Thượng lưu Trường Giang lại tiếp tục hứng chịu mưa lớn. Ngày 16/7, hơn 10 dãy nhà tại khu (quận) Vạn Châu thành phố Trùng Khánh bị nhấn chìm. Tổng trạm thủy văn của thành phố này liên tiếp phát đi nhiều cảnh báo trong 3 tiếng đồng hồ; trạm thủy văn Ôn Tuyền trên sông Đông thuộc khu Khai Châu có mực nước lên tăng lên khoảng 5,1 – 5,6 mét. Ngày 16/7, trấn Đôn Hảo thuộc khu Khai Châu xảy ra 3 vụ sạt lở núi, chính quyền thông báo có 2 người tử vong, 4 người mất tích.

Tổng hợp thông tin từ truyền thông Trung Quốc Đại Lục đưa tin, ngày 16/7, thành phố Trùng Khánh xảy ra mưa lớn, hơn 10 dãy nhà thuộc đường Hồng Tinh thuộc trấn Ngũ Kiều khu Vạn Châu, đã bị nước nhấn chìm, nước trên đường phố dâng cao 1,5 – 2 m. Mưa có thể tiếp tục kéo dài đến ngày 18/7.

Video được chia sẻ trên mạng cho thấy, lũ tại Vạn Châu đã tràn vào cả trong nhà, người dân lội nước đi tránh lũ.

Lúc 6 giờ sáng ngày 16/7, Tổng trạm giám sát thủy văn thành phố Trùng Khánh đã phát đi cảnh báo, dự báo trong 8 tiếng đồng hồ tới, tại trạm Ôn Tuyền trên sông Đông thuộc khu Khai Châu, mực nước tăng từ khoảng 4,3 – 4,8 mét, mực nước cao nhất sẽ vượt mức cảnh báo (196,2m) từ 0,5 – 1 mét, trạm này đã phát cảnh cáo lũ màu vàng.

(Video mưa lũ tại khu Vạn Châu, thành phố Trùng Khánh)

Lúc 8:40 sáng, Tổng trạm Thủy văn thành phố Trùng Khánh tiếp tục phát cảnh báo, cho biết mực nước tại trạm Ôn Tuyền tăng khoảng 5,1 – 5,6 mét, mực nước cao nhất sẽ vượt mức đảm bảo (197 mét) từ 0,5 – 1 mét, mức cảnh báo lũ cũng được nâng lên màu cam.

Ngoài ra, tại trạm Kim Tử trên sông Thang Khê thuộc huyện Vân Dương (Trùng Khánh), mực nước tăng từ 3,4 – 4,4 mét, mực nước cao nhất sẽ vượt mức cảnh báo (190,04 mét) khoảng từ 1,5 – 2,5 mét; Tổng trạm Thủy văn thành phố Trùng Khánh đã phát cảnh báo lũ màu da cam.

Khoảng 6 giờ sáng ngày 16/7, trấn Đôn Hảo thuộc khu Khai Châu (thành phố Trùng Khánh) xảy ra 3 vụ lở núi, chính quyền Trung Quốc cho biết có 2 người tử vong, 4 người mất tích.

Trước đó, ngày 15/7, Cục khí tượng Trung Quốc đã nói trong cuộc họp báo rằng, khu vực trung và hạ lưu Trường Giang sẽ có mưa lớn từ ngày 15 – 16/7, việc rất quan trọng là khu vực thượng lưu Trường Giang trong 10 ngày tới tiếp tục có mưa lớn; hiệu ứng trùng điệp rất rõ ràng và rủi ro dẫn đến thảm họa là rất cao. Dải mưa lớn từ ngày 15/7 chủ yếu ở vùng lòng chảo Tứ Xuyên đến khu vực trung và hạ lưu Trường Giang.

Tiêu Luật Sinh (theo Epoch Times)

Xem thêm: