Vụ án nguyên Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, cựu Chủ tịch Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) Mạnh Hồng vĩ liên quan đến nhận hối lộ đã được toà án Thiên Tân đưa ra xét xử hôm 20/6. Mạnh Hồng Vĩ bị cáo buộc nhận hối lộ với số tiền lên đến 2,11 triệu USD; tại toà, Mạnh đã nhận tội, toà án chưa đưa ra tuyên án cuối cùng.

manh hong vi
Ông Mạnh Hồng Vĩ
– Nguyên Thư trưởng Bộ Công an Trung Quốc, cựu Chủ tịch Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế. (Ảnh: Weibo Toà án Trung cấp số 1 Thiên Tân)

Ngày 20/6, Toà án trung cấp số 1 thành phố Thiên Tân đã mở phiên toà công khai về vụ án nhận hối lộ của Mạnh Hồng Vĩ – nguyên Uỷ viên đảng uỷ Bộ Công an, Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, nguyên Cục trưởng Cục Hải cảnh Trung Quốc, cựu Chủ tịch Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế. 

Phân viện số 1 Viện kiểm sát thành phố Thiên Tân cáo buộc: Năm 2005 đến 2007, Mạnh Hồng Vĩ lợi dụng chức vụ khi đảm nhiệm chức Uỷ viên đảng uỷ Bộ Công an, Thứ trưởng Bộ Công an, Cục trưởng Cục Hải cảnh, hoặc lợi dụng quyền lực địa vị tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ cho các đơn vị và cá nhân có liên quan trong các vấn đề như hoạt động kinh doanh và thăng tiến các vị trí, nhận nhiều tài vật của người khác, tổng số tiền lên đến 14,46 triệu Nhân dân Tệ (khoảng 2,11 triệu USD).

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin hôm 20/6, tại phiên xét xử, cơ quan kiểm sát đã đưa ra các chứng cứ liên quan, bị cáo Mạnh Hồng Vĩ và Luật sư bào chữa đã tiến hành đối chất, Mạnh Hồng Vĩ đã nhận tội. Cuối cùng, toà tuyên bố tạm nghỉ, và sẽ chọn ngày tuyên án.

Dư luận chú ý đến việc truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin liên quan đến phiên toà ngày 20/6 này, nhưng đều không hề nhắc đến sự thực Mạnh Hồng Vĩ từng đảm nhậm chức vụ Chủ tịch Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế.

Năm 2016, được các cơ quan liên quan của chính quyền Trung Quốc ngầm vận động hành lang và thúc đẩy, Mạnh Hồng Vĩ đã được làm Chủ tịch Interpol, thời điểm đó, Mạnh Hồng Vĩ vẫn kiêm nhiệm chức Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc.

Sau khi Mạnh Hồng Vĩ đảm nhậm chức Chủ tịch Interpol, đã có một số việc từng khiến nội bộ tổ chức này có nhiều tranh cãi. Nhiều người phản đối đã lên tiếng chỉ trích Mạnh Hồng Vĩ lạm dụng chức quyền tại Interpol để phát các lệnh truy nã đỏ thay cho chính quyền đảng Cộng sản Trung Quốc.

Cuối tháng 9/2018, Mạnh Hồng Vĩ từ Pháp trở về Trung Quốc và mất tích. Ngày 5/10, vợ của Mạnh Hồng Vĩ là Grace Meng báo án tại Pháp, sự kiện này đã khiến dư luận quốc tế chú ý. Vài ngày sau, chính quyền Trung quốc thừa nhận Mạnh Hồng Vĩ đang bị điều tra ở Trung Quốc.

Ngày 27/3/2019, Mạnh Hồng Vĩ vị khai trừ đảng tịch và khai trừ công chức, cuối tháng 4, Viện Kiểm sát tối cao ĐCSTQ ra quyết định bắt giữ Mạnh Hồng vĩ với cáo buộc liên quan đến nhận hối lộ.

Hồ sơ công khai cho thấy, tháng 4/2004, Mạnh Hồng Vĩ đảm nhậm chức Thứ trưởng Bộ Công an, Uỷ viên đảng uỷ Bộ Công an; tháng 8/2004, Mạnh Hồng Vĩ kiêm nhiệm chức Cục trưởng Cục Trung tâm quốc gia Trung Quốc thuộc Interpol.

Tháng 8/2011, Mạnh Hồng Vĩ kiêm nhiệm chức Chủ nhiệm Văn phòng Tiểu ban điều phối công tác chống khủng bố quốc gia; tháng 3/2012, kiêm nhiệm chức Phó Cục trưởng Cục Hải dương quốc gia, Phó Bí thư đảng bộ kiêm Cục trưởng Cục Hải cảnh Trung Quốc.

Tháng 11/2016, ngoài đảm nhậm các chức vụ nói trên, Mạnh Hồng Vĩ còn trúng cử chức Chủ tịch Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol), đồng thời kiêm nhiệm chức Cục trưởng Cục Trung tâm quốc gia Trung Quốc thuộc Interpol.

Tháng 12/2017, Mạnh Hồng Vĩ nhậm chức Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, Chủ tịch Interpol, kiêm Cục trưởng Cục trung tâm quốc gia Trung Quốc của Interpol. Chức vụ Phó Cục trưởng Cục Hải dương quốc gia và Cục trưởng Cục Hải cảnh bị miễn nhiệm.

Cuối tháng 9/2018, Mạnh Hồng Vĩ từ Pháp trở về Trung Quốc và mất liên lạc với gia đình.

Ngày 5/10/2018, vợ của Mạnh Hồng Vĩ là Grace Meng báo án tại Pháp, sự kiện này khiến dư luận quốc tế chú ý.

Ngày 7/10/2018, chính quyền ĐCSTQ tuyên bố Mạnh Hồng Vĩ đang bị điều tra vì liên quan đến hành vi “vi phạm pháp luật”. Khoảng 2 tiếng sau đó, Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế cũng tuyên bố Mạnh Hồng Vĩ từ chức.

Mạnh Hồng Vĩ làm việc trong Bộ Công an Trung Quốc nhiều năm, được cho là thuộc cấp và tâm phúc của cựu Bí thư Uỷ ban Chính trị và Pháp luật Chu Vĩnh Khang. Năm 2003, Chu Vĩnh Khang đảm nhậm chức Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, một năm sau đó, Mạnh Hồng Vĩ được đề bạt làm thứ trưởng, Uỷ viên đảng uỷ, và trở thành trợ thủ quan trọng của Chu Vĩnh Khang.

Sau sự kiện Mạnh Hồng Vĩ “ngã ngựa”, đến nay có 2 cục trưởng thuộc Bộ Công an liên quan đến Mạnh Hồng Vĩ cũng không rõ tung tích, chính quyền Trung Quốc cũng không công bố thông tin. Một người là Trịnh Bách Cương – Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an; một người là Liêu Tiến Vinh – Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Bộ Công an.

Trí Đạt

Xem thêm: