Nhiều ngày qua tình hình chính trị tại Venezuela đã phát sinh biến đổi to lớn, người dân liên tiếp xuống đường biểu tình. Khi Chủ tịch Quốc hội Venezuela Juan Guaido tuyên bố làm Tổng thống lâm thời, bên cạnh những người thuộc đảng đối lập của quốc gia này vui mừng khôn nguôi, ngày 23-24/1, còn có cả cư dân mạng Trung Quốc cũng phản ứng mạnh trên mạng xã hội, có thể nói là náo nhiệt chưa từng có. Nhiều người vui mừng cho Venezuela vì sự biến đổi chính trị của họ, thậm chí có người còn châm biếm hàng chục tỷ Đô la Mỹ mà Trung Quốc cho Madurro vay sẽ “trôi theo dòng nước”.

Embed from Getty Images

 Ông Juan Guaido – Tổng thống lâm thời Venezuela (Ảnh từ Getty Images)

Ngày 23/1, dưới sự lãnh đạo của đảng đối lập của Venezuela, tại Thủ đô Caracas hàng chục nghìn người dân xuống đường biểu tình, họ phản đối chính phủ do ông Maduro đứng đầu, đồng thời hò hét, chúng tôi là ai? Người Venezuela! Chúng tôi cần là điều gì! Tự do!

Tại hiện trường tập hợp quy mô lớn đầy cảm xúc này, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Juan Guaido đột nhiên tuyên bố đứng ra làm Tổng thống lâm thời của Venezuela, và thành lập chính phủ mới, dưới tiền đề công bằng tự do, sẽ tiến hành lại bầu cử tổng thống mới.

Sau đó, Đài phát thanh Quốc tế Pháp phân tích, ông Maduro còn có thể kiên trì được bao lâu? Điều này dựa vào 2 nhân tố quan trọng: (1) Cần nhìn vào hướng hành động của quân đội Venezuela, cuối cùng, quân nhân sẽ ủng hộ ai?; (2) Cần quan sát xem Maduro đối đãi thế nào với Đại sữ Mỹ tại Venezuela.

Sau khi Mỹ tuyên bố công nhận ông Juan Guaido là Tổng thống lâm thời, ông Maduro còn tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mỹ, nhưng chính quyền Mỹ không cho quan chức ngoại giao rời khỏi Venezuela. Về vấn đề này, Đài RFI đặt ra nghi vấn, trong tình hình này, ông Maduro còn có sức mạnh để ra lệnh động thủ với Sứ quán Mỹ? Nếu thực sự ông dám làm thế, thì Mỹ sẽ có hành động thế nào?

Hiện tại, các nước chính thức tuyên bố công nhận ông Guaido là Tổng thống lâm thời của Venezuela bao gồm: Mỹ, Canada, Brazil, Panama, Honduras, Paraguay, Peru, Chile, Argentina, Colombia, Costa Rica và Guatemala; Liên minh châu Âu (EU) cũng nhắc lại việc ông Maduro trúng cử làm Tổng thống là không hợp pháp, 27 nước thuộc EU đã yêu cầu Venezuela lập tức tiến hành đối thoại, đồng thời tổ chức một cuộc bầu cử dân chủ mới; trong khi đó, những nước vẫn biểu đạt thái độ ủng hộ chính quyền Maduro chỉ có Trung Quốc, Nga, Cuba, Bôlivia và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Hồ Bình, Chủ biên danh dự của Tạp chí “Mùa xuân Bắc Kinh” phân tích, chính phủ Trung Quốc vô cùng quan tâm đến sự việc xảy ra tại Venezuela, và cũng vô cùng lo lắng. Bởi Venezuela là một căn cứ quan trọng để Bắc Kinh đẩy mạnh “Một vành đai, Một con đường” tại khu vực châu Mỹ La Tinh. Tình hình chính trị Venezuela biến đổi, sẽ tạo thành tổn thất to lớn về lợi ích đối với chính phủ Trung Quốc, dự án “Một vành đai, Một con đường” cũng sẽ gặp trắc trở.

Sau khi những thông tin nói trên được truyền thông quốc tế đưa tin rộng rãi, mặc dù mạng xã hội tại Trung Quốc bị chính quyền nước này kiểm soát chặt chẽ, nhưng vẫn có rất nhiều bình luận về sự kiện này, đồng thời còn nhanh chóng trở thành phản ứng lan tỏa, lượng lớn bình luận trên Weibo xuất hiện như dòng nước lũ khiến cho cơ quan quản lý mạng internet của chính quyền Trung Quốc không kịp xóa.

Có cư dân mạng Trung Quốc liên tưởng đến khoản vay hàng chục tỷ Đô la Mỹ mà Bắc Kinh cho chính phủ của cựu Tổng thống Maduro vay, bày tỏ lo lắng sau khi thay đổi chính phủ Venezuela mới, số tiền được Trung Quốc rải ra này e là khó có thể thu về được.

Cư dân mạng tên “Lang Lang” bình luận, đáng tiếc, khoản tiền mấy chục tỷ Đô mà của chính phủ Trung Quốc cho vay đã trôi theo dòng nước rồi.

Có cư dân mạng nói, bắt đầu từ năm 2007, Venezuela vay của Trung Quốc 51 tỷ USD. Học giả Kinh tế của Venezuela dự tính, trong đó có khoảng 23 tỷ USD chưa hoàn trả, Maduro hãy trả tiền đi!

Cư dân mạng tên “Sử Khánh Phu” châm biếm, hoàn tiền cái gì? Trung Quốc sẽ lập tức mời lãnh đạo mới của Venezuela đến, khoản nợ trước đó sẽ xóa bỏ, và cho vay khoản mới.

Cư dân mạng tên “Thời Vĩnh” bình luận, không đổ máu, sự thay đổi chính trị của Venezuela có ý nghĩa dân chủ. Maduro, người dân của ông không cần ông nữa, hãy rút lui thôi.

Cư dân mạng tên “Mộc Tượng” cho rằng, toàn bộ quá trình còn chưa quá 30 phút, tất cả đã thay đổi rồi! Thời cơ của người dân Venezuela đã đến rồi, không đổ một giọt máu nào! Thậm chí quân đội và cảnh sát cũng không nổ phát súng nào, chính phủ lưu vong Maduro đã bị rớt đài.

“Nguyên Bảo Bảo” để lại bình luận cho biết, nghe nói cảnh sát và quân đội không nổ phát súng nào, Venezuela ngay lập tức chuyển sang thời đại mới, nếu như vậy, thì cần phải chúc phúc người dân Venezuela những người đã bị [chính phủ Maduro] làm đến mức lầm than. Đây đúng là luồng khí mới của đầu năm mới.

Cư dân mạng “Bạc Đinh Đốn” chỉ ra, u ác tính cuối cùng vẫn phải cắt bỏ, Venezuela cuối cùng đã phá vỡ độc tài, lấy lại được tự do.

Cư dân mạng “Lý Tịnh” nói, bạo chính không phải đến chỉ trong một bước, hãy nhìn lại Chávez rồi đến Maduro, họ từng cũng là từng chút từng chút dò xét giới hạn của người dân, cuối cùng mới đem Venezuela kéo xuống cảnh cùng cực như ngày hôm nay.

Cư dân mạng “Thanh Thanh Tử Khâm” đưa ra lời kêu gọi, ông Maduro cần cân nhắc thiệt hơn, thuận theo ý dân từ bỏ quyền lợi của riêng mình, trả lại cho đất nước Venezuela một bầu trời tự do. Nếu động vũ lực, thì sẽ khiến cho cộng đồng quốc tế can thiệp, nhân quyền cao hơn chủ quyền cũng là nhận thức chung của xã hội văn minh đương đại.

Trí Đạt

Xem thêm: