Tàu Giang Hải của Việt Nam trong hành trình từ cảng Biringkassi (Indonesia) chở xi măng về cảng Iloilo (Philippines) thì bất ngờ bị nhóm cướp biển tấn công, 1 thủy thủ bị bắn chết, 6 thuyền viên bị bắt giữ.

Trong một thông cáo phát ra vào ngày 20/2, Bộ Ngoại giao Việt Nam thông tin cướp biển đã tấn công tàu Giang Hải của Việt Nam (thuộc Công ty Cổ phần Vận tải biển quốc tế). Nhóm cướp biển bắn chết 1 thủy thủ và bắt giữ 6 người khác.

Thủy thủ bị bắn chết là anh Vũ Đức Hạnh (22 tuổi, quê Hải Phòng). 6 thuyền viên khác hiện đang bị cướp biển bắt giữ gồm: thuyền trưởng Bùi Xuân Viện, đại phó Đỗ Hữu Nghĩa, phó 3 Bùi Trung Đức, máy 2 Nguyễn Hữu Trường, thủy thủ Trần Viết Văn và thợ máy Nguyễn Quang Huy.

Tàu Giang Hải trước khi bị cướp biển tấn công. (Ảnh: Trọng Đức/nld.com.vn)
Tàu Giang Hải trước khi bị cướp biển tấn công. (Ảnh: Trọng Đức/nld.com.vn)

Thông tin được biết, vào khoảng 19h ngày 19/2, tàu Giang Hải với 17 thuyền viên đang trong hành trình từ cảng Biringkassi (Indonesia) chở 4.500 tấn xi măng về cảng Iloilo (Philippines) thì bị nhóm cướp biển có vũ trang bất ngờ tấn công ở ngoài khơi quần đảo Taganak thuộc tỉnh đảo Tawi-Tawi.

Các thuyền viên cho biết, khi tàu đang trên vùng biển Phillipines thì bị nhóm khoảng 10 tên cướp mang theo súng đi trên 2 xuồng cao tốc tấn công vào mạn tàu, chỉ huy đã kéo còi báo động nguy hiểm để mọi người tìm nơi trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, tàu đã bị nhóm cướp khống chế chỉ sau ít phút, chúng đập phá toàn bộ thiết bị điều khiển, cảnh báo, phát tín hiệu. Thuyền viên Vũ Đức Hạnh không kịp chạy trốn đã bị bắn chết. Sau đó, chúng bắt giữ 6 thuyền viên khác trên tàu rồi đưa đi.

Sau khi nhận được thông tin, Bộ Giao thông Vận tải đã thông báo cho Cục Lãnh sự – Bộ Ngoại giao, Trung tâm chống cướp biển Châu Á – Thái Bình Dương về vụ việc, đề nghị nhà chức trách Philippines hỗ trợ, yêu cầu cướp biển thả con tin.

Hiện trên tàu Giang Hải còn 10 thuyền viên, đang neo bên ngoài cảng Sandakan (Malaysia) chờ sửa chữa. Cảnh sát biển Philippines đang lên tàu điều tra.

Theo Reuters đưa tin, nơi tàu Việt Nam bị tấn công là khu vực gần thành trì của nhóm phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf khét tiếng. Phát ngôn viên của Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines, Tư lệnh Armand Balilo cho biết, quân đội và cảnh sát nước này đang phối hợp tiến hành điều tra vụ việc trên.

Trước đó, vào tháng 11/2016, tàu Royal 16 của Việt nam cùng 19 thủy thủ chở 3.000 tấn xi măng từ Quảng Ninh đi Indonesia, khi cách đảo Basilan của Philippines khoảng 10 hải lý về phía tây tây nam cũng bất ngờ bị nhóm cướp biển hơn 10 người trang bị súng AK đi trên 2 xuồng cao tốc tấn công, bắn bị thương 1 thủy thủ và bắt đi 6 thuyền viên khác.

Thanh Vân

Xem thêm: