Ngày 3/7, Dự luật tự trị Hồng Kông đã được Thượng viện thông qua và bàn giao cho Nhà Trắng, chờ chữ ký của Tổng thống Trump sẽ chính thức có hiệu lực. Dự luật này nhắm vào “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” có hiệu lực hôm 1/7, yêu cầu Chính phủ Hoa Kỳ trừng phạt các quan chức Trung Quốc và Hồng Kông, những người làm suy yếu quyền tự trị của Hồng Kông và trừng phạt các ngân hàng làm ăn với họ. Đại sứ phi chính phủ, nhà tài phiệt và là người giúp vận động hành lang cho Hồng Kông ở Hoa Kỳ, ông Viên Cung Di (Yuan Gongyi) nói trong một cuộc phỏng vấn với Vision Times rằng ông đang rất lạc quan đối với tình hình thúc đẩy dự luật này.

Screen Shot 2020 07 05 at 1.52.04 PM
Trong buổi trả lời phỏng vấn trực tuyến với Vision Times gần đây, ông Viên Cung Di đã bày tỏ niềm vui về Đạo luật tự trị Hồng Kông của Thượng viện Hoa Kỳ (Ảnh: Ảnh chụp màn hình video phỏng vấn)

Ông Viên Cung Di chỉ ra rằng một khi Tổng thống Trump ký dự luật, Ngoại trưởng Pompeo có thể khởi xướng các lệnh trừng phạt. “Danh sách trừng phạt đã sớm được chuẩn bị, tất cả các quan chức bị trừng phạt, bao gồm cả những người công khai ủng hộ Luật An ninh Quốc gia ở Hồng Kông, sẽ gặp rắc rối.” Một khi các lệnh trừng phạt được áp dụng, các tổ chức tài chính trên thế giới sẽ không dám làm ăn với họ. Ông nói thêm rằng không có thành viên gia đình nào của những người bị xử phạt có thể mở tài khoản trong ngân hàng.

Theo dữ liệu việc làm mới nhất của Bộ Lao động Hoa Kỳ công bố vào ngày 2/7, trong tháng Sáu, số lượng việc làm phi nông nghiệp tăng 4,8 triệu và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 11%, tốt hơn so với kỳ vọng của thị trường. Về vấn đề này, ông Viên nói rằng Hoa Kỳ rất lạc quan. Hoa Kỳ luôn đủ mạnh để đánh bại ĐCSTQ. Nếu tình hình dịch bệnh và điều kiện kinh tế của Hoa Kỳ nghiêm trọng, Chính phủ Hoa Kỳ sẽ không có thời gian để làm những việc này. Hiện nay, Hoa Kỳ các mặt đang có chiều hướng tốt, có thể trợ giúp cho hành động “chống ĐCSTQ”.

Ông Viên Cung Di khuyến khích mọi người đừng bỏ cuộc và tiếp tục làm việc chăm chỉ, hoạt động đang tiến triển thuận lợi ở Hoa Kỳ, hiện có 7 thành viên của Nghị viện ủng hộ kế hoạch mà ông chủ trương. Ông Viên chỉ ra rằng, có một đạo luật cũ ở Hoa Kỳ được gọi là Đạo luật Tổ chức tội phạm xuyên quốc gia (Transnational Criminal Organization Act), từng được sử dụng để đối phó với các nhóm buôn bán ma túy ở Nam Mỹ. Nếu một nhóm được mô tả là một “tổ chức tội phạm”, các thành viên của nó sẽ trở thành “tội phạm“. Luật này cũng từng được sử dụng để đối phó với các tổ chức khủng bố ở Trung Đông. Ông giải thích rằng Hoa Kỳ không cần phải chứng minh liệu tất cả các thành viên của tổ chức đã từng phạm tội, miễn rằng họ là thành viên của tổ chức, họ có thể bị trừng phạt. Tương tự, nếu Hoa Kỳ xác định rằng ĐCSTQ là một nhóm tội phạm, thì 90 triệu đảng viên sẽ trở thành tội phạm.

 

Ông Viên Cung Di nói rằng gần đây ông đã tiếp cận nhiều nhà hoạt động dân chủ ở Hoa Kỳ và họ đều ủng hộ hành động Trời diệt Trung Cộng, lấy pháp luật tiêu diệt ĐCSTQ” của ông. Ông hy vọng rằng có thể đoàn kết hàng chục hoặc thậm chí một trăm nghị sĩ để viết thư cho Tổng thống Trump, yêu cầu Tổng thống xác định ĐCSTQ là một “nhóm tội phạm”.

Ngoài ra, ông Viên cho biết, Hoa Kỳ còn có “quản lý kiểm soát đặc biệt” (Special Prosecutor) chuyên điều tra các vụ án đặc biệt. Ông lấy tội phạm chiến tranh của Đức Quốc xã làm ví dụ. Ngay cả khi các tội phạm chiến tranh chạy trốn đến tận chân trời góc bể và đổi tên, quản lý kiểm soát đặc biệt đều sẽ mang những tội phạm này ra công lý.

Tất nhiên, một số người đặt câu hỏi về ý tưởng của ông rằng có vẻ hơi quá đáng khi buộc 90 triệu đảng viên có tội, bởi vì còn có những người tốt trong số các đảng viên. Về vấn đề này, ông Viên nói rằng “luật pháp không phải là con người, luật pháp chính là luật pháp.” Đảng viên có thể thoái đảng, ngày nào họ còn chưa rời đảng, họ vẫn còn là tội phạm. “Nhiều người ở Đại Lục không hiểu luật pháp, luật pháp đối xử với mọi người  là như nhau”.

ĐCSTQ luôn ưu ái xã hội đen Hồng Kông. Ông Đặng Tiểu Bình trước đây trong các cuộc đàm phán Trung-Anh đã nhiều lần nói rằng “xã hội đen không phải toàn màu đen, vẫn còn rất nhiều người yêu nước.” Năm 1993, Giám đốc Văn phòng Công an khi đó là Đào Tứ Câu, cũng công khai nói: “Xã hội đen không phải là một tảng đá nguyên khối, một số người trong số họ cũng yêu nước và yêu Hồng Kông.” Ông Viên Cung Di chỉ ra rằng những tuyên bố này cho thấy ĐCSTQ không biết luật pháp là gì. “Xã hội đen phạm pháp chính là phạm pháp. Tổng thống phạm pháp cũng bị kết tội. Không liên quan gì đến yêu nước hay không yêu nước.” Ông tin rằng người dân Trung Quốc cũng muốn loại bỏ những quan niệm cũ này.

Lương Lộ Tư và Lý Hoài Quất
(Theo Vision Times tiếng Trung)

Xem thêm: