Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc và Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc (gọi tắt là Lưỡng hội) hàng năm đã được khai mạc hôm 3/3, dưới áp lực của chiến tranh thương mại, việc bàn bạc về dự thảo “Luật đầu tư nước ngoài” trở thành nội dung quan trong trong kỳ Lưỡng hội năm nay.

Embed from Getty Images

Hình ảnh ông Tập Cận Bình tại lễ khai mạc Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc hôm 5/3/2019 (Ảnh từ Getty Images) 

So sánh với việc lập pháp trong quá khứ của Trung Quốc phần lớn được kéo dài 2 – 3 năm, “Luật đầu tư nước ngoài” có triển vọng sẽ nhanh chóng được thông qua thành luật chính thức trong chưa đầy nửa năm nhằm đặt ra một dấu chấm cho chiến tranh thương mại; nhưng do Trung Quốc có nhiều “hồ sơ xấu”, nên không ít nhà đầu tư nước ngoài nghi ngờ, vẫn cần phải nhìn vào tình hình chấp hành pháp luật trong thực tế rồi mới quyết định tiếp.

Đài Tiếng nói Hoa Kỳ đưa tin, thực ra Trung Quốc không hề muốn thay đổi các sách lược nâng đỡ để giúp doanh nghiệp Trung Quốc có được công nghệ nước ngoài, tuy nhiên, năm ngoái tỉ lệ tăng trưởng kinh tế trong nước Trung Quốc giảm xuống còn 6,6%, đây là mức thấp nhất 30 năm qua, do đó lãnh đạo Trung Quốc không thể không đưa ra thỏa hiệp dưới áp lực to lớn này; “Luật đầu tư nước ngoài” chính là dự thảo luật được phác thảo ra với mục đích mời đón Mỹ, châu Âu và các đối tác thương mại khác đầu tư vào Trung Quốc.

Theo Macao Daily News đưa tin, nếu “Luật đầu tư nước ngoài” được thông qua một cách thuận lợi, sẽ có lợi cho Trung Quốc tạo ra môi trường đầu tư nước ngoài công khai, công bằng và minh bạch hơn; Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ tại Trung Quốc Timothy P. Stratford nói, “Luật đầu tư nước ngoài” sẽ là “một bước tiến” của Trung Quốc.

Tuy nhiên, Phòng Thương mại Liên minh châu Âu tại Trung Quốc lại nghi ngờ, ngữ ý của “Luật đầu tư nước ngoài” mơ hồ, sẽ trao cho cơ quan giám sát quản lý quá nhiều quyền phán quyết; trong đó có nhấn mạnh “biện pháp hành chính”, e là sẽ khiến cho quan chức Trung Quốc có thể tự do sử dụng các chính sách gây áp lực cho doanh nghiệp nước ngoài; mặc dù chính phủ Trung Quốc liên tục đưa ra giải thích chính diện, nhưng quá khứ, Trung Quốc có quá nhiều “hố sơ xấu”, nên nhiều doanh nghiệp nước ngoài vẫn giữ thái độ quan sát, họ cho biết vẫn cần phải nhìn vào tình hình thực thi pháp luật của Trung Quốc rồi mới quyết định.

Dự thảo “Luật đầu tư nước ngoài” của Trung Quốc cũng không nói rõ đầu tư từ 3 khu vực Hồng Kông, Macao và Đài Loan liệu có thuộc vốn đầu tư nước ngoài hay không.

Người phát ngôn của Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (gọi tắt là Nhân đại) Trương Nghiệp Toại phát biểu hôm 5/3 cho biết, Hồng Kông, Macao, Đài Loan thuộc khu vực thuế quan riêng, tức không giống đầu tư nước ngoài cũng không hoàn toàn đồng đẳng với đầu tư trong nước, nhưng đối với đầu tư từ 3 khu vực này lại luôn tham chiếu theo đầu tư nước ngoài để quản lý, “chế định Luật đầu tư nước ngoài sẽ không làm thay đổi luật pháp thích hợp với đầu tư từ Hồng Kông, Macao, Đài Loan”.

Theo Liberty Times

Xem thêm: