Sau khi “ngã ngựa” gần một năm, hổ đầu tiên sau Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc và cũng là cựu Thứ trưởng Bộ Tuyên truyền Trung Quốc Lỗ Vĩ phải ra hầu tòa. Lỗ Vĩ được dân mạng đặt cho biệt hiệu là “Sa hoàng internet”, từng bị vạch trần tham dự “Tiệc sữa người” cùng quan chức cấp cao khác.

Lỗ Vĩ
Hỉnh ảnh Lỗ Vĩ xuất hiện tại tòa ngày 19/10 (Ảnh: Tòa Án Ninh Ba tỉnh Chiết Giang)

Theo truyền thông tại Trung Quốc Đại lục đưa tin hôm 19/10, Tòa án trung cấp thành phố Ninh Ba tỉnh Chiết Giang đã mở phiên tòa công khai xét xử vụ án Cựu Thứ trưởng Bộ Tuyên truyền Lỗ Vĩ nhận hối lộ.

Cơ quan Kiểm sát Ninh Ba tỉnh Chiết Giang cáo buộc, từ năm 2002 đến 2017, Lỗ Vĩ đã lợi dụng chức vụ nhận hối lộ, số tiền lên đến hơn 32 triệu Nhân dân Tệ (khoảng hơn 4,6 triệu Đô la Mỹ). Tại phiên tòa, Lỗ Vĩ biểu thị thái độ nhận tội và tỏ ra hối hận. Vụ án này sẽ lựa chọn thời điểm để tuyên án.

Ngày 21/11/2017, Lỗ Vĩ “ngã ngựa”. Tháng 2/2018, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc tuyên bố khai trừ đảng tịch và khai trừ công chức (song khai) đối với Lỗ Vĩ.

Trong thông báo song khai, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương phê bình Lỗ Vĩ “không trung thành, lừa dối Trung ương, không có quy củ, sử dụng của công vào việc tư, không từ thủ đoạn để tạo thế lực cá nhân; tác phong thô kệch, chuyên quyền, tự tung tự tác, v.v.”, “dùng quyền lực đề mưu cầu sắc đẹp, không có liêm sỉ, lợi dụng chức vụ mưu cầu lợi ích cho mình và người khác, nhận hối lộ với lượng lớn tài vật”, do đó, Lỗ Vĩ được dư luận coi là “đại lão hổ bị Trung ương dùng từ ngữ định tính tàn nhẫn nhất”. 

Ngày 30/7, vụ án liên quan đến Lỗ Vĩ nhận hối lộ do Ủy ban giám sát Chiết Giang điều tra đã kết thúc, đồng thời chuyển cho Viện Kiểm sát Ninh Ba khởi tố thẩm tra. Dư luận chú ý đến việc, Lỗ Vĩ hiện nay chỉ còn sót lại tội danh “nhận hối lộ”.

Weixin “Vòng tròn chính trị” thuộc Báo thanh niên Bắc Kinh đưa tin hôm 30/7 cho biết, Lỗ Vĩ nhận tiền tài ít nhất đã 16 năm. Cơ quan kiểm sát tối cao của Trung Quốc đã công bố thông tin cho biết, trong thời gian làm việc tại Tân Hoa Xã, Ban Tuyên truyền Trung ương, Văn phòng Thông tin mạng Quốc gia, và quan trường tại Bắc Kinh, Lỗ Vĩ đã lợi dụng chức vụ mưu cầu lợi ích, nhận lượng tài vật lớn một cách phi pháp.

Lỗ Vĩ từng làm Phó Thị trưởng thành phố Bắc Kinh; Chủ nhiệm Văn phòng Thông tin Internet Quốc gia kiêm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Tuyên truyền Đối ngoại và Văn phòng Tin tức Quốc vụ viện; Thứ trưởng Bộ Tuyên truyền kiêm Chủ nhiệm Văn phòng Tiểu tổ Lãnh đạo An ninh mạng Trung ương; Chủ nhiệm Văn phòng Thông tin Internet Quốc gia, v.v.

Năm 2013, Lỗ Vĩ làm Chủ nhiệm Văn phòng Thông tin internet, bắt đầu nắm quyền kiểm soát mạng internet Trung Quốc nên còn được gọi là “người gác cổng internet Trung Quốc”. Trong thời gian Lỗ Vĩ nắm Văn phòng này, tình hình phong tỏa và giám sát internet Trung Quốc ngày càng nghiêm trọng.

Dư luận còn nhắc đến sự kiện năm 2013 từng gây chấn động, đó là Lỗ Vĩ đóng một vai chính trong “Tiệc sữa người” cùng với các quan to khác. Tháng 6/2017, sau khi Lỗ Vĩ bị miễn nhiệm chức Chủ nhiệm Văn phòng internet, có nguồn tin từ nội bộ Tân Hoa Xã cho biết, Lỗ Vĩ có rất nhiều vụ bê bối, trong đó có cáo buộc cho biết đã từng tham gia “tiệc sữa người” do doanh nghiệp chiêu đãi, tham ô khi phụ trách kinh doanh ở Tân Hoa Xã.

Lỗ Vĩ từng có thời gian dài công tác dưới sự chỉ đạo của Lưu vân Sơn – người thuộc phe của ông Giang Trạch Dân. Theo nguồn tin thân cận với Văn phòng internet tiết lộ, chỗ dựa phía sau của Lỗ Vĩ đúng là Lưu Vân Sơn.

Trí Đạt

Xem thêm: