Trong khi các biện pháp ngăn chặn COVID-19 được nới lỏng, ĐCSTQ lại tiếp tục cảnh cáo và đe dọa giáo dân Công giáo không chịu gia nhập Giáo hội Yêu nước, tờ Bitter Winter, một tạp chí nhân quyền của Ý với nguồn tin sơ cấp tại Trung Quốc đưa tin.

Vào đêm trước lễ Phục sinh 2020, các quan chức của Cục Tôn giáo đã đột kích Nhà thờ Mân côi tại Phúc Châu, một thành phố cấp địa lớn nhất của tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Các quan chức đã gây sức ép buộc những người đứng đầu Nhà thờ gia nhập Giáo hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc. Nếu không làm theo yêu cầu đó, họ đe dọa sẽ phá hủy nhà thờ, phạt tiền 200.000 Nhân dân tệ và bắt giữ linh mục.

Trung Quốc tiếp tục đàn áp giáo dân Công giáo không chịu gia nhập Giáo hội Yêu nước
Nơi đặt bảng hiệu tên Nhà thờ Mân côi bị niêm phong lại. (Ảnh: Bitter Winter)

Hai tuần sau, biển hiệu “Nhà thờ Thánh Mân côi” đã bị niêm phong và tất cả các vật phẩm được sử dụng trong Thánh lễ đều bị giấu đi. Được biết từ cuối năm 2019, chính quyền đã bắt đầu cấm một số hoạt động của nhà thờ và luôn giám sát nhà thờ từ đó đến nay.

Trung Quốc tiếp tục đàn áp giáo dân Công giáo không chịu gia nhập Giáo hội Yêu nước
Khẩu hiệu “Truyền giáo với các giá trị xã hội chủ nghĩa cốt lõi” đã được trưng ra gần Nhà thờ Thánh Mân côi. (Ảnh: Bitter Winter)

Sau khi chính quyền đóng cửa một nhà thờ Công giáo chưa đăng ký tại quận Sùng Nhân, tỉnh Phúc Châu hai năm trước, hội chúng bắt đầu tụ họp tại nhà của các thành viên. Vào cuối tháng 3, khi một người phụ trách tổ chức một số buổi tụ họp này hát những bài Thánh ca với cháu gái của bà ở nhà, thì các quan chức chính quyền đã xông vào và ra lệnh bắt họ ngừng hát, đe dọa sẽ trừng phạt người phụ nữ nếu bà tiếp tục tổ chức các buổi lễ tôn giáo.

Khi tín đồ này liên lạc với vị linh mục của nhà thờ đã đóng cửa để yêu cầu ông tổ chức thánh lễ Phục sinh, thì vị linh mục đã từ chối. Ông sợ rằng nếu chính quyền địa phương phát hiện ra thì ông sẽ bị bỏ tù. Người phụ nữ nói với Bitter Winter rằng nếu không phải vì sự bùng phát COVID-19, thì “chúng tôi tin rằng tất cả các tín đồ đều sẽ bị bắt giữ.”

Phần phía bắc Hà Bắc được coi là vùng trung tâm của Công giáo tại Trung Quốc, và là một trong những mục tiêu chính của những cuộc đàn áp Công giáo, với gần một triệu giáo dân. Vào cuối năm 2019, chính quyền Hà Bắc đã ban hành một tài liệu yêu cầu giảm số lượng nhà thờ Công giáo chưa đăng ký, tăng cường đàn áp các nơi thờ cúng, tăng cường đàn áp linh mục không phải là thành viên của Giáo hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc.

Tài liệu này cũng yêu cầu tăng cường nỗ lực trong việc chuyển hóa các giám mục và linh mục không đăng ký trong thành phố nhằm khiến họ tuân thủ sự lãnh đạo của ĐCSTQ và của Giáo hội Công giáo Yêu nước. Các giám mục cũng phải ngừng tổ chức các hoạt động tôn giáo chưa được nhà nước chấp thuận.

Hướng dẫn của Vatican (The Vatican Guidelines) năm 2019, được ban hành vào tháng 6/2019, sau thỏa thuận Vatican-Trung Quốc năm 2018, cho rằng các linh mục và giám mục của các Giáo hội Công giáo Ngầm (Underground Catholic Church), những người lựa chọn không gia nhập Giáo hội Công giáo Yêu nước vì lý do lương tâm, vẫn có thể tồn tại. Tuy nhiên, thực tế là ĐCSTQ đã bất chấp thủ đoạn và sử dụng bất kể phương cách nào để có thể buộc tất cả giáo dân nằm dưới sự kiểm soát của Đảng.

Một giáo dân từ thành phố Trương Gia Khẩu nói với Bitter Winter rằng vào tháng 5 năm 2019, chính quyền thành phố đã giam giữ 45 linh mục Công giáo trong một khách sạn để chuyển hóa, buộc họ phải tham gia Giáo hội Công giáo Yêu nước.

Tháng Tư này, các nhân viên của Cục Tôn giáo và Quốc bảo Đại đội đã xông vào nhà của một giáo dân cao tuổi ở Trương Gia Khẩu và ra lệnh cho bà phá bỏ nhà nguyện tại gia của bà. Sau khi chụp ảnh và thu thập thông tin cá nhân, các quan chức đe dọa sẽ phạt người phụ nữ từ 20.000 đến 200.000 Nhân dân tệ nếu bà không nghe lệnh.

Đầu tháng Năm, các quan chức đã quay lại hai lần để thẩm vấn người phụ nữ về nơi ở của vị linh mục đã từng đến các cuộc họp mặt trong nhà nguyện. Họ buộc bà phải ký một tuyên bố hứa sẽ không tổ chức các buổi tụ họp tôn giáo tại nhà một lần nữa và tịch thu thẻ ngân hàng nhận trợ cấp chính phủ của bà.

Vào ngày 8/5/2020, các quan chức đã xóa sổ một địa điểm họp mặt của giáo dân tại quận Cảo Thành, Thạch Gia Trang, Hà Bắc, và cắt đứt nguồn cung cấp điện. Họ ra lệnh cho người phụ trách tại đây phải xóa bỏ tất cả các biểu tượng tôn giáo và đe dọa tịch thu đất nếu các cuộc tụ họp tiếp tục được tổ chức.

Trung Quốc tiếp tục đàn áp giáo dân Công giáo không chịu gia nhập Giáo hội Yêu nước
Một địa điểm tụ họp của giáo dân ở quận Cảo Thành bị bỏ trống. (Ảnh: Bitter Winter)

Chính phủ cũng yêu cầu các Đảng viên, các quan chức chính phủ, giáo viên và thành viên của các nhà thờ yêu nước đến gặp các tín đồ tại những nơi thờ phụng tại gia không đăng ký, và thuyết phục họ tham dự các hoạt động của Giáo hội Công giáo Yêu nước.

Vào cuối tháng 5/2019, hơn 20 nhân viên chính quyền quận Cao Dương ở thành phố Bảo Định, cùng với cảnh sát, đã đóng cửa một nhà thờ không đăng ký tại địa phương và trục xuất vị linh mục vốn sống trong khuôn viên nhà thờ. Sau đó, họ đã đến gặp hơn 80 thành viên hội Thánh tại gia, buộc họ phải ký đơn đăng ký tham gia Giáo hội Công giáo Yêu nước. Nếu họ từ chối, họ sẽ không được trả lương hưu và con cháu của họ không được đi học đại học, gia nhập quân đội hoặc gia nhập ĐCSTQ.

Vào đầu năm 2020, Cục Tôn giáo tỉnh Cát Lâm đã ban hành một tài liệu, yêu cầu tiếp tục đàn áp các nhà thờ Công giáo chưa đăng ký bằng cách tổ chức các cuộc điều tra đặc biệt và tăng cường kiểm soát và chuyển hóa các linh mục không đăng ký.

Theo Bitter Winter
Tác giả: Tang Zhe
Minh Nhật biên dịch