Ngày 2/5, thôn Hữu Dư (hiện đã hợp nhất và đổi thành thôn Hùng Hưng), trấn Hà Khẩu, huyện Tương Đàm, thành phố Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam có khoảng 10 nghìn người chặn đường cao tốc kháng nghị chính quyền địa phương xây dựng nhà máy phát điện thiêu hủy rác thải sinh hoạt, chính quyền địa phương đã điều động hàng hàng trăm cảnh sát để tiến hành trấn áp, đã có xảy ra xung đột giữa cảnh sát và người dân, 5 người bị bắt. Hiện tại hoạt động kháng nghị vẫn đang tiếp diễn.

biểu tình
Ngày 2/5, người dân tại trấn Hà Khẩu huyện Tương Đàm thành phố Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam đã chặn đường cao tốc để kháng nghị công trình phát điện thiêu hủy rác thải sinh hoạt, chính quyền địa phương đã huy động hàng trăm cảnh sát tới trấn áp 9 (Ảnh người dân cung cấp)

Khoảng 7 giờ tối 2/5, người dân thôn Hữu Dư và các thôn lân cận đã đã đi vào đường cao tốc Đàm Hằng (con đường quốc lộ huyết mạch của trấn Hà Khẩu, ngã ba này cũng là địa chỉ của nhà máy phát điện dự kiến sắp xây dựng) để kháng nghị.

Ông Phương, người có mặt tại hiện trường kháng nghị đã chia sẻ với Epoch Times, người dân bị rơi vào tình thế không có lối thoát, bức bách quá nên phải dùng hình thức chặn đường để tiến hành kháng nghị, số người tham gia kháng nghị có mặt tại hiện trường lên đến khoảng 10 nghìn người.

Khoảng 9 giờ tối ngày 2/5, chính quyền địa phương điều động lượng lớn cảnh sát đến để trấn áp cuộc kháng nghị. Ông Phương nói: “Khoảng 9 giờ cảnh sát đến, có cảnh sát chống bạo động, cảnh sát bình thường và người của chính quyền địa phương, tổng cộng khoảng 300- 400 người. Cảnh sát vừa đến liền xua đuổi mọi người, cảnh sát chống bạo động tách chúng tôi ra, đẩy về ven đường để cho xe cộ lưu thông. Người dân chỉ cần không nghe theo, cảnh sát liền đánh, người già cũng bị đánh làm cho người dân phẫn nộ dẫn đến hiện trường chen chúc, hỗn loạn; lúc này, cảnh sát liền bắt người dân chúng tôi.”

Được biết, tại hiện trường có 5 người dân bị bắt, trong đó có cả phụ nữ. Có 3 người thuộc thôn Hữu Dư bị bắt, 1 người lớn tuổi bị đánh. Hiện tại cảnh sát vẫn chưa thả người.

Một người dân khác cũng cho hay, lúc đó tại hiện trường có 15 xe đặc chủng của cảnh sát, 14 xe cảnh sát, 6 xe cảnh sát giao thông.

biểu tình
Ngày 2/5, người dân tại trấn Hà Khẩu huyện Tương Đàm thành phố Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam đã chặn đường cao tốc để kháng nghị công trình phát điện thiêu hủy rác thải sinh hoạt, chính quyền địa phương đã huy động hàng trăm cảnh sát tới trấn áp 9 (Ảnh người dân cung cấp)

Được biết, khi đó xung đột tại hiện trường vô cùng kịch liệt, có một phụ nữ bị đánh ngã xuống đất, còn có người dân cầm đá ném trả cảnh sát. Có thông tin cho biết có cảnh sát bị thương, nhưng vẫn chưa được xác nhận. Xung đột tiếp diễn, đến 12 giờ tối, tình hình mới dịu đi.

biểu tình
Ngày 2/5, người dân tại trấn Hà Khẩu huyện Tương Đàm thành phố Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam đã chặn đường cao tốc để kháng nghị công trình phát điện thiêu hủy rác thải sinh hoạt, chính quyền địa phương đã huy động hàng trăm cảnh sát tới trấn áp 9 (Ảnh người dân cung cấp)

Tối ngày 3/5, hơn 10 nghìn người vẫn tụ tập trên đường quốc lộ, nhưng cảnh  sát không xuất hiện.

Ông Phương cho biết, khi chính quyền địa phương công bố công trình này, người dân mới biết là có việc này. Việc đòi quyền lợi của người dân đã kéo dài hơn 20 ngày, họ đã đến các cấp hương, trấn, huyện thậm chí là lên cấp tỉnh, tất cả các cơ quan không hề để mắt tới yêu cầu của người dân, không có kết quả nào, bức bách quá nên cuối cùng họ chọn cách chặn đường để kháng nghị.

Trong hơn 20 ngày đòi quyền lợi, người dân bị chính quyền dọa dẫm, có người dân ở trong nhà và bị bắt đi, nhưng chính quyền địa phương vẫn không hề đưa ra lời giải thích nào với người dân, thái độ cứng rắn, họ muốn cưỡng chế thi công công trình này. Người dân cho hay, họ chỉ có yêu cầu chính quyền chọn địa điểm hợp lý để xây dựng cải tạo nhà máy,

Ông Phương cho hay, công trình này xây dựng ở trung tâm của trấn, mà lại là nơi đầu gió của thành thị, công trình này lại do tư nhân đầu tư dây dựng, nên người dân vô cùng lo lắng sẽ ảnh hưởng đến môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của hàng chục ngàn người dân. Do đó, khi công trình này mới trong giai đoạn công bố, người dân kiên quyết phản đối, yêu cầu chính quyền lựa chọn địa điểm khác để xây dựng.

Tuyết Mai

Xem thêm: