Trung Quốc vận hành hơn 100 cái gọi là ‘đồn cảnh sát’ trên toàn thế giới để theo dõi, quấy rối và cưỡng chế hồi hương công dân của họ đang sống lưu vong, theo một báo cáo từ nhóm vận động nhân quyền Safeguard Defenders có trụ sở tại Madrid được CNN trích dẫn. Con số mới này được nhóm cập nhật tăng thêm 48 đồn so với báo cáo ban đầu chỉ có 54 đồn trong tháng Chín.

don canh sat trung quoc o nuoc ngoai
Bản đồ hiển thị các quốc gia có đồn cảnh sát Trung Quốc hoạt động (màu xanh nhạt: đã được phát hiện ra từ trước; màu xanh đậm: mới được phát hiện) – Ảnh chụp màn hình từ Safeguard Defenders.

Nhiều đồn trong số này được thiết lập thông qua các thỏa thuận an ninh song phương với các nước chủ nhà ở châu Âu và châu Phi, báo cáo cáo buộc.

Nhóm Safeguard Defenders đã theo dõi các vụ mất tích cưỡng bức ở Trung Quốc bằng cách xem các tài liệu chính thức, mã nguồn mở của Trung Quốc để tìm bằng chứng về các cáo buộc vi phạm nhân quyền.

Tổ chức này đã trích dẫn các ví dụ cụ thể về việc một công dân Trung Quốc bị cưỡng chế trở về Trung Quốc từ Pháp; và các trường hợp khác về việc công dân Trung Quốc bị cưỡng chế trở về từ các quốc gia bao gồm Serbia và Tây Ban Nha.

Tổ chức Safeguard Defenders cho biết họ đã phát hiện 4 cơ quan cảnh sát riêng biệt thuộc Bộ Công an Trung Quốc đang hoạt động tại ít nhất 53 quốc gia, theo CNN.

Trung Quốc đã phủ nhận việc điều động lực lượng cảnh sát không công bố ra nước ngoài, với việc Bộ Ngoại giao nói với CNN vào tháng 11: “Chúng tôi hy vọng rằng các bên liên quan ngừng thổi phồng nó để tạo căng thẳng. Sử dụng điều này như một cái cớ để bôi nhọ Trung Quốc là không thể chấp nhận được.”

Trung Quốc đã tuyên bố rằng các cơ sở này chỉ đơn giản là dành cho những người nước ngoài cần giúp đỡ trong các công việc hành chính như gia hạn tài liệu.

Họ cũng tuyên bố rằng một số đồn được thành lập để đối phó với đại dịch, nhưng báo cáo của Safeguard Defenders cho rằng các văn phòng đã được mở từ vài năm trước.

Giám đốc FBI Christopher Wray đã nói với Ủy ban An ninh Nội địa vào tháng trước rằng ông “rất lo ngại” về khả năng có các đồn cảnh sát trái phép của Trung Quốc tại các thành phố của Hoa Kỳ.

“Thật quá đáng khi nghĩ rằng cảnh sát Trung Quốc sẽ cố gắng thành lập các đồn, bạn biết đấy, ở New York chẳng hạn, mà không có sự phối hợp thích hợp. Nó vi phạm chủ quyền và phá vỡ các quy trình hợp tác tư pháp và thực thi pháp luật tiêu chuẩn,” ông nói.

CNN cho biết những tiết lộ về các đồn cảnh sát đã dẫn tới các cuộc điều tra ở ít nhất 13 quốc gia.

Lê Vy (theo Business Insider)