Ông Vương Kiến Bình (Wang Jianping), cựu Tư lệnh Bộ đội Cảnh sát vũ trang, hiện là Phó Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương vừa “ngã ngựa” vì tội nhận hối lộ. Như vậy, chỉ trong vài tháng gần đây, hàng loạt quan to của hệ thống này đã bị xử lý.

Phó tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Quân ủy Trung Quốc Vương Kiến Bình
Phó tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Quân ủy Trung Quốc Vương Kiến Bình

Báo Nhân dân Trung Quốc đưa tin, chiều ngày 29/12, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã tổ chức họp báo, Đại tá Dương Vũ Quân (Yang Yuqun), Cục trưởng Cục Thông tin Bộ Quốc phòng xác thực thông tin Phó Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương Vương Kiến Bình đã bị Cơ quan Kiểm sát Quân sự lập án điều tra vì tình nghi ăn hối lộ.

Ngày 29/12, Báo Thanh niên Bắc Kinh đưa tin, ông Vương Kiến Bình là Thượng tướng đang tại nhiệm đầu tiên bị “ngã ngựa” kể từ sau Đại hội 18.

Thông tin quan to này bị xử lý thực chất đã xuất hiện từ hồi tháng Tám, tuy nhiên đến nay mới được xác thực chính thức.

Tháng 2/1994, Vương Kiến Bình nhậm chức Sư trưởng Sư 120 Quân 40, Quân khu Thẩm Dương, sau nhậm chức Sư trưởng Sư 120 Bộ đội Cảnh sát vũ trang. Trong thời gian công tác tại Quân khu Thẩm Dương, ông Vương Kiến Bình có quan hệ thân thiết với quan to Từ Tài Hậu.

Tạp chí Động Hướng Hồng Kông số tháng Chín đưa tin, khoảng gần 10 giờ tối ngày 25/8, ông Vương Kiến Bình bị Viện Kiểm sát Quân sự bắt đi. Cùng bị bắt còn có vợ của Vương Kiến Bình và tổng cộng 16 thân tín. Trong khi bị bắt, viên Thư ký cơ mật của ông Vương Kiến Bình đã nổ súng tự sát và thiệt mạng. Khi Vương Kiến Bình bị áp giải lên xe đã nói: “Tôi xin khai nhận, tôi có quan hệ thân với Chu Vĩnh Khang, Lệnh Kế Hoạch, Từ Tài Hậu và Quách Bá Hùng”.

Ngày 28/10, Nhật báo Tinh Đảo đưa tin, tại Hội nghị toàn thể lần thứ 6 (bế mạc cuối tháng Mười), ghế của ông Vương Kiến Bình bỏ trống, gián tiếp xác thực ông này đã “ngã ngựa”.

Có thể nói, Bộ đội Cảnh sát vũ trang là khu vực hủ bại nghiêm trọng nhất, ngoài ông Vương Kiến Bình, Ngưu Chí Trung (Niu Zhizhong), ông Phó Tư lệnh Bộ đội Cảnh sát vũ trang Đới Túc Quân (Dai Sujun) cũng bị bắt vào ngày 20/10, còn Phó Tư lệnh Phan Xương Kiệt (Pan Changjie) và Phó Chính ủy Diêu Lập Công (Yao Ligong) cũng bị cách chức.

Ngày 23/10, Đài RFI của Pháp đưa tin, chiều 20/10 Phó Tư lệnh Bộ đội Cảnh sát vũ trang Phan Xương Kiệt và Phó Chính ủy Diêu Lập Công đồng loạt bị cách chức.

Truyền thông cũng dẫn lại thông tin do một quan chức cấp cao (giấu tên) thuộc hệ thống Bộ đội Cảnh sát vũ trang tiết lộ, ông Đới Túc Quân thuộc Bộ đội Cảnh sát vũ trang được giao phụ trách “song quy” nhiều năm, trợ giúp Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, nhưng cuối cùng chính bản thân ông này cũng bị “song quy”. Ông Đới Túc Quân từng là Tổng Đội trưởng Tổng đội Cảnh sát vũ trang Tân Cương, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Cảnh sát vũ trang, Phó Tư lệnh Hậu cần, là cộng sự nhiều năm của ông Vương Kiến Bình.

Còn ông Phó Tư lệnh Phan Xương Kiệt bị tố cáo hồi tháng Chín năm nay vì vi phạm quy định chi tiêu công quỹ.

Nguyên nhân khiến ông Phó Chính ủy Diêu Lập Công bị cách chức có thể vì là người Sơn Tây, liên quan đến vụ án ông Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Lệnh Kế Hoạch. Có thông tin chỉ ra, ông Diêu Lập Công chính là Phó Thư ký “bang Sơn Tây” của ông Lệnh Kế Hoạch.

Tạp chí Minh Kính của Hồng Kông kỳ 80 từng có bình luận, nguyên nhân hàng loạt quan to của Bộ đội Cảnh sát vũ trang bị thanh trừng không chỉ vì vấn đề tham ô, quan trọng hơn vì là vây cánh của các quan to đã “ngã ngựa”, như Từ Tài Hậu, Quách Bá Hùng và Chu Vĩnh Khang. Ngoài ra, Bộ đội Cảnh sát vũ trang cũng là lực lượng có tính cơ động mạnh, tiềm ẩn hiểm họa chính biến cao nhất.

Mộc Vệ

Xem thêm: