Từ đầu tháng Sáu tới nay, Trung Quốc xảy ra mưa lớn dẫn đến thảm họa lũ lụt, hàng chục ngàn người dân bị ảnh hưởng, trong vài tuần có ít nhất 78 người tử vong. Đài khí tượng Trung ương Trung quốc tiếp tục công bố cảnh báo mưa lớn màu xanh lam, Tứ Xuyên, Quý Châu, Chiết Giang sẽ có mưa lớn vào ngày 30/6. Hiện tại lũ đã ập đến sông Tiền Đường.

IMG 3078
Đập Tiểu Lãng Để xả lũ (Ảnh cắt từ video)

Sông Tiền Đường có đợt lũ đầu tiên trong năm nay

Theo trang mạng China News đưa tin, Sở Thủy lợi tỉnh Chiết Giang cho biết, lúc 3:35 chiều ngày 30/6, mực nước ở trạm thủy văn thành phố Lan Khê thuộc thượng nguồn sông Tiền Đường đã chạm mức cảnh báo 28m, chính quyền địa phương tuyên bố cơn lũ số 1 trong năm trên sông Tiền Đường đã hình thành, vào lúc 10:30 sáng đã khởi động ứng cứu khẩn cấp phòng chống thảm họa hạn hán lũ lụt cấp IV.

Cơ quan chức năng cho biết, có 20 hồ chứa nước cỡ vừa và lớn trên toàn tỉnh Chiết Giang có mực nước vượt quá mực nước hạn chế lũ định kỳ, trong đó có 5 hồ chứa nước cỡ lớn, lần lượt là hồ chứa nước thôn Khảm huyện Tân Xương, hồ chứa nước Nam Sơn thành phố Thặng Châu, hồ chứa nước Thang Phố thuộc quận Thượng Ngu (thành phố Thiệu Hưng), hồ chứa nước Đồng Sơn Tuyền thành phố Cù Châu, hồ chứa nước Thanh Sơn thuộc quận Lâm An (thành phố Hàng Châu);  21 trạm trên các sông chính có mực nước vượt mức cảnh báo, trong đó có 1 trạm vượt mực nước đảm bảo là trạm Ô Trấn thuộc thành phố Gia Hưng.

Đến 4 giờ chiều ngày 30/6, tổng lượng tích trữ nước trong các hồ chứa nước cỡ lớn trên toàn tỉnh Chiết Giang là 27,268 tỷ mét khối, tăng 3,803 tỷ mét khối so với từ đầu mùa mưa đến nay.

(Lũ lụt thuộc khu vực sông Tiền Đường, huyện Khai Hóa, tỉnh Chiết Giang)

(Lũ lụt tại huyện Tân Xương thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang)

Lưu vực Hoàng Hà vào mùa lũ định kỳ, hồ chứa nước tăng xả lũ

Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc dự báo ngày 1/7 lưu vực Trường Giang sẽ tiếp tục có mưa lớn, lưu vực Hoàng Hà bước vào thời kỳ lũ định kỳ.

Ủy ban Thủy lợi sông Hoàng Hà thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc hiện đã yêu cầu hồ chứa nước Tiểu Lãng Để (tỉnh Hà Nam) bắt đầu xả lũ; từ lúc 8 giờ sáng ngày 29/6, lưu lượng nước xả là 5.520 mét khối mỗi giây, ngày 30/6, chính quyền yêu cầu tăng lượng xả lũ để có không gian chứa đảm bảo trước đợt lũ định kỳ mực nước giảm xuống dưới mức hạn chế.

(Đập Tiểu Lãng Để xả lũ)

Theo bà Giang Ân Tuệ, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học thủy lợi Hoàng Hà, từ khi hồ chứa nước Tiểu Lãng Để vận hành đến nay, qua điều tiết nước và phù sa, lưu lượng dòng chảy tối thiểu của kênh chính ở hạ lưu sông Hoàng Hà đã tăng dần từ 1.800 mét khối mỗi giây lên 4.350 mét khối mỗi giây, nhưng do bùn cát ở lòng sông dần dần thô hóa nên hình thành một lớp thô lên đến mười mấy centimet ảnh hưởng đến dòng chảy ở hạ lưu.

Đập Tam Hiệp xả lũ 34.700 mét khối mỗi giây

Theo Tân Hoa Xã đưa tin, do ảnh hưởng của mưa lớn ở thượng lưu Trường Giang, nên lượng nước đổ về hồ chứa nước đập Tam Hiệp tiếp tục tăng cao. Để giành không gian chứa nước cho các trận lũ có thể xảy ra trong thời gian tới, sáng ngày 29/6, đập Tam Hiệp bắt đầu mở 2 cửa xả lũ, tăng lưu lượng xả lũ, đây là lần đầu tiên trong năm đập Tam Hiệp xả lũ. Đến 3 giờ chiều cùng ngày, mực nước đập Tam Hiệp đạt 147,31 mét, lưu lượng xả lũ là 34.700 mét khối mỗi giây, nhưng nó gần tương đương so với mực nước sáng ngày 29/6 là 147,57m.

Đập Tam Hiệp xả lũ dự báo sẽ gây áp lực rất lớn cho nhiều thành thị ở hạ lưu. Vào lúc 7 giờ sáng ngày 30/6, Văn phòng Phòng chống hạn hán lũ lụt thành phố Vũ Hán có thông tin cho biết, giám sát mực nước theo thời gian thực cho thấy, 7 giờ sáng 30/6, mực nước trạm Hán Khẩu trên sông Trường Giang đạt 25 mét, là mức thiết lập phòng chống lũ. Sớm hơn 1 ngày so với dự báo vào ngày 1/7.

Ngoài ra, ngày 27/6, nhiều nơi ở thành phố Nghi Xương tỉnh Hồ Bắc thuộc hạ lưu đập Tam Hiệp cũng bị nhấn chìm do nước lũ tấn công toàn thành phố, ngoại giới nghi ngờ việc này có liên quan đến Tam Hiệp gần đây xả lũ khẩn cấp.

Thành phố cổ Phượng Hoàng tỉnh Hồ Nam biến thành vùng ngập lụt

Thực tế, mưa lớn ở Trung Quốc liên tiếp mở rộng, hiện đã đến tỉnh Hồ Nam, trong đó địa điểm du lịch nổi tiếng là thành phố cổ Phượng Hoàng bắt đầu có mưa lớn từ ngày 29/6, nhiều mặt đường bị tích tụ nước, một số khu vực nước ngập đến eo, xe cộ bị chết máy giữa đường.

Theo quan trắc của cơ quan chức năng địa phương, từ 2 giờ chiều đến 11 giờ tối ngày 29/6, lượng mưa đo được ở trấn Đà Giang huyện Phượng Hoàng là 219,5mm. Đường phố trong thành cổ mỹ lệ ở hai bên bờ sông Đà Giang đã bị nước lũ nhấn chìm, khó có thể đi được.

Theo nhân viên của Cục quản lý ứng cứu khẩn cấp cho biết, từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm ngày 29/6, mưa lớn tập trung tại nhiều khu vực thuộc huyện Phượng Hoàng như trấn Đà Giang, Liêu Gia Kiều, Vạn Vinh Hương, v.v. Đài Khí tượng tỉnh Hồ Nam dự báo, từ ngày 30/6 – 2/7, khu vực phía bắc của trung tâm Hồ Nam sẽ có mưa vừa đến mưa lớn, một số nơi có mưa rất lớn; phía đông nam Hồ Nam, và các nơi khác có mưa nhỏ đến mưa vừa hoặc mưa kèm sấm sét.

Trong 10 ngày tới mưa sẽ dịch chuyển đến vùng Hoàng Hoài, Giang Hoài

Theo dự báo viên Trần Đào của Đài Khí tượng Trung ương dự báo, đợt mưa này sẽ ảnh hưởng rộng, mưa lớn kéo dài, một số khu vực có lượng mưa lớn. Mưa bắt đầu từ vùng lòng chảo Tứ Xuyên, đi thẳng và phát triển về hướng đông. Ngày 28/6, các khu vực như An Huy, Giang Tô có lượng mưa tăng rõ, ngày 29/6 – 39/6, vành đai mưa dần dần đẩy xuống phía nam đến khu vực phía bắc vùng Giang Nam thì cường độ mưa giảm.

Tuy nhiên, từ ngày 2/7, một đợt mưa mới xuất hiện ở khu vực Giang Hán, Giang Hoài, lặp lại khu vực ảnh hưởng của quá trình mưa hồi cuối tháng 6, lượng mưa sẽ cao hơn so với bình quân các năm từ 1 – 2 lần. Dự báo trong 10 ngày, vành đai mưa chính chủ yếu từ vùng lòng chảo Tứ Xuyên đến khu vực Hoàng Hoài, Giang Hoài, Hán Giang và khu vực phía bắc Giang Nam.

Dự báo sáng ngày 30/6 đến sáng ngày 1/7, nhiều khu vực như Tứ Xuyên, Vân Nam, Quý Châu, Quảng Tây, Hồ Nam, Giang Tây, Đông Bắc, Phúc Kiến, Chiết Giang sẽ có mưa lớn, trong đó khu vực nam bộ Tứ Xuyên, tây nam bộ Quý Châu, có mưa rất lớn (lượng mưa từ 100 – 140mm), ngoài ra một số nơi có mưa to kèm gió to và sấm sét.

Tân Hoa Xã đưa tin, thành phố Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc trong nhiều ngày liên tiếp có mưa lớn, 13 đoạn đường bị nước nhấn chìm, cơ quan khí tượng thành phố Vũ Hán dự báo, sau đó sẽ vẫn sẽ xuất hiện mưa lớn. Chính quyền dự báo trong nhiều ngày tới, khu vực gần các nhánh sông chính thuộc thượng lưu Trường Giang vẫn sẽ xuất hiện mưa lớn.

Đến trung tuần tháng 7, hồ chứa nước đập Tam Hiệp có thể vẫn xuất hiện đợt lũ mới.

Trí Đạt

Xem thêm: