi vay nặng lãi…), cuối cùng ông bị đổ nợ không dám về nhà, gia đình tan nát.

Truyền thông cũng đưa tin về một người phụ nữ khác ở Thiên Tân bị mất hơn 700 ngàn tệ, chị này cho biết số tiền này chị tính dùng mua nhà và kết hôn, trong khi ở nhà còn một người bệnh liệt giường đang chờ phẫu thuật. Một phụ nữ bị hại khác ở Tân Cương thì nói đã đầu tư 1,8 triệu tệ bằng tiền bán nhà và đi mượn thêm bạn bè thân thiết, thế nhưng hiện nay chị biến thành kẻ thù trong mắt mọi người, ngay người thân trong gia đình cũng tuyệt giao.

Theo thông tin, vì những dự án của 4 trụ sở giao dịch này đều được chính quyền Thiên Tân ủng hộ, có bên thứ ba là ngân hàng giám sát, có sự hợp tác của những bậc thầy tài chính quốc tế, vì thế được giới đầu tư tín nhiệm.

Truyền thông Trung Quốc cũng dẫn ra một thống kê cho rằng, tổng số người tham gia đầu tư của 4 trụ sở giao dịch Thiên Tân này là 230 người với tổng số tiền lên đến hơn 70 triệu nhân dân tệ.

Những người bị hại cho biết, nếu chính quyền tiếp tục làm ngơ trước vấn đề này thì số người tự sát sẽ chưa dừng lại.

Mộc Vệ

Xem thêm: