Sáng ngày 19/3, tại Phiên họp toàn thể lần thứ 7, kỳ họp thứ nhất Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc khóa 13 đã tiến hành bầu chọn chức danh Phó thủ tướng, Ủy viên Quốc vụ viện, Bộ trưởng, Chủ nhiệm các ủy ban và Thống đốc Ngân hàng Trung ương và Tổng kiểm toán nhà nước.

chính phủ Trung Quốc
Danh sách Phó thủ tướng Quốc vụ viện được công bố, ảnh từ trái qua phải: Hồ Xuân Hoa, Tôn Xuân Lan, Lưu Hạc, Hàn Chính

Theo Tân Hoa Xã, Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Khắc Cường đề cử Hàn Chính, Tôn Xuân Lan, Hồ Xuân Hoa, Lưu Hạc làm ứng cử viên cho chức danh Phó thủ tướng Quốc vụ viện. Kết quả biểu quyết, ông Hàn Chính, Hồ Xuân Hoa, Lưu Hạc và bà Tôn Xuân Lan được bầu chọn làm Phó thủ tướng.

Ông Hàn Chính là Thường ủy Bộ Chính trị; bà Tôn Xuân Lan, ông Hồ Xuân Hoa và ông Lưu Hạc đều là Ủy viên Bộ Chính trị.

Ông Hàn Chính năm nay 63 tuổi, người tỉnh Chiết Giang, từng có 40 năm công tác tại thành phố Thượng Hải. Ông được cho là quan chức cấp cao trông coi lợi ích cho phe phái ông Giang Trạch Dân tại Thượng Hải. Tại Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tháng 10 năm ngoái, ông được bầu chọn vào Ủy ban thường vụ Bộ Chính trị, đứng thứ 7. Dự đoán ông Hàn Chính sẽ đảm nhiệm chức Phó thủ tướng thường trực.

Ông Hồ Xuân Hoa năm nay 54 tuổi, từng được coi là “người kế nhiệm cách khóa” cùng ông Tôn Chính Tài (đang bị khởi tố). Sau Đại hội 19, ông Hồ Xuân Hoa lưu nhiệm Ủy viên Bộ Chính trị. Tại Đại hội 19, ông từng được đồn đoán là người sẽ vào Ban thường vụ Bộ Chính trị, tuy nhiên, ông đã không vào được Ban thường vụ, việc này khiến dư luận nhận định là kết quả cuộc đấu đá giữa các phe phái. Hiện tại, ông Hồ Xuân Hoa  được lưu nhiệm khóa thứ 2 làm Ủy viên Bộ Chính. Theo lý lịch, ông Hồ Xuân Hoa sẽ thay thế vị trí Phó thủ tướng Uông Dương.

Bà Tôn Xuân Lan năm nay 67 tuổi, người tỉnh Hà Bắc. Bà Tôn Xuân Lan có hơn 40 năm làm việc tại tỉnh Liêu Ninh, được đề bạt từ thời ông Giang Trạch Dân còn làm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, là thành viên “Bang Liêu Ninh” thuộc phe ông Giang Trạch Dân; cuối năm 2014, bà làm Trưởng ban Mặt trận Thống nhất thay ông Lệnh Kế Hoạch “ngã ngựa”.

Đài phát thanh Hoa Kỳ (VOA) từng dẫn lời của Nghiên cứu viên Hàn Liên Triều thuộc Trung tâm nghiên cứu Hudson (Hudson Institute) tại Washington cho rằng, bà Tôn Xuân Lan bắt đầu thăng tiến từ thời ông Giang Trạch  Dân nắm quyền, từ lý lịch có thể coi bà là người thuộc phe phái địa phương; từ thời Cách mạng Văn hóa đã bắt đầu leo lên trên, nhưng không có học vị và lý lịch cao, nên dựa vào việc đi theo Đảng Cộng sản Trung Quốc, đánh đánh giết giết, từ đó mà con đường quan lộ cũng được thông thuận.

Ông Lưu Hạc năm nay 66 tuổi, tại Đại hội 19 năm ngoái được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị. Ông Lưu Hạc hiện kiêm nhiệm chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và Cải cách quốc gia, Chủ nhiệm Phòng tiểu tổ lãnh đạo Tài chính Trung ương, và Tổ trưởng Tiểu tổ Cải cách Thể chế kinh tế và Thể chế văn minh sinh thái.

Lưu Hạc được coi là “cố vấn kinh tế hàng đầu” của ông Tập Cận Bình, từng nhiều lần tháp tùng ông Tập Cận Bình thăm nước ngoài. Truyền thông Mỹ từng đưa tin, năm 2013, ông Tập Cận Bình từng giới thiệu với Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ khi đó tới thăm Trung Quốc rằng ông Lưu Hạc “là nhân vật vô cùng quan trọng đối với tôi”.

Trước đó, tờ Nhật báo Đông Phương từng đưa tin cho biết, ngoài ông Lưu Hạc, thì Hàn Chính, Tôn Xuân Lan và Hồ Xuân Hoa đều không có tài cán về kinh tế, thành viên nòng cốt mới của Quốc vụ viện còn nhiều hạn chế, do đó sự phát triển của kinh tế Trung Quốc khó tránh khỏi bị phủ lên một lớp mây đen.

Trí Đạt

Xem thêm: