Tại Hội chợ Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc khai mạc hôm 5/11, ông Tập Cận Bình đã ám chỉ Mỹ thực thi chủ nghĩa bảo hộ, trong khi cánh cửa Trung Quốc ngày càng mở rộng. Giới quan sát phân tích, lễ khai mạc Hội chợ Nhập khẩu Quốc tế cách cuộc bầu của giữa kỳ của Mỹ chưa đến 48 giờ đồng hồ, do đó khoảng thời gian này được cho là rất khéo léo. Trong thời khắc nhạy cảm này, chính quyền Bắc Kinh ngầm chỉ trích ông Trump tại hội chợ mang tính quốc tế này, dụng ý hiển nhiên là không hy vọng ông Trump sẽ thắng lợi trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ này. 

Embed from Getty Images

Ông Tập Cận Bình phát biểu tại lễ khai mạc Hội chợ Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc 2018 (Ảnh: Getty Images)

Ngày 5/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại lễ khai mạc Hội chợ Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc, ông Tập không trực tiếp chỉ trích Mỹ thực thi chủ nghĩa bảo hộ, nhấn mạnh cánh cửa cải cách mở cửa của Trung Quốc sẽ không đóng, chỉ có thể càng ngày càng mở rộng.

Bloomberg News đưa tin hôm 5/11 cho biết, bài phát biểu của ông Tập mặc dù không điểm tên ông Trump hoặc Mỹ, tuy nhiên tranh chấp thương mại chắc chắn là chủ để rõ ràng trong phát biểu của ông. Hiện tại chính quyền Trung Quốc đang đối mặt với áp lực từ việc ông Trump và các nước khác giảm 423 tỷ USD thâm hụt thương mại.

The Wall Street Journal đưa tin, ông Tập Cận Bình cam kết sẽ tiến thêm bước nữa mở rộng cánh cửa đối ngoại, tăng lực độ cải cách thị trường vốn. Điều này cho thấy rõ chính quyền Trung Quốc tiếp tục thông qua các biện pháp mở rộng cải cách mở cửa để chống đỡ với áp lực nền kinh tế đang đi xuống, đồng thời làm dịu tranh chấp thương mại quốc tế. 

Bản tin cho biết, từ đầu năm đến nay, chiến tranh thương mại Trung – Mỹ liên tục leo thang, làm tăng thêm áp lực kinh tế Trung Quốc đang xuống dốc, cũng vì vấn đề này mà chính quyền Trung Quốc thông qua giảm thuế, hạ thấp lãi suất, mở rộng vốn hóa, đẩy nhanh lực độ cải cách mở cửa, nâng đỡ doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học công nghệ, v.v. nhằm chấn hưng nền kinh tế.

Kênh CNBC Mỹ đưa tin, từ khi ông Trump trúng cử đến nay, đây là lần thứ 3 ông Tập Cận Bình đứng ở sân chơi quốc tế, tô vẽ Trung Quốc thành người ủng hộ mở cửa thị trường quốc tế và tăng cường hợp tác. Trong khi bài phát biểu của ông Tập chỉ cách thời gian chính thức diễn ra cuộc bầu của giữa nhiệm kỳ của Mỹ chưa đến 48 tiếng đồng hồ, thế giới đang chú ý đến chính phủ của ông Trump liệu có thể thông qua bầu cử để đẩy mạnh các chính sách hay không.

Bản tin nói, trong bối cảnh cuộc chiến thương mại đang không có dấu hiệu hạ nhiệt, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ cũng sẽ không thể tránh khỏi liên quan đến các chính sách quan hệ đối ngoại của Washington.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 6/11, không chỉ bầu lại 435 thành viên của Hạ viện và 33 thành viên Thượng viện, mà còn bầu lại các Thống đốc của 36 tiểu bang và các cuộc bầu cử địa phương khác.

Thời gian diễn ra cuộc bầu cử này đúng thời điểm 2 năm ông Trump làm Tổng thống Mỹ, do đó, bầu cử giữa nhiệm kỳ cũng được coi là “bài thi giữa kỳ” của Tổng thống Trump, và sẽ dùng nó để kiểm tra độ hài lòng của người dân đối với việc thực thi chính sách của Tổng thống.

Đồng thời, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ này cách cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 chỉ 2 năm, do đó, lần bầu cử này cũng được coi là chỉ hướng cho cuộc bầu cử Tổng thống nhiệm kỳ tới.

Do đó, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ này được giới quan sát cho là để lựa chọn tương lai nước Mỹ, lựa chọn tương lai thế giới, đồng thời cũng là cuộc bầu cử ảnh hưởng đến sự tồn vong của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Trong bối cảnh như thế này, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ cũng được cao tầng của ĐCSTQ đặc biệt chú ý sát sao.

Hãng Thông tấn Trung ương Đài Loan (CNA) hôm 4/11 đã dẫn nguồn tin thân cận với Trung tâm nghiên cứu ngoại giao Trung Quốc cho biết, các kỳ bầu cử giữa kỳ của Mỹ trong lịch sử, Bắc Kinh “trước nay chưa có lần nào có sự chú ý cao độ như lần này”.

Nguồn tin tiết lộ, Đại sứ Trung Quốc trú tại New York, Chicago, San Francisco, Los Angeles, Houston, v.v. đang thu thập và báo cáo tình hình bẫu cử từng ngày, sau đó báo cáo với Đại sứ quán, cuối cùng sẽ được báo cáo về Bắc Kinh.

Còn Tổng lãnh sự quán Trung Quốc, sẽ thông qua các đoàn thể xã hội, đơn vị học thuật, truyền thông do Trung Quốc trực tiếp thành lập tại các nơi ở Mỹ hoặc những người Hoa có lập trường thân Bắc Kinh để thu thập tình thông tin bầu cử.

Nội dung thu thập bao gồm, những tin tức mà truyền thông công khi đưa tin, dữ liệu thăm dò ý kiến người dân, và thông tin nghe ngóng được từ các nhóm trên mạng xã hội.

Bản tin cho biết, đến cuối tháng Mười, Bắc Kinh đã tiến hành đánh giá bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ, so với nhìn nhận của giới chủ lưu Mỹ là nhất chí, tức là Đảng Dân chủ có cơ hội giành được nhiều ghế trong Hạ viện từ tay Đảng Cộng hòa, tuy nhiên Thượng viện sẽ do Đảng Cộng hòa kiểm soát.

Nguồn tin cho biết, phương thức mà Trung Quốc thu thập tình tình bầu cử ở Mỹ, về cơ bản không khiến cho phía Mỹ đặc biệt chú ý. Bởi vì đây vốn là việc làm của lãnh sự quán các nước, và sứ quán các nước cũng đang làm.

Huệ Anh

Xem thêm: