Tập đoàn Quyền Kiện Thiên Tân gần đây bị lún sâu vào vòng xoáy dư luận, bên cạnh đó cùng với sự sụp đổ của tập đoàn này, Tập đoàn Thiên Sư ( hay còn có tên Tập đoàn TIENS) cùng có trụ sở tại Thiên Tân cũng bị truyền thông Trung Quốc lôi ra ánh sáng. Lý Kim Nguyên, người sáng lập Tập đoàn Thiên Sư từng được Bí thư Thành ủy Thiên Tân Trương Cao Lệ nâng đỡ. 

truong cao le 1
Khi ông Trương Cao Lệ làm Bí thư thành phố Thiên Tân, Tập đoàn Thiên Sư đã được ông nâng đỡ và nhanh chóng phát triển (Ảnh chụp video)

Truyền thông Đại lục đưa tin hôm 13/1, công ty Thiên Sư và Quyền Kiện có trụ sở chính tại quận Vũ Thanh, thành phố Thiên Tân, hai công ty chỉ cách nhau 6 km. Thiên Sư được sáng lập năm 1995, sức ảnh hưởng có thể thấy rõ hơn so với Quyền Kiện; được truyền thông đặt cho biệt hiệu là “sư phụ” của Quyền Kiện.

Thúc Dục Huy từng là một nhân viên trong đội ngũ bán hàng đa cấp với hơn 3 triệu người dưới chướng của Lý Kim Nguyên, công ty Quyền Kiện chính là do Thúc Dục Huy dẫn dắt một nhóm người rời khỏi rời khỏi Thiên Sư để sáng lập ra. Từ đó về sau, liên tiếp có quản lý cấp cao của Thiên Sư chuyển sang Quyền Kiện để đảm nhận chức vụ quan trọng hơn, có thể nói mô hình vận hành của Quyền Kiện hầu như là sao chép của Thiên Sư: dùng khái niệm sản phẩm Trung y để làm vỏ bọc tuyên truyền, sau đó tiếp tục thông qua mạng lưới các tầng để bán hàng đa cấp.

Nguyên nhân khiến cho Tập đoàn Quyền Kiện và Thúc Dục Huy bị cuốn vào tai họa là, ngày 25/12/2018, kênh y học nổi tiếng tại Trung Quốc có tên “Bác sỹ Đinh Hương” có đăng một bài viết vạch trần một vụ việc liên quan đến Tập đoàn Quyền Kiện. Bài viết kể về một bé gái tên Chu Dương, 4 tuổi mắc bệnh ung thư, nhưng do từ bỏ chữa trị và chuyển sang dùng “sản phẩm chống ung thư” do Quyền Kiện tuyên truyền, cuối cùng bệnh tình trở nên nguy kịch và cô bé đã tử vong.

Trên thực tế, trong thời gian hơn 10 năm Tập đoàn Quyền Kiện nhanh chóng phát triển, đã từng nhiều lần bị cuốn vào sóng gió đa cấp, và bị nhiều người dùng kiện. Nhưng Quyền Kiện không chỉ nhiều lần thoát được trừng phạt, mà còn được Bộ Thương mại Trung Quốc cấp giấy phép bán hàng trực tiếp. 

Thiên Sư có danh xưng là “Anh cả trong lĩnh vực sản phẩm chức năng”, từ lâu lún sâu vào cái bóng “bán hàng đa cấp”. Hơn 10 năm qua, có hơn 2000 vụ án khác nhau liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp của “Thiên Sư Thiên Tân”, tổng cộng khiến cho 155 người tử vong.

Embed from Getty Images

Tháng 8/5/2015, hơn 6000 nhân viên của Thiên Sư Thiên Tân đến nước Pháp du lịch dưới dự dẫn đầu của CEO Lý Kim Nguyên (Ảnh từ Getty Images)

Theo tài liệu công khai trên trang web Tài liệu phán quyết của Trung Quốc cho thấy, từ năm 2009 đến nay, toàn Trung Quốc đã xảy ra khoảng 2781 vụ án hình sự khác nhau liên quan đến hoạt động đa cấp dưới danh nghĩa của Thiên Sư Thiên Tân. Ngoài các vụ án được định tội là “tổ chức, dẫn dắt hoạt động đa cấp”, các vụ án khác chủ yếu là giam giữ phi pháp, cố ý làm hại, cướp, sơ suất làm người khác tử vong, cố ý giết hại người khác. Tổng cộng có 155 người tử vong.

Theo truyền thông Trung Quốc đưa tin, Lý Kim Nguyên khởi nghiệp từ thời Trương Lập Xương (Zhang Lichang) làm Bí thư thành phố Thiên Tân, đến thời Thị trưởng Thiên Tân Đới Tương Long (Dai Xianglong) thì mua đất, rồi đến thời Trương Cao Lệ thì được sự chống đỡ của chính quyền.

Buổi chiều ngày 21/8/2008, Bí thư Thiên Tân Trương Cao Lệ thị sát Thiên Sư, Trương Cao Lệ đã “tán dương” đối với “thành tích” mà Thiên Sư đạt được trong thời gian mười mấy năm qua. Đồng thời cho biết, “Hạng mục bảo vệ sức khỏe của Thiên Sư quốc tế là ưu thế phát triển mới của kinh tế Thiên Tân, đứng ở điểm khởi đầu cao, giành được vị trí cao, trở thành mẫu hình với trình độ cao”.

Được biết, Tập đoàn Thiên Sư tại Trung Quốc đã đăng ký 34 công ty chi nhánh cấp tỉnh và hơn 100 công ty chi nhánh cấp 2. Trong đó công ty con chủ yếu là “Khu công nghiệp Sức khỏe Thiên Sư quốc tế” tại quận Vũ Thanh, thành phố Thiên Tân được xây dựng vào năm 2006. Diện tích khoảng 80 hectare, vốn đầu tư hơn 4 tỷ Nhân dân Tệ. “Công ty Công trình Sinh học Thiên Sư Thiên Tân” có được “Giấy phép kinh doanh trực tiếp” vào tháng 1/2011, vốn đăng ký là 100 triệu Nhân dân Tệ, đại diện pháp nhân là Lý Kim Nguyên.

Theo danh sách “500 doanh nghiệp tư nhân mạnh của Trung Quốc năm 2018”, Thiên Sư đứng vị trí 214; Lý Kim Nguyên, chủ tịch Hội đồng quản trị của Thiên Sư được gọi là “Phú hào đứng đầu Thiên Tân”, cũng được mệnh danh là người bán hàng trực tiếp số 1 của Trung Quốc.

Trang web của Thiên Sư từng tuyên truyền mạnh về người sáng lập Lý Kim Nguyên, quan chức cấp cao của Trung Quốc từng chụp ảnh cùng Lý Kim Nguyên còn có La Cán, Lý Trường Xuân, Ngô Bang Quốc, Giả Khánh Lâm, Trương Cao Lệ; bên cạnh đó còn có ảnh chụp Lý Kim Nguyên bắt tay cùng cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân.

Nhà bình luận thời sự Đường Tĩnh Viễn từng chia sẻ với tờ Epoch Times, nguyên nhân khiến bán hàng đa cấp tại Trung Quốc không được trị tận gốc là, tổ chức bán hàng đa cấp thường cấu kết với thế lực chính quyền địa phương các cấp, thậm chí rất nhiều tổ chức bán hàng đa cấp có bệ đỡ là cơ quan chính phủ và cơ quan tuyên truyền nhằm lừa gạt sự tin tưởng của người dân. Hơn nữa Trung Quốc coi cái gọi là kiến thiết kinh tế ở vị trí hàng đầu, về khách quan đã tạo thành một cục diện xã hội “mọi thứ đều nhìn vào tiền”, chỉ chăm chăm kiếm tiền không chừa thủ đoạn nào.

Trí Đạt

Xem thêm: