Vụ án một giáo viên tại khu tự trị Ninh Hạ, Trung Quốc cưỡng hiếp và lạm dụng tình dục 15 nữ sinh vị thành niên trong thời gian 6 năm giảng dạy đã thu hút sự chú ý của dư luận. Tuy nhiên, tòa án chỉ tuyên phạt 13 năm tù giam khiến cư dân mạng phẫn nộ.

hiep dam hai nghe si viet
Từ lâu những vụ hãm hiếp các bé gái gây sốc đã trở nên phổ biến trong xã hội toàn trị của ĐCSTQ. (Ảnh minh họa: HTWE/shutterstock)

Ngày 31/1/2023, Tòa án quận Nguyên Châu, thành phố Cố Nguyên, khu tự trị Ninh Hạ đã công khai phán quyết bị cáo họ Lý (bút danh) bị buộc tội cưỡng bức tình dục.

Bị cáo Lý bị kết tội hiếp dâm, cưỡng bức và lạm dụng tình dục trẻ em, bị phạt 13 năm tù giam, đồng thời suốt đời bị cáo Lý sẽ bị cấm làm công việc có tiếp xúc gần với trẻ vị thành niên.

Tòa cho rằng từ năm 2012 – 2018, bị cáo Lý (bút danh) đã lợi dụng tư cách là giáo viên chủ nhiệm và giáo viên dạy toán lớp 6 để lừa dối, ép buộc học bù, sửa bài kiểm tra và về thăm nhà, để đưa 15 nữ sinh vị thành niên từ ký túc xá nữ của trường tiểu học về nhà của các em sau giờ tự học buổi tối.

Y đưa các em đến những ngọn núi gần đó, tòa nhà giảng dạy, hay những nơi khác, để thực hiện hành vi hiếp dâm đồi bại. Trong đó, bị cáo Lý phạm 1 tội hiếp dâm, 6 tội cưỡng dâm và 8 tội dâm ô trẻ em.

Tòa cho rằng bị cáo Lý (bút danh) vi phạm ý nguyện của phụ nữ, lợi dụng tư cách giáo viên để cưỡng bức quan hệ tình dục với nữ sinh vị thành niên, cấu thành tội hiếp dâm.

Nhằm mục đích thỏa mãn sự kích thích tình dục, Lý đã dùng thủ đoạn lừa dối, cưỡng bức xâm hại tình dục nhiều nữ sinh chưa thành niên (đã đủ 14 tuổi) tại trường học, cấu thành tội cưỡng bức.

Y còn sử dụng các thủ đoạn lừa dối, ép buộc, v.v. để sàm sỡ một số học sinh nữ chưa thành niên (dưới 14 tuổi) tại trường học là cấu thành tội sàm sỡ trẻ em.

Thông tin trên được CCTV của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đưa tin. Kênh truyền thông chính thống nhấn mạnh đây là “vụ án đầu tiên ở Ninh Hạ mà một bị cáo tấn công tình dục trẻ vị thành niên bị kết án cấm hành nghề suốt đời”.

Đồng thời, tòa tuyên bố sẽ “nghiêm trị”, nhưng dư luận lại tập trung vào “việc cưỡng hiếp 15 nữ sinh chưa thành niên chỉ bị tuyên 13 năm tù”.

Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự phẫn nộ: “Không nên bắn chết kẻ súc sinh này sao? Hình phạt nhẹ cho hành động xấu xa là hành động dung túng cho tội ác. Hắn đã hủy hoại cuộc đời của 15 thiếu nữ, và tương lai của 15 gia đình. Nỗi ám ảnh tâm lý của những đứa trẻ này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng.”

“Cuộc đời của những đứa trẻ này đã bị hủy hoại. Thật đáng buồn. Luật pháp Trung Quốc xử quá nhẹ. Hãy noi gương Singapore, đánh đòn hàng ngày và phạt tù chung thân.”

“Chính vì mức án quá nhẹ nên nhiều lần vẫn không cấm hết được. Tôi đề nghị thiến hóa học và sau đó là tử hình.”

Một cư dân mạng khác cho biết: “Một sinh viên năm nhất ở Trịnh Châu bị kết án nặng 10 năm rưỡi vì tội bắt chim. Một giáo viên ở Ninh Hạ bị kết án nhẹ 13 năm tù vì xâm phạm 15 bé gái vị thành niên. Con người không bằng con vật!”

Ngày 14/7/2014. Diêm Khiếu Thiên, sinh viên năm nhất trường Học viện nghề và kỹ thuật Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, và bạn của cậu là Vương Nghiệp Quân đã bắt 16 con chim trên 2 tổ chim ở làng Thổ Lầu, thị trấn Cao Trang, thành phố Huy Huyện, tỉnh Hà Nam trong kỳ nghỉ hè. Những chú chim lần lượt được bán cho những người mua chim ở Trịnh Châu, Lạc Dương và Huy Huyện với số tiền 1.080 nhân dân tệ (khoảng 160 USD). Hai em đã bị Cục Công an Lâm nghiệp thành phố Huy Huyện tạm giữ hình sự. Cả hai bị bắt trong cùng một năm.

Vào tháng 3/2022, tòa án ĐCSTQ đã công bố 9 trường hợp trẻ vị thành niên bị cưỡng hiếp. Một trong số đó là bị cáo họ Trương. Từ năm 2013 – 2019, y đã lợi dụng thân phận giáo viên của mình, đưa một số nữ sinh vào ký túc xá để thực hiện hành vi dâm loạn.

Cuối năm 2021, một nam giáo viên tiểu học 51 tuổi ở thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô đã thực hiện tổng cộng 20 vụ tấn công tình dục, hơn 230 tội sàm sỡ với 15 học sinh, trong đó có 3 học sinh nói trên.

Bí thư thôn 52 tuổi ở Giang Tây cưỡng hiếp bé gái 12 tuổi gây phẫn nộ

Những vụ cưỡng hiếp các bé gái gây sốc nêu trên từ lâu đã trở nên phổ biến trong xã hội toàn trị của ĐCSTQ.

Tháng 9/2022, Lưu Lượng Tông (52 tuổi), Bí thư chi bộ thôn Lưu Kiều, thành phố Quý Khê, tỉnh Giang Tây, đã cưỡng hiếp một bé gái 12 tuổi. Y hứa sẽ trợ cấp sinh hoạt phí cho gia đình bé gái để che đậy tội ác. Sau khi tin tức được công bố, đã thu hút sự chú ý trên Internet.

Theo truyền thông Đại Lục, một nguồn tin nói rằng cô bé 12 tuổi đã bị sát hại. Cha mẹ cô bé đi làm xa, để em ở nhà cho ông bà chăm sóc. Trưa ngày 10/9/2022, cô bé bị Lưu Lượng Tông lừa khi đang chơi bên ngoài.

Em bị một chiếc ô tô chạy bằng pin đưa đến một ngọn núi gần đó để thực hiện hành vi tàn ác. Bé gái được người nhà phát hiện bị thương nặng, trên quần lót có vết máu.

Một số nhà bình luận Đại Lục cho rằng Lưu Lượng Tông 52 tuổi, hãm hiếp một bé gái là hành vi suy đồi đạo đức, tàn ác, là sự báng bổ và chà đạp lên pháp luật. Bản án chung thân hay tử hình dành cho y đều không quá nặng.

Theo một báo cáo khác của truyền thông Đại Lục, tháng 6/2022, Tiểu Yến (bút danh), một bé gái khuyết tật 12 tuổi ở tỉnh Cam Túc, báo cáo rằng em đã bị 3 người cưỡng hiếp, nhưng vụ việc không được lập hồ sơ.

3 nghi phạm được thả với lý do nghi phạm không biết tuổi của cô bé. Khi nhiều lần gia đình truy hỏi, em lại bị kết tội bán dâm, chỉ có 2 trong 3 người bị bắt. Sau khi người nhà đăng sự việc lên mạng, đội điều tra địa phương mới  điều tra và phê chuẩn việc bắt giữ 3 nghi phạm.