Ngày 5/6, Tòa án Tối cao số 2 Bắc Kinh công bố giảm án ba trường hợp, trong đó có vụ án Đàm Hồng (Tan Hong), thư ký cũ của cựu Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị và Bí thư Ban Chính pháp đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Chu Vĩnh Khang đã “ngã ngựa”. Từng có tin đồn đoán chính Đàm Hồng đã làm theo lệnh của Chu Vĩnh Khang trong nhiều âm mưu ám sát Tập Cận Bình.

Chu Vĩnh Khang
Đấu tranh quyền lực khốc liệt trong giới chóp bu ĐCSTQ khiến bản thân hệ thống an ninh của nó cũng trở thành một “quân cờ”. Đàm Hồng (trái), Chu Vĩnh Khang (phải). Ảnh từ internet

Theo nguồn tin công khai, ba trường hợp được giảm án gồm có: Đàm Hồng, cựu tham mưu Cục Cảnh vệ Bộ Công an; Vương Phi (Wang Fei), thư ký của Tống Kiến Quốc (Song Jianguo), cựu Giám đốc Sở Quản lý giao thông Bắc Kinh; Chu Bảo Trụ (Zhu Baozhu), cựu Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc.

Trong xem xét lại ba vụ án, vụ Đàm Hồng được giảm án nhiều nhất là 8 tháng. Công bố ghi: “Ngày 1/6/2018, cơ quan thực thi hình phạt căn cứ vào việc Đàm Hồng đã 5 lần được tuyên dương, đề nghị giảm 8 tháng thời hạn thi hành án cho phạm nhân”.

Theo thông tin từ Tòa án Tối cao số 2 Bắc Kinh, Đàm Hồng là thế hệ “sau 70”, sinh vào ngày 06/6/1971, bị kết tội nhận hối lộ phải chịu mức án 10 năm tù giam và tịch thu tài sản cá nhân trị giá 500.000 nhân dân tệ. Đàm Hồng hiện đang chấp hành bản án tại nhà tù Diêm Thành của Bộ Tư pháp Trung Quốc.

Tên tuổi Đàm Hồng được nhiều người biết đến là vì ông ta từng làm thư ký an ninh của Chu Vĩnh Khang.

Trong vụ án Chu Vĩnh Khang, có ít nhất là 7 viên thư ký của Chu đã bị bắt điều tra, bao gồm: cựu Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc (PetroChina) Lý Hoa Lâm (Li Hualin), cựu Phó Tổng Giám đốc Dầu khí Liên hợp Trung Quốc Thẩm Định Thành (Shen Dingcheng), cựu Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hải Nam Ký Văn Lâm (Ji Wenlin), cựu Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Tứ Xuyên Quách Vĩnh Tường (Guo Yongxiang), cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Ban Chính pháp Trung ương Từ Cương (Yu Gang), cựu tham mưu Cục Cảnh vệ Bộ Công an Đàm Hồng và cựu Bí thư tỉnh Hà Bắc Chu Bản Thuận.

Đàm Hồng “ngã ngựa” ngày 2/7/2014. Bản tuyên án thời điểm đó kết luận “Đàm Hồng lợi dụng điều kiện thuận lợi có được từ chức vụ và địa vị để mưu cầu lợi ích cho người khác, thu về khoản tiền hối lộ khổng lồ”. Ngày 18/7/2014, hai thư ký khác của Đàm Hồng và Chu Vĩnh Khang là Ký Văn Lâm và Từ Cương cùng bị lập án điều tra về cáo buộc nhận hối lộ.

Chưa đầy một tháng sau, vào ngày 29/7/2014, Chu Vĩnh Khang đã chính thức bị “ngã ngựa”.

Những tin đồn giật gân nhất liên quan đến Đàm Hồng là theo lệnh Chu Vĩnh Khang ám át Tập Cận Bình. Nhiều cơ quan truyền thông ngoài nhà nước Trung Quốc đưa tin, sau Hội nghị Bắc Đới Hà tháng 8/2012, ít nhất hai lần Chu Vĩnh Khang cố gắng ám sát Tập Cận Bình. Một lần là cài bom trong phòng hội nghị Bắc Đới Hà; lần khác là dùng kim độc trong dịp Tập Cận Bình kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện 301. Do tình hình nguy kịch, từng có thời gian họ Tập đã phải cư trú tại Trung tâm Chỉ huy Quân sự Sơn Tây để phòng bất trắc. Tất cả những vụ ám sát này đều do các trợ lý và cảnh vệ Đàm Hồng của Chu Vĩnh Khang thực hiện.

Từ tháng 12/2013, Đàm Hồng đã “mất liên lạc”, ngày 02/7/2014 bị thông báo khai trừ khỏi Đảng, sau đó không còn xuất hiện tin tức gì.

Ngoài ra, ngày 2/8/2017, tờ Sing Tao tại Hồng Kông đưa tin, “cấp trên kỳ cựu” của Đàm Hồng tại Cục Cảnh vệ Bộ Công an là Cục trưởng Cục Cảnh vệ Trương Chí Văn (Zhang Zhiwen) bị điều tra.

Tờ Apple tại Hồng Kông đưa tin, Trương Chí Văn từng phụ trách Cục 12 Bộ Công an thời đại Chu Vĩnh Khang, có liên quan trách nhiệm trong nghe lén điện đàm của ông Vương Kỳ Sơn (cựu Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, hiện là Phó Chủ tịch nước Trung Quốc).

Bloomberg tại Mỹ đưa tin, Chu Vĩnh Khang đã lợi dụng hệ thống an ninh quốc gia, dùng cách nghe lén điện thoại và nhiều thủ đoạn khác để thu thập thông tin về tài sản gia đình, cuộc sống riêng tư và lập trường chính trị của giới chức cấp cao trong bộ máy quyền lực ĐCSTQ.

Trí Đạt

Xem thêm: