Sau khi Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc công bố kết quả điều tra sau cái chết của bác sĩ Bệnh viện Trung tâm thành phố Vũ Hán Lý Văn Lượng hôm 19/3, ngày 20/3, viên chức của bệnh viện này là Lưu Lịch cũng qua đời vì bệnh ở độ tuổi 45 tuổi. 

Embed from Getty Images

(Ảnh minh họa: Getty Images)

Truyền thông Đại Lục Thepaper đưa tin, theo nhiều nhân viên y tế trong bệnh viện cho biết, bà Lưu Lịch là vợ của ông Thái Thường Xuân – Chủ nhiệm Khoa ngoại gan mật tụy Bệnh viện Trung tâm thành phố Vũ Hán, hai người công tác lâu năm trong bệnh viện này. Bà Lưu Lịch hiện là viên chức của Ủy ban Lý luận Bệnh viện Trung tâm Vũ Hán.

Ông Thái Thường Xuân bị liệt vào danh sách mổ cướp nội tạng của Tổ chức Thế giới điều tra về bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG).

Theo trang Caixin đưa tin, ngày 28/1, bà Lưu Lịch bị ho và sốt liên tiếp 6 ngày, thân nhiệt lên đến 39 độ, chẩn đoán lần đầu là lây nhiễm “viêm phổi virus” tại Bệnh viện Trung tâm Vũ Hán, sau đó được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Kim Ngân Đàm; theo nhiều bác sĩ chứng thực, bà đã bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán (còn gọi viêm phổi Trung Cộng, COVID-19).

Đến hiện nay, Bệnh viện Trung tâm Vũ Hán đã có 5 nhân viên y tế tử vong do lây nhiễm “viêm phổi Trung Cộng”, lần lượt là bác sĩ Nhãn khoa Lý Văn Lượng, Phó chủ nhiệm Nhãn khoa Chu Hòa Bình, Phó chủ nhiệm Nhãn khoa Mai Trọng Minh, Chủ nhiệm Khoa phẫu thuật Tuyến giáp và tuyến vú Giang Học Khánh, và Lưu Lịch.

Bác sĩ bệnh viện này tiết lộ, ngoài bà Lưu Lịch, Phó Giám đốc bệnh viện Vương Bình, Phó Chủ nhiệm Khoa phẫu thuật Lồng ngực Dịch Phàm và Phó Chủ nhiệm Khoa phẫu thuật Tiết niệu Hồ Vệ Phong, đều trong trọng thái lâm nguy.

Tờ Phương Nam Cuối tuần trích dẫn thông tin “Giải thích tình hình xử lý dịch viêm phổi virus corona mới” của Khoa Y tế Cộng đồng Bệnh viện Trung tâm Vũ Hán, tính đến ngày 9/2, bệnh viện này có 68 nhân viên xác nhận lây nhiễm, 266 người đưa vào diện quan sát y tế.

Thái Thường Xuân liên quan đến thu hoạch tạng

Về chồng của bà Lưu Lịch, ông Thái Thường Xuân – Chủ nhiệm Khoa phẫu thuật gan mật tụy Bệnh viện Trung tâm Vũ Hán, phía bệnh viện mặc dù nói ông không bị lây nhiễm virus, nhưng theo thông tin từ Caixin, ông đã “gầy đi trông thấy”. 

Điều đáng chú ý là ngoài thông tin nói ông đã gầy đi rất nhiều, tên của ông Thái Thường Xuân còn xuất hiện trong danh sách các nhân viên y tế liên quan đến mổ sống lấy nội tạng người tập Pháp Luân Công được Tổ chức Thế giới điều tra về bức hại Pháp Luân Công công bố.

Tổ chức này tiết lộ, trong thời gian công tác tại Khoa phẫu thuật gan mật tại Bệnh viện trực thuộc Đại Học Thanh Đảo, ông Thái Thường Xuân từng tham gia phẫu thuật cấy ghép gan.

Thông tin công khai cho thấy, ông Thái Thường Xuân sinh năm 1971, tốt nghiệp Học viện Y Đồng Tề – Đại học Khoa học Kỹ thuật Hoa Trung; tháng 7/2000, công tác tại Khoa phẫu thuật gan mật Bệnh viện trực thuộc Đại học Thanh Đảo, chủ yếu tham gia vào nghiên cứu lâm sàng về tuyến tụy gan, ghép gan và phẫu thuật xâm lấn tối thiểu.

Thai Thuong Xuan
Ông Thái Thường Xuân bị liệt vào danh sách của Tổ chức Thế giới điều tra về bức hại Pháp Luân Công do liên quan đến thu hoạch nội tạng (Ảnh chụp màn hình trang web của Bệnh viện Trung tâm Vũ Hán)

Ông Thái Thường Xuân từng học tập tại Trung tâm gan mật tụy và cấy ghép gan Bệnh viện Queen Mary thuộc Đại học Hồng Kông trong thời gian từ tháng 4 – 10/2004; thời gian từ tháng 10 – 12/2006, từng đến thăm vào giao lưu tại bệnh viện trực thuộc Đại học Tokyo, Bệnh viện trực thuộc Đại học Y khoa Tokyo và bệnh viện trực thuộc Đại học Nagoya; năm 2008, ông lại tiếp tục học sau Tiến sĩ tại Đại học Pittsburgh.

Trí Đạt

Xem thêm: