Sáng sớm ngày 17/6, huyện Đan Ba, châu tự trị Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên xảy ra lũ lớn và sạt lở đất đá. Video tại hiện trường cho thấy, nước lũ chảy mạnh phá hủy và cuốn trôi nhiều thôn làng, một số thôn làng bị nhấn chìm. Đất đá sạt lở cũng chôn vùi không ít thôn làng.

1 157
Sáng sớm ngày 17/6, huyện Đan Ba thuộc châu tự trị Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên xảy ra lũ và sạt lở đất đá, nước lũ đổ xuống nhấn chìm và cuốn trôi nhiều thôn làng. (Ảnh cắt từ video).

Tối ngày 17/6, tờ Tân Kinh báo đưa tin, sáng sớm cùng ngày, Mai Long Câu (trấn Bán Phiến Môn, huyện Đan Ba, châu tự trị Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên) do đất đá sạt lở nên đã chặn đứng dòng chảy của sông Tiểu Kim Xuyên, hình thành đập gây ứ đọng nước. Theo tìm hiểu từ cơ quan tuyên truyền huyện ủy Đan Ba, đập ứ đọng nước này bị vỡ, và nước sông chảy xuống vùng hạ lưu, có thôn làng, nhà cửa, trạm thủy điện bị cuốn trôi. Hiện tại, có hơn 20.000 người phải sơ tán đến nơi an toàn khác.

Ông Dương Hoa (hóa danh), một người dân ở Mai Long Câu nói, sạt lở xảy ra lúc 3 – 4 giờ sáng, ông đang ngủ thì bị người dân trong thôn hô tỉnh dậy, nói rằng xảy ra sạt lở núi, nhờ người dân nhắc nhở nên mới kịp thời rời đi. Sau đó, vụ sạt lở gây chặn dòng chảy nhấn chìm cả thôn làng.

Video tại hiện trường cho thấy, một vùng đồi mọc đầy cây bị sạt lở, đa số nhà ở khe núi phía xa bị nước bùn và đá ập đến phá hủy và nhấn chìm.

Ngoài Mai Long Câu, thôn làng ở hạ lưu sông Tiểu Kim Xuyên cũng chịu thảm họa.

Người của cơ quan tuyên truyền huyện ủy Đan Ba nói, lòng sông bị chặn gây ra ngập úng, gián đoạn giao thông đoạn Lan Shuiwan, thôn A Nương Trại xảy ra sạt lở đất đá.

Đến 12 giờ trưa ngày 17/6, đập nước hình thành do đất đá sạt lở bắt đầu tràn và vỡ. Nước sông chảy siết xuống hạ lưu, nhà cửa và đường giao thông ở khu vực xung quanh thôn A Nương Câu bị nước sông phá hủy và cuốn trôi.

Ngoài ra, cơ sở hạ tầng như nhà ở, giao thông, điện, thông tin tại khu vực chịu thảm họa cũng bị hư hại ở các mức độ khác nhau, ước tính khoảng 1,7km đường giao thông bị nước lũ phá hủy, trạm thủy điện Mai Long Câu bị phá hủy, trạm thủy điện A Nương Câu cũng bị đe dọa.

Theo thống kê, tính đến 4 giờ chiều ngày 17/6, lũ quét ở huyện Đan Ba đã đi qua tổng cộng 10 nơi, phá hủy khoảng 22km đường giao thông, dòng chảy khoảng 30km, phần lớn hoa màu người dân trồng trọt đều đã bị phá hủy toàn bộ.

Nhiều cư dân mạng chia sẻ video quay cảnh lũ phá hủy và cuốn trôi mọi thứ, lũ lớn từ thượng nguồn ập xuống, nơi nào mà nó đi qua, các thôn làng đều biến mất. Còn trên đỉnh núi đột nhân xuất hiện sạt lở, trực tiếp chôn vùi nhiều thôn làng. Còn về việc rốt cuộc có bao nhiêu người bị nạn khi đang trong giấc ngủ, đến nay vẫn là ẩn số.

Dưới đây là video được cư dân mạng chia sẻ:

3:40 sáng ngày 17/6, Tứ Xuyên xảy ra lũ lớn, nơi mà lũ tràn đến, 2 thôn làng trực tiếp biến mất, hơn 20.000 người phải sơ tán, 2 người mất liên lạc.

Lũ lụt ở khu vực phía tây nam tỉnh, huyện Đan Ba tỉnh Tứ Xuyên xảy ra sạt lở, chôn vùi thôn làng ở thung lũng. Hiện tại vẫn chưa biết có bao nhiêu người bị nạn.

Vùng ngập úng hình thành bởi đất đá sạt lở chặn dòng sông, ở huyện Đan Ba tỉnh Tứ Xuyên, nước tràn xuống phá hủy thôn làng mà nó đi qua! Không ít thôn làng bị san phẳng.

Lũ đi qua A Nương Câu thuộc châu tự trị Cam Tư tỉnh Tứ Xuyên, cả thôn chỉ còn lại 15 căn nhà.

Nơi mà nước lũ đi qua, cầu được đầu tư 140 triệu tệ chỉ trong nháy mắt bị cuốn trôi.

Tuy nhiên, đối với thảm họa nghiêm trọng thế này, tất cả truyền thông Trung Quốc chỉ miêu tả một cách mờ nhạt rằng, nhân viên cứu hộ tại hiện trường nói, trong thôn làng bị nhấn chìm có nhiều người bị mắc kẹt, trong đó có 14 người được giải cứu thành công, 2 người đang bị mất liên lạc.

Ngoài ra, còn có cư dân mạng đăng video tiết lộ thói quen tạo giả của ĐCSTQ. Ngày 16/6, tiểu khu Quảng An bị nhấn chìm, truyền thông địa phương dường như dùng toàn bộ lực lượng, hàng trăm phóng viên đi theo ghi hình cái gọi là năng lượng tích cực. Nhưng lại không hề nói về mức độ ảnh hưởng mà người dân đang gánh chịu, và những bố trí sau thảm họa, tình hình thực tế bị họ bỏ qua.

Cư dân mạng liên tiếp bình luận:

“Đảng muốn thể diện, không muốn tính mạng người dân”

“Tam Hiệp xảy ra chuyện chắc chắn sẽ quy một bộ phim lớn “Nước lớn chống lũ’”.

Theo NTDTV

Xem thêm: