Hải quân Trung Quốc lên kế hoạch diễn tập quân sự kéo dài 3 ngày (từ 11 – 13/4) ở phía nam vùng biển Tam Á, tuy nhiên, đến ngày 11/4, diễn tập đã kết thúc trước dự định. Giới quan sát có suy đoán, phía Trung Quốc chấm dứt tập trận Hải quân trước thời hạn là vì đã phạm vào đại kỵ quân sự.

Tập Cận Bình
Ngày 12/4, ông Tập Cận Bình đã tổ chức tập trận trên Biển Đông (Ảnh từ sina.com)

Kết thúc trước thời hạn vì phạm đại kỵ nhà binh?

Ngày 12/4, truyền thông Nhà nước Trung Quốc đưa tin, Hải quân Trung Quốc đã chấm dứt cuộc tập trận trước thời hạn mà theo dự kiến phải ​​kết thúc vào ngày 13/4. Sáng ngày 12/4, Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã tổ chức một cuộc diễu hành quân sự trên Biển Đông Việt Nam (Trung Quốc gọi là biển Nam Trung Hoa).

Về vấn đề này có chuyên gia phân tích chỉ ra, toàn bộ 7 thành viên của Quân ủy Trung ương (gồm cả hai Phó Chủ tịch và ông Tập Cận Bình) đều lên tàu chiến, nếu khi đó vô tình một trong hai bên Mỹ hoặc Trung Quốc bị “sự cố cướp cò” khiến xung đột leo thang, trong bối cảnh Hải quân Mỹ có ưu thế hơn như hiện nay thì có thể tiêu diệt toàn bộ ban lãnh đạo quân sự tối cao của Trung Quốc, sẽ là đòn chí tử đánh vào bộ máy quyền lực cộng sản Trung Quốc. Mặc dù khả năng tấn công quân sự của Mỹ là rất nhỏ, nhưng việc toàn bộ ban lãnh đạo quân sự tối cao tập trung trên biển như vậy là đại kỵ quân sự. Có thể ông Tập Cận Bình ý thức được mối nguy hiểm tiềm ẩn này nên đã hủy bỏ việc lên hàng không mẫu hạm Liêu Ninh cổ vũ sức mạnh quân sự, vội vàng kết thúc tập trận sớm và chuyển quân đến eo biển Đài Loan.

Ngày 10/4, Cục Chỉ huy Vấn đề Biển Nam Trung Quốc (Biển Đông của Việt Nam) ra thông báo bằng tiếng Anh có tựa đề “Vùng biển phía nam Tam Á đang huấn luyện quân sự tạm, tạm thời cấm tàu thuyền qua lại”. Theo thông báo, từ lúc 00:00 ngày 11/4 đến 24:00 ngày 13/4 vì diễn tập quân sự nên cấm tàu thuyền dân sự đi vào trong phạm vi thủy vực các tọa độ 18-15.30N 109-44.72E, 18-15.30N 110-09.10E, 17-37.00N 110-09.10E, 17-37.00N 108-55.92E, 18-13.00N 108-55.92E, 18 -13.00N 109-24.73E và 18-11.30N, 109-28.80E.

Ngày 12/4, báo Quân đội Trung Quốc đưa tin, sáng 12/4 Quân ủy Trung ương tổ chức diễu binh trên vùng biển phía Nam (Biển Đông Việt Nam), khoảng 9:00 sáng, Chủ tịch Tập Cận Bình và các Ủy viên Quân ủy Trung ương lên con tàu mạnh nhất của Hải quân Trung Quốc là tàu khu trục đạn đạo Trường Sa 025D thuộc một chi đội tàu khu trục ở thành phố Tam Á, khoảng 10:00 tàu Trường Sa đến vùng biển dự kiến. Tư lệnh Hải quân Thẩm Kim Long và Chính ủy Tần Sinh Tường báo cáo hoàn thành tập hợp đội hình trên biển, Chủ tịch Tập Cận Bình ra lệnh bắt đầu duyệt binh.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, cả 7 thành viên của Quân ủy Trung ương đều tham gia đợt duyệt binh trên biển này. Quân đội Trung Quốc đã cử 48 tàu chiến và 76 máy bay chiến đấu, với hơn 10.000 sĩ quan và chiến sĩ tham gia tập trận. Chủ tịch Tập Cận Bình thấy máy bay trên tàu sân bay Liêu Ninh sau khi bay tập đã rời đi, đã cho diễn tập quân sự kết thúc sớm trước thời hạn.

Hải quân Mỹ tập luyện trong khi tàu chiến Trung Quốc vây quanh

Sau khi cuộc tập trận Hải quân lớn nhất trên biển trong lịch sử của Trung Quốc tại vùng Biển Đông vừa kết thúc, truyền thông Nhà nước Trung Quốc liên tục đưa tin Trung Quốc sẽ thao diễn bắn đạn thật vùng biển Tuyền Châu ở Phúc Kiến vào ngày 18/4.

Ngoài ra, theo thông báo của Hải quân Trung Quốc, từ 08:00 sáng ngày 05/4 đến 24:00 tối ngày 11/4, Hải quân Trung Quốc tập trận “quy mô lớn nhất trong những năm gần đây” ở vùng biển phía đông đảo Hải Nam với hơn 40 tàu chiến và hàng loạt máy bay chiến đấu, gồm cả hàng không mẫu hạm Liêu Ninh, khu vực này nằm ở phía nam của đảo Hải Nam. Trước đó Cục Hàng hải Trung Quốc cũng đưa ra thông báo về khu vực cấm tàu bè dân sự qua lại vì hoạt động diễn tập quân sự.

Trước đó vào ngày 23/3, tàu khu trục Mastin (USS Mustin, DDG-89) Hải quân Mỹ ở Biển Đông đã đi vào trong vòng 12 hải lý đá Vành Khăn trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Vào ngày 11/4, tàu sân bay Roosevelt chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ cũng xuất hiện trên Biển Đông của Việt Nam và tiến hành tập trận. Quân đội Mỹ đã cho 20 máy bay chiến đấu F-18 trên tàu diễn tập bay lên xuống, thời gian kéo dài khoảng 20 phút. Trong đợt thao diễn này, quân đội Mỹ cũng mời một số quan chức quân đội Philippine theo tàu quan sát, sau đó con tàu về cập bến tại vùng biển Philippines.

Tờ báo điện tử Business Insider của Mỹ đưa tin, trong 20 phút, 20 chiếc máy bay chiến đấu F-18 (F-18 fighter jets) trên hàng không mẫu hạm Mỹ đã diễn tập bay lên bầu trời rồi hạ cánh xuống, là minh chứng mạnh mẽ về tính chuẩn xác và hiệu quả của quân đội Mỹ. Chuẩn Đô đốc Hải quân Steve Koehler trên tàu Roosevelt chia sẻ với phóng viên, khi đó họ đã thấy xung quanh có rất nhiều tàu chiến Trung Quốc, nhưng Hải quân Mỹ xem như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục diễn tập bình thường.

Huệ Anh

Xem thêm: