Sau khi ông Dương Hùng (Yang Xiong), Thị trưởng Thượng Hải “xin từ chức”, có dự đoán người kế nhiệm là ông Ứng Dũng (Ying yong), cán bộ cũ của ông Tập Cận Bình. Như vậy chỉ trong thời gian 4 tháng, Trung Quốc đã thay mới toàn bộ 4 Thị trưởng của các thành phố trực thuộc trung ương. Trong số này, ngoài Thị trưởng Thiên Tân Hoàng Hưng Quốc (Huang Xingguo) “ngã ngựa”, những người khác thuộc diện điều chỉnh nhân sự.

Trung Quốc thay mới toàn bộ 4 Thị trưởng thành phố Thiên Tân, Bắc Kinh, Trùng Khánh, và Thượng Hải...
Trung Quốc thay mới toàn bộ 4 Thị trưởng thành phố Thiên Tân, Bắc Kinh, Trùng Khánh, và Thượng Hải…

Thay mới Thị trưởng tại những địa bàn trọng yếu

Ngày 17/1, trang cộng đồng weixin “chính sự” của báo Tân Bắc Kinh đưa tin, “đơn xin từ chức” của ông Dương Dùng, Thị trưởng Thượng Hải đã được phê chuẩn tại Hội nghị Đại biểu Nhân dânThượng Hải chiều ngày 17/1.

Ngày 10/9/2016, ông Hoàng Hưng Quốc, cựu Bí thư tạm quyền tại Thiên Tân đã bị tuyên bố “ngã ngựa”; bốn ngày sau, ông Hoàng Hưng Quốc bị cách chức. Ngày 6/11, ông Vương Đông Phong (Wang Dongfeng), Phó Bí thư chuyên trách thành phố Thiên Tân nhậm chức Thị trưởng tạm quyền Thiên Tân.

Ngày 31/10/2016, Hội nghị lần thứ 13 Ban Thường vụ Đại biểu Nhân dân khóa 14 thành phố Bắc Kinh đã quyết định ông Thái Cơ (Caiji), Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Ủy ban An toàn Quốc gia Trung ương nhậm chức Phó Thị trưởng thành phố Bắc Kinh, Thị trưởng tạm quyền. Ông Thị trưởng Vương An Thuận (Wang Anshun) vì bị điều chuyển công tác nên đã “xin từ chức”. Ngày 1/11, ông Vương An Thuận nhậm chức Bí thư tổ Đảng Trung tâm Nghiên cứu phát triển Chính phủ.

Ngày 30/12/2016, ông Hoàng Cơ Phàm (Huang jifan) Thị trưởng thành phố Trùng Khánh “xin từ chức”, ông Phó Bí thư Trương Quốc Thanh (Zhang Guoqing) lên làm Thị trưởng tạm quyền.

Sau khi ông Dương Hùng “xin từ chức” thì trong số 7 vị Phó Thị trưởng Thượng Hải, ứng viên thay thế hàng đầu là ông Ứng Dũng. Hiện ông Ứng Dũng còn kiêm nhiệm thêm chức Phó Bí thư thành phố Thượng Hải.

Ngày 17/1, trang thông tin Đa Chiều có phân tích chỉ ra, sau khi kết thúc Hội nghị toàn thể lần thứ 6 đã xác định xong tình hình nhân sự tại các địa bàn quan trọng như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân, Trùng Khánh, và Quảng Đông.

Ngoài Khu tự trị Tân Cương đã sớm thay đổi Chủ tịch từ tháng 12/2014, cựu Bí thư thành phố Thâm Quyến là Mã Hưng Thụy (Ma Xingrui) đã nhậm chức Tỉnh trưởng tạm quyền tỉnh Quảng Đông ngày 30/12/2016, trở thành Tỉnh trưởng Quảng Đông đầu tiên là người ngoài tỉnh trong gần 30 năm qua.

Như vậy, toàn bộ các địa bàn trọng yếu như Thiên Tân, Bắc Kinh, Trùng Khánh, và Thượng Hải đã hoàn thành việc thay mới Thị trưởng.

Điểm mới trong công tác điều chỉnh nhân sự

Ngày 31/12/2016, Nhật báo Đông Phương (Hồng Kông) có bài nhận định, ông Mã Hưng Thụy (Ma Xingrui) nhậm chức Tỉnh trưởng tạm quyền tỉnh Quảng Đông, ông Trương Quốc Thanh nhậm chức Thị trưởng tạm quyền Trùng Khánh, ông Ứng Dũng thay ông Dương Hùng làm Thị trưởng tạm quyền Thượng Hải, việc điều chỉnh những vị trí cấp cao quan trọng này thể hiện 2 đặc điểm:

Thứ nhất, quan chức thuộc hệ thống công trình quân sự được giao những chức vụ quan trọng. Ông Mã Hưng Thụy từng là Tổng Giám đốc Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hàng không Trung Quốc, là tướng lĩnh trong hệ thống Hàng không. Ông Trương Quốc Thanh từng là Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Vũ khí Trung Quốc, vào Ủy viên Trung ương tại Đại hội 18. Đến nay, những quan chức trong hệ thống Hàng không và Công nghiệp quân sự đã trở thành sức mạnh mới trong Đảng.

Thứ hai, điều chỉnh nhân sự đã đập tan nạn bè phái địa phương. Trong 20 năm qua, đa số Tỉnh trưởng Quảng Đông xuất thân từ Bí thư Quảng Châu đưa lên, sau khi ông Bí thư Quảng Châu Vạn Khánh Lương “ngã ngựa” thì “thông lệ” này đã bị phá bỏ. Đến nay, ông Mã Hưng Thụy lên làm Tỉnh trưởng tạm quyền Quảng Đông từ chức Bí thư thành phố Thâm Quyến. Có thể nói đây là một nét mới.

Tại Thượng Hải, từ thập niên 90 thế kỷ trước đến nay, các đời Thị trưởng Thượng Hải đều đều xuất thân là quan chức địa phương Thượng Hải, và quan trọng là phải được sự đồng ý của gia tộc ông Giang Trạch Dân. Ông Dương Hùng, tâm phúc của ông Giang Miên Hằng chưa từng là Ủy viên Trung ương nhưng lại được giao chức Thị trưởng Thượng Hải.

Ngày 16/1, Liên hợp Tảo báo (zaobao) đưa tin, hiện nay ông Ứng Dũng đang là tâm điểm chú ý của truyền thông nhà nước Trung Quốc, vì ngày 20/1 ông Ứng Dũng sẽ nhậm chức Thị trưởng Thượng Hải.

Ngày 30/12/2016, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp (RFI) cũng dẫn lại thông tin của Tin sáng Hoa Nam chỉ ra, cán bộ cũ của ông Tập Cận Bình là ông Ứng Dũng sẽ thay ông Dương Hùng nhậm chức Thị trưởng Thượng Hải.

Mộc Vệ (T/H)

Xem thêm: