Theo báo cáo của tạp chí Hồ Nhuận về tình hình xin di dân của người Trung Quốc, hơn một nửa những người giàu ở Trung Quốc có ý định xem xét hoặc đã nộp đơn xin di dân. Ngày càng nhiều người giàu lo lắng đồng tiền nhân dân tệ mất giá và có tới hơn 60% người tin rằng khoảng 3 năm tới giá nhà đất ở Trung Quốc sẽ tăng chóng mặt.

48763 42 32942370
Di cư đi nơi khác là một cách mà người Trung Quốc thể hiện quan điểm của mình. (Ảnh minh họa)

Hồ Nhuận đã kết hợp với Visas Consulting Group tiến hành khảo sát ý định di dân của 304 triệu phú sở hữu khối tài sản trên 2 triệu USD trong khoảng thời gian từ tháng 4/2017 đến tháng 7/2017. Kết quả cho thấy, 46,5% số người giàu được hỏi nói rằng đang cân nhắc việc di cư, 9% thì đã xong thủ tục hoặc đang đệ đơn xin di cư.

Hồ Nhuận cũng cho biết: “Mười năm trở lại đây, giới giàu có ở Trung Quốc có ý định di dân luôn chiếm khoảng 60%, năm nay thì có giảm xuống chút ít, nhưng vẫn có đến gần một nửa trong số họ cân nhắc việc rời đi.”

Báo cáo của Hồ Nhuận cũng chỉ ra, chất lượng giáo dục và hoàn cảnh sống ô nhiễm trong 4 năm gần đây đã trở là một nguyên nhân chủ yếu khiến nhiều người Trung Quốc muốn di cư đến nước ngoài. Trong cuộc khảo sát năm nay, có tới 76% và 64% người lần lượt chọn hai lý do di cư nêu trên. Ông Rupert Hoogewerf, chủ tịch kiêm giám đốc nghiên cứu của Hồ Nhuận nhấn mạnh: “Chất lượng giáo dục và tình trạng ô nhiễm tại Trung Quốc khiến người giàu muốn bỏ nước ra đi. Nếu Bắc Kinh giải quyết được về tình hình giáo dục và ô nhiễm môi trường thì tình trạng người dân muốn ra đi mới có thể giảm bớt.”

Tuy nhiên, lo ngại về sự ổn định của kinh tế cũng là một nguyên nhân tác động không nhỏ đến quyết định di dân và đầu tư ra nước ngoài. Hiện có khoảng 84% triệu phú Trung Quốc thấy lo về tình trạng mất giá của đồng NDT và 50%  lo ngại về tỷ giá quy đổi tiền nhân dân tệ với đồng USD. Hơn 60% người giàu dẫu thấy lạc quan về tỷ lệ tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc, nhưng chỉ 22% nghĩ rằng tỷ lệ tăng trưởng tốt vẫn tiếp tục, 44% cho rằng nó sẽ giảm dần.

Ngoài ra còn có một số lý do liên quan đến thực trạng đáng lo ngại của Trung Quốc như vệ sinh an toàn thực phẩm, an sinh xã hội hay là dịch vụ y tế.

Rời Trung Quốc di dân đến đâu?

Báo cáo cũng chỉ rõ, trong 3 năm liên tục khảo sát gần đây, Mỹ luôn là lựa chọn di cư đầu tiên của các triệu phú Trung Quốc, 2 năm trước thì Canada xếp vị trí thứ hai nhưng năm nay Anh đã vươn lên vị trí này và Canada là lựa chọn thứ ba, tiếp sau đó là Úc ở vị trí thứ tư. Các quốc gia Malta, Antigua và Dominica lần đầu tiên được lọt vào xếp hạng 10 quốc gia được lựa chọn di cư đến.

Riêng tại Mỹ, Los Angeles, Seattle, San Francisco, New York, Boston được lựa chọn ưu tiên hơn các thành phố khác. Cũng có một bộ phận người chọn địa điểm nhập cư đến New Zealand và Sydney, Úc vì nơi này có chất lượng không khí và môi trường tự nhiên tốt.

Đến nay, đa số người giàu Trung Quốc vẫn chọn cách đầu tư bất động sản tại Mỹ với khoảng nửa triệu USD để có được thẻ cư trú.

Minh Ngọc

Xem thêm: