Tổ chức nhân quyền HRW (Human Right Watch) cho biết một số người biểu tình của Phong trào Giấy trắng vẫn đang bị giam cầm, có thể phải đối mặt với việc xử án, hoặc đã mất tích, theo Reuters đưa tin 26/1.

id13878100 1 600x400 1
Hôm 2/12, hơn 100 người Hoa tại New Zealand tập trung ủng hộ Phong trào Giấy trắng tại Đại Lục. (Ảnh” Epoch Times)

Cuối tháng 11 năm ngoái, một loạt các cuộc biểu tình bùng phát khắp nơi ở Trung Quốc phản đối chính sách kiểm dịch hà khắc zero-COVID sau 3 năm căng thẳng, và chất vấn uy quyền của ĐCSTQ, thậm chí hô đả đảo ĐCSTQ, đả đảo Tập Cận Bình. Những người biểu tình giơ tờ giấy trắng để biểu đạt bất mãn của mình, do đó được gọi là ‘Phong trào Giấy trắng’. Có ý kiến nói rằng ý tưởng này bắt đầu từ việc sinh viên các trường đại học giơ tờ giấy viết phương trình Friedman (đọc gần giống freeman, người tự do, thả tự do cho con người).

Phong trào hiếm hoi này là chưa từng có kể từ phong trào dân chủ 1989 mà người ta thường biết đến qua vụ thảm sát Thiên An Môn.  Sau đó, chính quyền của ĐCSTQ đã truy tìm và lùng bắt những ai liên quan đến biểu tình, đồng thời dỡ bỏ chính sách zero-COVID vào đầu tháng 12 năm ngoái.

HRW chỉ ra ít nhất 4 người biểu tình ở Bắc Kinh —biên tập viên Cao Zhixin, kế toán viên Li Yuanjing, giáo viên Zhai Dengrui, và phóng viên Li Siqi— đã bị bắt giữ một cách chính thức với cáo buộc “gây gổ và gây rối”, tội danh với khung phạt có thể lên tới 5 năm tù giam.

Tại Thượng Hải, 2 người biểu tình ở đường Wulumqi —Li Yi và Chen Jialin— đã mất tích, cũng theo HRW.

Tổ chức nhân quyền này kêu gọi ĐCSTQ lập tức thả những người nêu trên.

Reuters chưa có nguồn tin độc lập xác minh những trường hợp này. Bộ Công an Trung Quốc đã không nhận điện thoại trả lời về vấn đề này.

HRW cho biết một số ít người biểu tình trước đó đã được thả theo bảo lãnh.

“Còn nhiều người biểu tình khác vẫn bị giam cầm hoặc cưỡng bức mất tích, nhưng công chúng không hề biết về những ca đó, trong bối cảnh giới chức Trung Quốc có phong cách đe dọa người nhà của họ để khiến họ phải im lặng,” HRW cho biết.

Còn theo tổ chức Human Rights Defenders thì có 32 người bị bắt liên quan đến Phong trào Giấy trắng được xác nhận danh tính, tổng số người bao gồm chưa xác nhận ước tính lên tới 100 người.

Thiên Đức