Huyện Giáp tỉnh Hà Nam có ba bác sĩ được xét nghiệm chẩn đoán “nhiễm virus không triệu chứng”. Vài ngày trước Văn phòng Phòng ngừa dịch huyện Giáp tuyên bố, phong tỏa toàn huyện, phong tỏa khu dân cư, tất cả dừng hoạt động, trừ siêu thị, bệnh viện và chợ.

d4793740
(Ảnh từ Weibo)

Tờ Nam Hoa Tảo Báo tại Hồng Kông cho biết, huyện Giáp, tỉnh Hà Nam phong tỏa ở mức độ giống như giới nghiêm, bắt đầu thực thi từ ngày 31/3. Động thái lần này được coi là “phong tỏa thành phố lần thứ 2”. Một quan chức của Cục Giao thông Vận tải huyện Giáp đã xác thực toàn huyện ở trong tình trạng phong tỏa.

Theo lời cô Vương, một cư dân tại địa phương, chiều ngày 31/3, trong thôn thông báo lệnh phong tỏa. Giới chức yêu cầu người dân mua thực phẩm và đồ dùng hàng ngày, chuẩn bị phong tỏa. Cô rất lo lắng dịch bệnh lại chuyển sang bước phát triển mới, bởi vì Bệnh viện Nhân dân huyện Giáp cách nhà cô chỉ khoảng 2km.

Theo báo cáo của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), nguyên nhân của sự việc này là do một nữ lao công họ Vương tại thành phố Loa Hà, tỉnh Hà Nam, ngày 21/3 đã đi xe đường dài tới huyện Giáp, sau đó bác sĩ Trương, làm việc Bệnh viện Nhân dân huyện Giáp lái xe chở bà đi tảo mộ. Hơn nữa hai người còn cùng dùng bữa 3 lần. Sau đó, ngày 28/3 cô Vương được xác nhận nhiễm viêm phổi Vũ Hán (hay còn gọi viêm phổi Trung Cộng, viêm phổi virus corona mới, COVID-19).

Điều tra cho thấy, tối ngày 13/3, bác sĩ Trương đã ngồi ăn tối cùng bàn với bác sĩ Lưu, bác sĩ Chu trong nhà ăn. Trước đó, bác sĩ Lưu từng du lịch tới Vũ Hán, sau khi trở về huyện Giáp đã tự cách ly 14 ngày, khi cùng ăn đã hết thời kỳ cách ly.

Báo cáo cho biết, ngày 25/3, Bệnh viện Nhân dân huyện Giáp đã tiến hành xét nghiệm cho nhân viên y tế phòng dịch tuyến đầu. Trong quá trình xét nghiệm axit nucleic đã phát hiện hai bác sĩ Trương và bác sĩ Chu là “bệnh nhân không triệu chứng”. Còn xét nghiệm axit nucleic của bác sĩ Lưu là “dương tính đơn, không triệu chứng”. Hiện nay 3 bác sĩ này đang được tập trung cách ly theo dõi.

Ngoài ra, giới chức cũng theo dõi 15 người tiếp xúc gần với cô Vương cùng 53 người tiếp xúc gần với 3 bác sĩ Lưu, Trương và Chu.

Video:

(Ghi chú của biên tập viên: Virus gây bùng phát viêm phổi Vũ Hán là đến từ Trung Quốc dưới sự cai trị của ĐCSTQ, do chính quyền ĐCSTQ che giấu sự thật dẫn đến dịch bệnh lan ra toàn cầu. Người Vũ Hán, người Hồ Bắc và tất cả người Trung Quốc cùng nhân dân toàn thế giới đều là những người bị hại. ĐCSTQ không phải là Trung Quốc, cũng không đại biểu được cho Trung Quốc, do đó, loại virus xuất hiện dưới sự cai trị của ĐCSTQ này nên được gọi là “virus Trung Cộng.”)

Minh Tú

Xem thêm: