Một số thông tin gần đây cho biết gia đình ông Lý Gia Thành lại đang đẩy mạnh đầu tư vào Đại Lục, thông tin này đã gây nhiều suy đoán liệu tỷ phú Hồng Kông này có ý định đầu tư trở lại Trung Quốc Đại Lục?

Embed from Getty Images

Thông tin gần đây liên quan đến hoạt động đầu tư của Lý Gia Thành vào Trung Quốc Đại Lục đã gây làn sóng tranh luận (Ảnh: Getty Images)

Sau khi ông Lý Gia Thành bán tháo tài sản tại Trung Quốc Đại Lục thu về hàng trăm tỷ RMB (nhân dân tệ) để đầu tư vào châu Âu, đã bị truyền thông Nhà nước Trung Quốc lên án bỏ rơi thị trường Trung Quốc Đại Lục. Tuy nhiên, những tin tức gần đây cho biết gia đình ông lại đang đẩy mạnh đầu tư vào Đại Lục, thông tin này đã gây nhiều suy đoán rằng đây là tín hiệu cho thấy gia tộc họ Lý lại quay trở về thị trường bản địa Trung Quốc Đại Lục. Trong một động thái gần đây, ông Lý Trạch Cự – con trai cả của ông Lý Gia Thành và là người đứng đầu Tập đoàn Trường Giang, đã cho biết nhà họ Lý chưa bao giờ rời khỏi Trung Quốc Đại Lục.

Theo Thời báo Kinh tế Hồng Kông (HKET), vào tối ngày 10/1 Tập đoàn Trường Giang của ông Lý Gia Thành đã tổ chức tiệc đầy năm tại “Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Hồng Kông” nằm ở Wan Chai Hồng Kông, buổi tiệc có tham dự của người sáng lập Tập đoàn là Lý Gia Thành.

Tại buổi tiệc, ông Lý Trạch Cự – con trai cả của ông Lý Gia Thành và hiện là Chủ tịch Tập đoàn Trường Giang – khi bị giới phóng viên truy hỏi về vấn đề liệu có phải ông Lý Gia Thành muốn trở về Đại Lục thì ông đã trả lời rằng công ty chưa bao giờ rời khỏi Trung Quốc Đại Lục: “Tôi chưa bao giờ nói tôi muốn rời đi, sao gọi là trở lại? Xưa nay chúng tôi vẫn đầu tư vào Đại Lục, chưa bao giờ rời đi.”

Thông tin ông Lý Gia Thành trở về Trung Quốc Đại Lục bắt đầu bằng một loạt các động thái gần đây của công ty nhà họ Lý.

Theo China Fund (Chnfund) đưa tin, vào ngày 8/1, Công ty Cơ sở hạ tầng Trường Giang (CK Infrastructure Holdings) của nhà họ Lý tuyên bố kế hoạch hợp tác đầu tư năng lượng điện với Công ty Điện lực Cát Lâm (Jilin Power Share) thuộc Tập đoàn Điện lực quốc gia Trung Quốc, tổng vốn đầu tư của dự án cao tới 2,5 tỷ RMB. Theo thông tin, trong tổng vốn này thì Cơ sở hạ tầng Trường Giang đầu tư 40% để xây dựng và vận hành Dự án năng lượng chỉ huy tích hợp Hà Khẩu.

Cuối năm ngoái, công ty ARA của ông Lý Gia Thành cũng đã chi 2,4 tỷ RMB để mua lại  khu đô thị Tam Lâm tại quận Phố Đông thành phố Thượng Hải.

Theo truyền thông, công ty quản lý tài sản ARA (ARA Asset Management) của ông Lý Gia Thành cũng tuyên bố rằng họ sẽ thành lập một liên doanh với Straits Real Real và ICBC International để cùng mua lại khu đô thị Tam Lâm (Sanlin Impression City) tại quận Phố Đông thành phố Thượng Hải, kế hoạch sẽ hoàn thành trong quý đầu của năm nay. Giá giao dịch thương vụ này là 2,42 tỷ RMB (tương đương 347 triệu USD). Sau khi giao dịch hoàn thành, ICBC International và ARA sẽ nắm giữ khoảng 62,3% cổ phần của khu đô thị Tam Lâm, còn công ty con của công ty bất động sản Straits Real Real sẽ nắm giữ khoảng 37,7%.

Khu đô thị Tam Lâm trước đây gọi là quảng trường thương mại đô thị Tam Lâm tại Thượng Hải (Sanlin City Commercial Plaza). Khu vực này khai trương vào năm 2009 với diện tích 160.000 mét vuông, bao gồm các tòa nhà văn phòng, khách sạn nghỉ dưỡng và trung tâm mua sắm do Tập đoàn bất động sản Thượng Hải đầu tư xây dựng.

Đây là giao dịch thứ hai của công ty quản lý tài sản ARA tại Trung Quốc Đại Lục trong năm 2019. Ngay từ tháng 5 năm ngoái, ARA cũng đã âm thầm đầu tư vào dự án Atrium tại khu kinh doanh trung tâm thành phố Thành Đô.

Trong những năm trước, ông Lý Gia Thành liên tục bán tài sản ở Trung Quốc Đại Lục và tích lũy được dòng tiền hơn 170 tỷ RMB thông qua việc bán các dự án bất động sản, sau đó chuyển khối tài sản này sang đầu tư lớn ở châu Âu khiến quá 50% tài sản của ông ở tại châu Âu, trong đó đầu tư vào Anh hơn 400 tỷ đô la Hồng Kông trên các lĩnh vực gồm thủy điện, cảng, bất động sản, bán lẻ.

Khoản đầu tư nói trên của ông Lý Gia Thành tại Trung Quốc Đại Lục khiến thị trường tự hỏi liệu ông có quay trở lại Đại Lục? Có phân tích chỉ ra thực tế ông Lý Gia Thành đã rút ra hàng trăm tỷ khỏi thị trường Trung Quốc, cho nên khoản đầu tư vài tỷ hiện nay chỉ là số tiền rất nhỏ, không đáng kể.

Huệ Anh

Xem thêm: