Ông Tống Quốc Trường, Tổng giám đốc công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott), xin từ chức kể từ ngày 1/10 vì lý do cá nhân.

Embed from Getty Images

Ông Trường là người từng giữ chức Tổng giám đốc của công ty tài chính dầu khí PVFC (công ty trực thuộc Tổng công ty dầu khí Việt Nam) trong giai đoạn 2007-2010. Trước ông Trường, vị trí này tại PVFC là do ông Nguyễn Xuân Sơn, người đã bị tuyên án phạt cao nhất “tử hình” liên quan đến các sai phạm trong đại án Oceanbank, đảm nhiệm.

Trước đó, ông Trường cũng từng là Trưởng ban Đầu tư phát triển của Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN). Được biết, ông Tống Quốc Trường đã được ông Đinh La Thăng, khi đó là Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, bổ nhiệm vào chiếc ghế Tổng giám đốc PVFC.

Điều này gây bất ngờ lớn trong dư luận bởi quyết định từ chức được đưa ra trong bối cảnh Vietlott đang kinh doanh khởi sắc.

Theo báo cáo tài chính của công ty này, 6 tháng đầu năm 2017, Vietlott đạt 1.522 tỉ đồng doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh chính là xổ số, với mức lãi gộp 132 tỉ đồng. Vietlott đang cung cấp 3 sản phẩm gồm xổ số tự chọn Mega 6/45, Max 4D và Power 6/55.

Có nhiều đồn đoán cho rằng sự rút lui của ông Tống Quốc Trường là có liên quan đến các sai phạm trong những hợp đồng đầu tư ủy thác, và thao túng giá cổ phiếu của PVFC trước đây lúc ông còn đương nhiệm. Trong danh sách gần 800 cá nhân ủy thác đầu tư cổ phiếu của PVFC, có ông Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Chủ tịch PVN, lúc đó giữ chức Phó TGĐ PVFC; bà Nguyễn Thị Minh Thu, nguyên Tổng giám đốc OceanBank… là những bị cáo trong đại án Oceanbank vừa mới bị tuyên án.

Chân Hồ (T/h)

Xem thêm: