Cuộc chiến quyền lực nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gay cấn hơn vào trước thềm nghị sự Bắc Đới Hà là vấn đề dường như đã thành thông lệ. Thêm vào những đại nạn như dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán và lũ lụt đang hoành hành khiến nội bộ ĐCSTQ và bản thân người đứng đầu Tập Cận Bình chịu nhiều thách thức hơn. Theo một phân tích từ truyền thông Đài Loan, trọng tâm của nghị sự Bắc Đới Hà năm nay là vấn đề người kế nhiệm trong Đảng.

Hồ Xuân Hoa
Ông Trần Mẫn Nhĩ (trái) và ông Hồ Xuân Hoa (phải) đều là Ủy viên Bộ Chính trị sinh sau năm 1960 (Ảnh ghép internet)

Hôm 14/7 truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, ông  Phó Thủ tướng ĐCSTQ Hồ Xuân Hoa đã đến Nghĩa Ô tỉnh Chiết Giang chủ trì một hội nghị chuyên đề về ổn định ngoại thương ở một số tỉnh và thành phố trọng điểm, nhấn mạnh sự cần thiết phải làm tốt cái gọi là “sáu ổn định” và “sáu bảo đảm”, “ổn định nền tảng cho ngoại thương và đầu tư nước ngoài”…

Nhiều nguồn tin chỉ ra gần đây hình ảnh của ông Hồ Xuân Hoa bất ngờ nổi bật lên. Bất chấp tình hình dịch bệnh kể từ tháng Tư năm nay, ông Hồ Xuân Hoa đã lần lượt đến thăm 13 tỉnh và thành phố: đến Cát Lâm ở phía bắc, Hải Nam ở phía nam, Chiết Giang ở phía đông và Tân Cương ở phía tây. Các chủ đề của hoạt động rộng khắp: từ xóa đói giảm nghèo đến sản xuất nông nghiệp, từ thúc đẩy việc làm đến cứu trợ “vùng căn cứ cách mạng cũ”, từ xây dựng cảng thương mại tự do đến ổn định ngoại thương và đầu tư nước ngoài. Tần suất hoạt động nhiều và phạm vi lĩnh vực liên quan trải rộng của ông Hồ Xuân Hoa nổi trội trong số các Ủy viên của Bộ Chính trị ĐCSTQ. Nhiều nhận định cho rằng điều này dường như để chuẩn bị cho vai trò “người kế nhiệm”.

Điều đáng chú ý là các hoạt động trên của ông Hồ Xuân Hoa đều được CCTV của nhà nước Trung Quốc đưa tin.

Ông Hồ Xuân Hoa đứng thứ ba trong số bốn Phó thủ tướng, chỉ đứng sau ông Hàn Chính là Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị, và bà Tôn Xuân Lan phụ trách văn hóa – giáo dục – y tế, đứng trên ông Lưu Hạc là nhân vật phụ trách công nghệ – tài chính – công nghiệp và đàm phán Trung – Mỹ. Quan chức này từng được coi là một trong những đại diện cho phe phái Đoàn Thanh niên của cựu lãnh đạo Hồ Cẩm Đào (tiến thân từ Đoàn Thanh niên). Thời điểm trước thềm Đại hội 19 ĐCSTQ, ông Hồ Xuân Hoa từng được xem là ứng viên nóng vào Ban Thường vụ Bộ Chính trị, nhưng có nhận định cho biết do vụ việc ông Tôn Chính Tài (nhân vật được cho là được cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân thúc đẩy trở thành “người kế nhiệm”) bị thanh trừng, hệ quả là liên lụy đến “quy chế chỉ định người kế nhiệm cách khóa” (nhân sự nguồn trở thành lãnh đạo ĐCSTQ), hệ quả ông Hồ chỉ được lên chức Phó Thủ tướng (từ Bí thư tỉnh Quảng Đông). Thời điểm đó giới phân tích thường chỉ ra quan chức này đã hết hy vọng trở thành nhân sự nguồn kế nhiệm quyền lực của ông Tập Cận Bình.

Nhưng thông tin mới nhất của Minh Báo cho rằng tình hình hiện nay của ông Hồ Xuân Hoa đã rất khác so với màn trình diễn khi bắt đầu nhậm chức năm 2018, gần đây biểu hiện của ông trước truyền hình rất thoải mái, khác hoàn toàn hình ảnh buồn tẻ thường thấy. Vì vậy, việc ông có trở thành thân tín của ông Tập Cận Bình, trở lại trong vai trò “người kế nhiệm” tại Đại hội 20 ĐCSTQ hay không là vấn đề đáng chú ý.

Tuy nhiên, ngày 20/7, Liberty Times của Đài Loan công bố bài bình luận của ông Lâm Bảo Hoa (Lin Baohua) chuyên về vấn đề thời sự Hồng Kông, theo đó chỉ ra vào ngày 21/4 năm nay, một số cơ quan truyền thông chủ chốt của ĐCSTQ đã bất ngờ đưa tin: Nội Mông đã điều tra tham nhũng liên quan đến lĩnh vực than trong 20 năm, chỉ trong hơn một tháng đã có 9 quan chức bị điều tra. Ông Hồ Xuân Hoa từng là Bí thư Đảng ủy Khu tự trị Nội Mông từ năm 2009 – 2012, sau đó còn kiêm chức Chủ nhiệm Ban Thường vụ Nhân đại của Nội Mông. Trong số quan chức Nội Mông bị “ngã ngựa” vì chuyện này có cả Phó Chủ nhiệm Ban thường vụ Nhân đại, một số trong số họ từng là cấp dưới của ông Hồ Xuân Hoa. Những người hiểu biết về tình hình chính trị của ĐCSTQ đang boăn khoăn không biết mục tiêu cuối của chiến dịch này có phải nhắm vào ông Hồ hay không. Nhìn vấn đề từ màn trình diễn gần đây của Hồ Xuân Hoa khiến nhiều người suy đoán ông không cam tâm ngồi yên chờ bị thanh trừng.

Ngoài ra cũng xuất hiện những thông tin không hay về một thân tín khá nổi khác của Tập Cận Bình, đó là ông Ủy viên Bộ Chính trị Trần Mẫn Nhĩ. Quan chức này được cho là thành viên “nhánh Chiết Giang” của ông Tập. Trước Đại hội 19 ĐCSTQ, đã có tin đồn ông sẽ vào Ban Thường vụ Bộ Chính trị, nhưng cuối cùng thất bại. Gần đây, truyền thông ĐCSTQ đồng loạt phanh phui món nợ cũ đến 40 tỷ của huyện Độc Sơn tỉnh Quý Châu được dùng để cải tạo một số cảnh quan, nhưng những danh lam thắng cảnh này đang trong tình trạng rệu rã. Mặc dù ông cựu  Bí thư Phan Chí Lập (Pan Zhili) của huyện này đã bị cách chức vào năm thứ hai sau khi ông Trần Mẫn Nhĩ rời khỏi Quý Châu nhưng hiệu ứng liên đới trách nhiệm vẫn còn đó.

Nhà bình luận Lâm Bảo Hoa cho biết rằng căn nguyên chuyến thị sát mới đây của ông Thủ tướng Lý Khắc Cường tới Quý Châu rõ ràng là vì chuyện ông Trần Mẫn Nhĩ. Thông tin về các huyện nghèo ở Quý Châu đã nợ 40 tỷ nhân dân tệ để xây dựng những dự án vô bổ đã được truyền thông chỉ ra từ mùa thu năm ngoái, nhưng hiện đang được đẩy mạnh kèm theo những hình ảnh cho thấy rõ nhắm vào ông Trần Mẫn Nhĩ.

Ông Lâm Bảo Hoa nhận định trên thực tế thực trạng khoảng cách giàu nghèo ở Quý Châu là nghiêm trọng nhất Trung Quốc. Tháng 11/2019, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã đưa tin về nữ sinh 24 tuổi tên Ngô Hoa Yên (Wu Huayan) ở Quý Châu có chi phí ăn mỗi ngày chỉ 2 nhân dân tệ, cân nặng của cô chỉ 43kg. Thông tin gây sốc cả nước Trung Quốc này bùng nổ sau khi cô gái được đưa vào bệnh viện do vấn đề về van tim. Những thông tin này là “cái bạt tai” vào công tác xóa đói giảm nghèo của ông Trần Mẫn Nhĩ.

Theo ông Lâm Bảo Hoa, vào thời điểm này bùng nổ thông tin bê bối liên quan ở Quý Châu cùng hoạt động bất thường của ông Hồ Xuân Hoa… cho thấy đấu đá phe cánh nội bộ ĐCSTQ đang rất gay cấn, cũng là tín hiệu “trận chiến thanh trừng” quyết liệt tại Hội nghị Bắc Đới Hà sắp diễn ra vào cuối tháng Bảy và đầu tháng Tám.

Việc ông Tập Cận Bình sửa hiến pháp với ý đồ cầm quyền trọn đời đang bị thách thức từ bên trong ĐCSTQ, biểu hiện rõ là cuộc đấu tranh về vai trò “người kế vị” đã xuất hiện sớm hơn. Tuy nhiên ông Lâm Bảo Hoa cho rằng chắc chắn ông Tập Cận Bình không phải “mệt mỏi” như truyền thông bên ngoài Đại Lục mô tả. Ngay cả trước thực trạng hàng loạt thiên tai và nhân họa hiện nay thì ông Tập cũng chưa bao giờ ngừng nỗ lực để duy trì quyền lực và an ninh bản thân. Gần đây, ông Tập đang có những hành động quyết liệt thanh trừng hệ thống chính pháp cũng như quân đội, đã thay thế chỉ huy của Quân khu cảnh vệ Bắc Kinh, ngoài ra có thể thấy là hành động “bất chấp tất cả” trong thúc đẩy Luật An ninh Quốc gia tại Hồng Kông và quấy rối Đài Loan… Tất cả cho thấy tình hình nội chiến khốc liệt trong ĐCSTQ.

Y Bình

Xem thêm: