Hai Bộ trưởng mới của Bộ Dân chính và Bộ An ninh Quốc gia đều là người từng giữ chức vụ tại Ủy ban Kỷ luật Trung ương (UBKL). Điều này cho thấy hai ông Tập Cận Bình và Vương Kỳ Sơn đang gia cường làm sạch hai Bộ này.

Hoàng Thụ Hiền được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Dân chính

Ngày 7/11, Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc quyết định, miễn chức Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Cảnh Huệ Xương, Bộ trưởng Bộ Dân chính Lý Lập Quốc, Bộ trưởng Bộ Kiểm sát Hoàng Thụ Hiền, bổ nhiệm Hoàng Thụ Hiền làm Bộ trưởng Bộ Dân chính, Trần Văn Thanh làm Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia.

Ông Lý Lập Quốc (trái) rời nhiệm, ông Hoàng Thụ Hiền tiếp nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Dân chính.
Ông Lý Lập Quốc (trái) rời nhiệm, ông Hoàng Thụ Hiền tiếp nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Dân chính.

Đồng thời, trang mạng của Bộ Dân chính cũng đưa tin, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Dân chính là Đậu Ngọc Phái không còn là thành viên tổ đảng của bộ này.

Gần đây, có thông tin về việc ông Lý Lập Quốc và Đậu Ngọc Phái đã bị bắt điều tra. Trên thực tế, ngày 31/10, tại Đại hội Cán bộ của Bộ Dân chính đã sớm công bố quyết định ông Hoàng Thụ Hiền thay ông Lý Lập Quốc giữ chức Bí thư tổ đảng của Bộ Dân chính. Ngày hôm đó, trừ hai ông Lý Lập Quốc và Đậu Ngọc Phái vắng mặt, tất cả các thành viên tổ đảng của Bộ Dân chính đều có mặt.

Ngày 31/10, tờ Tinh Đảo Nhật Báo (Sing Tao Daily) của Hồng Kông dẫn lời một nguồn tin cho biết, ông Lý Lập Quốc vào khoảng thời gian trước sau Phiên họp thứ 6 (Lục Trung Toàn Hội) đã bị bắt. Nguồn tin này cho biết thêm, ông Lý Lập Quốc đã công tác ở Bộ Dân chính một thời gian dài là 13 năm và có rất nhiều vấn đề.

Về thân phận của tân Bộ trưởng Hoàng Thụ Hiền, sau một thời gian nhậm chức ở tỉnh Giang Tô, sau Đại hội 18 năm 2002, được tuyển vào làm Ủy viên của UBKL, đến tháng 10/2007 lên làm Phó Bí thư UBKL, từ tháng 3/2013 thì giữ chức Bộ trưởng Bộ Kiểm sát, đồng thời kiêm nhiệm chức Cục trưởng Cục Dự phòng Chống Tham nhũng Quốc gia.

Giới quan tâm chính trị Trung Quốc đang chờ đợi việc ông Hoàng Thụ Hiền sau khi nhận chức vụ mới sẽ chỉnh đốn Bộ Dân chính thế nào.

Bộ An ninh Quốc gia tiếp tục được làm sạch

Tân Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Trần Văn Thanh, 56 tuổi, từ tháng 11/2012 đảm nhiệm chức Ủy viên Thường vụ, Phó Bí thư, là trợ thủ cho Thư ký UBKL Vương Kỳ Sơn. Tháng 4/2015, ông Trần Văn Thanh chuyển sang giữ chức Bí thư tổ đảng Bộ An ninh Quốc gia.

Tran Van Thanh
Miễn chức ông Cảnh Huệ Xương (trái), bổ nhiệm ông Trần Văn Thanh (phải) làm Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia.

Theo tài liệu công khai, ông Cảnh Vệ Xương suốt từ năm 1998 khi cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân còn đang tại vị được bổ nhiệm làm thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia, đến năm 2007 thì thay thế thế Hứa Vĩnh Dược làm Bộ trưởng.

Hứa Vĩnh Dược là người do ông Giang Trạch Dân đề bạt thăng tiến, là tay chân tâm phúc của ông này. Từ tháng 3/1998 đến tháng 8/2007, trong thời gian làm Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia còn kiêm nhiệm chức Phó tổ trưởng Tiểu tổ Xử lý Vấn đề Pháp Luân Công, tích cực tham gia đàn áp người tập Pháp Luân Công.

Hệ thống an ninh quốc gia một thời gian dài đều nằm trong tay ông Giang Trạch Dân, Tăng Khánh Hồng và Chu Vĩnh Khang. Ông Tập Cận Bình sau khi lên nắm quyền đã dùng toàn lực cố gắng làm sạch hệ thống này. Trước đó, Thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Mã Kiện, Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia Bắc Kinh là Lương Cường cùng nhiều nhân vật cấp cao khác trong Bộ này đã bị bắt.

Tháng 7 năm nay, truyền thông tiếng Trung tại hải ngoại cũng từng dẫn lời một nguồn tin tại Bắc Kinh cho biết ông Tập Cận Bình đang tăng cường tiến hành làm sạch nhân sự của Bộ An ninh Quốc gia, đồng thời chuẩn bị giáng cấp Bộ An ninh Quốc gia xuống thành Tổng cục An ninh Quốc Gia.

Ngày 26/3/2015, theo một báo cáo của Tổ chức Quốc tế Điều tra Bức hại Pháp Luân Công, Bộ An ninh Quốc gia đã trở thành một cơ cấu đặc vụ, trong suốt gần 20 năm dùng hầu hết các khoản chi phí đầu tư vào việc kiểm tra giám sát người tập Pháp Luân Công và thu thập thông tin tình báo về Pháp Luân Công.

Tự Minh

Xem thêm: