Gần đây, “thái tử Đảng” La Vũ, con trai của thượng tướng lão thành La Thụy Khanh lại tiếp tục viết bài kêu gọi lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình phải quét sạch băng đảng theo ông Giang Trạch Dân phạm tội ác chống lại loài người.

Ông La Vũ, con trai của thượng tướng lão thành La Thụy Khanh.
Ông La Vũ, con trai của thượng tướng lão thành La Thụy Khanh.

La Vũ: Phải quét sạch bọn tội phạm chống loài người

Gần đây, ông La Vũ đã có bài viết thứ 13 đăng trên truyền thông tiếng Trung ngoài Trung Quốc Đại lục, bài viết có tựa “Bàn với lão đệ Tập Cận Bình” (Dư Tập Cận Bình lão đệ thương xác). Trong bài viết, ông La Vũ cho rằng, qua vấn đề công khai tài sản quan chức không được đưa vào báo cáo Hội nghị toàn thể lần thứ 6 cho thấy thế lực tham quan hiện nay vẫn còn mạnh mẽ. Cơ chế chính trị tối thiểu nhất và cơ bản nhất được toàn thế giới công nhận, vậy mà đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại không thực hiện được, chứng minh thực trạng hủ bại của chế độ hiện hành ở Trung Quốc khủng khiếp như thế nào. Vấn đề ông Tập phải đối diện hiện nay là tình trạng mục nát đến đỉnh điểm của Đảng khiến lòng dân cạn kiện.

Trong thư, ông La Vũ cho biết, ông Tập cần loại bỏ sạch bọn tội phạm chống lại loài người gồm những kẻ tham gia vào sự kiện Thiên An Môn đẫm máu và theo ông Giang Trạch Dân đàn áp Pháp Luân Công. Có như vậy thì ông Tập Cận Bình mới có thể đi được trên con đường của mình.

>> “Đấu trường sinh tử” giữa Giang Trạch Dân và Tập Cận Bình: Quyền lực bằng mọi giá

>> “Đấu trường sinh tử” giữa Giang Trạch Dân và Tập Cận Bình: Con át chủ bài

Ông La Vũ cũng kêu gọi nhà lãnh đạo Trung Quốc này phải quyết tâm từng bước thực hiện dân chủ hóa, tự do báo chí, tư pháp độc lập, quốc gia hóa quân đội, quan phải do dân chọn ra…

Bài viết nhắc lại sự kiện vào tháng Sáu năm nay, Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết lên án bộ máy ĐCSTQ có liên quan đến tội ác mổ cướp nội tạng người tu Pháp Luân Công và những tù nhân lương tâm khác; hiện nay ông Tập là Tổng Bí thư ĐCSTQ, vì thế ông La Vũ khuyên ông Tập không nên để loại tội ác khủng khiếp này tiếp tục xảy ra.

Ông La Vũ nhấn mạnh, từ tháng Năm năm ngoái đến nay đã có gần 200 ngàn người tu Pháp Luân Công trong và ngoài nước cùng người thân của họ gửi đơn kiện Giang lên Tòa án Tối cao và Viện Kiểm sát Tối cao Trung Quốc, nhiều người đã nhận được giấy biên nhận có chữ ký của Tòa án Tối cao và Viện Kiểm sát Tối cao. Ông cho biết rất ủng hộ cách làm của Pháp Luân Công, vì niềm tin “Chân – Thiện – Nhẫn” của Pháp Luân Công là hoàn toàn đúng đắn, bức hại Pháp Luân Công là đi ngược lại Hiến pháp.

Trong tội ác bức hại Pháp Luân Công, tác giả đặc biệt chú ý đến tội ác mổ cướp nội tạng. Ông chỉ ra, đây là tội ác chống lại loài người. Hiện nay mọi người dân Trung Quốc đều hy vọng ông Tập Cận Bình trị nước theo Hiến pháp, lập án điều tra ông Giang Trạch Dân theo pháp luật. Ông Giang Trạch Dân hiện đã bị chính quyền họ Tập “giam lỏng”, ông Tập Cận Bình nên hiểu rõ vô số tội chứng bức hại Pháp Luân Công của phái Giang cùng tài liệu tham ô hủ bại của các quan chức này.

>> Hạ Viện Mỹ lên án nhà nước Trung Quốc thu hoạch nội tạng cưỡng bức

Tác giả bài viết nhắc nhở, lão đệ Tập Cận Bình nên thành lập hệ thống tư pháp độc lập, phải mở cuộc điều tra liên quan đến xưởng tiêu bản thi thể người ở Đại Liên của Bạc Hy Lai trước đây và “Trung tâm Nghiên cứu Tâm lý” dùng để thực hiện tội ác mổ cướp nội tạng do ông Vương Lập Quân dựng lên.

Ông Giang Trạch Dân phạm nhiều trọng tội

Tác giả nhắc lại sự kiện Tổ chức Quốc tế Điều tra bức hại Pháp Luân Công đã đưa ra “Cáo trạng Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công” vào ngày 20/7/2014, cáo trạng chỉ ra hàng loạt tội do ông Giang Trạch Dân gây ra. Việc ông Giang Trạch Dân phát động bức hại Pháp Luân Công là phạm tội chống lại loài người, hủy diệt đồng loại. Ông Giang không chỉ vi phạm luật pháp quốc tế mà còn vi phạm nhiều bộ luật của Trung Quốc như Hiến pháp Trung Quốc, Hình pháp Trung Quốc, Tố tụng Hình sự Trung Quốc…

Ông La Vũ nhận định, căn nguyên làm xã hội Trung Quốc bất ổn hiện nay chủ yếu do thảm họa bức hại Pháp Luân Công xuất phát từ ông Giang Trạch Dân. Vì bức hại Pháp Luân Công đã hủy hoại khả năng xây dựng lại chế độ pháp luật, việc sử dụng khối lượng lớn tài nguyên kinh tế quốc gia vào việc này làm phá hoại quy trình vận hành bình thường của nền kinh tế, nhưng nghiêm trọng nhất là phá hủy niềm tin vào thiện lương của con người, đây là căn nguyên khiến xã hội Trung Quốc ngày nay ẩn chứa nguy hiểm khắp mọi nơi. Thể chế của Trung Quốc hiện nay đã có tác dụng quan trọng giúp ông Giang Trạch Dân thực hiện kế hoạch bức hại, và đánh mất hoàn toàn khả năng tự cải thiện, vì thế ngày sụp đổ không còn xa.

Đưa ông Giang Trạch Dân ra xét xử có ý nghĩa quan trọng đối với ổn định tình hình xã hội Trung Quốc nói riêng, quốc tế nói chung, đây là vấn đề mang tính cấp bách. Chính trong thời gian kéo dài 17 năm phái Giang dùng cỗ máy nhà nước bức hại Pháp Luân Công mà tội ác mổ cướp nội tạng khủng khiếp nổ ra trên quy mô lớn. Màn tội ác bức hại hơn 100 triệu người dân lương thiện này lan ra nhiều nơi trên thế giới, thời gian dài, quy mô rộng, hiếm thấy trong lịch sử loài người. Tội ác này vượt qua giới hạn có thể chấp nhận của nhân loại. Ông Giang Trạch Dân và cỗ máy tội ác này đang thách thức cả thế giới, thách thức giá trị đạo đức phổ quát của nhân loại.

Ông La Vũ là con của cố Đại tướng ĐCSTQ La Thụy Khanh, đã rời bỏ Trung Quốc sau sự kiện Thiên An Môn năm 1989, vào năm ngoái ông đã xuất bản sách “Từ biệt Bộ Tổng tham mưu” (Cáo biệt tổng tham mưu bộ), và thường xuyên gửi thư công khai nhắc nhở lãnh đạo Trung Quốc đương nhiệm.

Mộc Vệ

Xem thêm: