Nhà công nghiệp Hồng Kông một thời là ông Viên Cung Di gần đây đã chia sẻ thông tin gây chú ý, ông Tôn Lực Quân – cựu Thứ trưởng Bộ Công an Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mới bị “ngã ngựa”, vì liên quan đến việc để lộ bằng chứng Bắc Kinh che giấu dịch bệnh và làm rò rỉ virus viêm phổi Vũ Hán (coronavirus mới). Vụ việc bại lộ khi ông cựu quan chức này bí mật chuyển bằng chứng cho vợ sống tại Úc và bị cơ quan chức năng của Úc thu được. Một thông tin khác mà ông Viên chỉ ra là nội tình Tôn Lực Quân thăng tiến quan trường là nhờ vào Giang Miên Hằng (con trai cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân) và Mạnh Kiến Trụ (cựu Bộ trưởng Công an).

p2674331a214766273
Bùng nổ thông tin cho rằng cựu Thứ trưởng Bộ Công an Tôn Lực Quân có bằng chứng về việc ĐCSTQ che đậy dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán và nguồn gốc của virus. (Nguồn: Chụp màn hình video)

Tôn Lực Quân lấy lòng Mạnh Kiến Trụ và Giang Miên Hằng

Trong một video phát trực tiếp bởi Media Analytica vào ngày 4/8, ông Viên Cung Di cho biết rằng ông Mạnh Kiến Trụ không phải là thành viên hạt nhân của phe Giang (cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân), không đối nghịch Trần Lương Vũ (cựu Bí thư Thượng Hải đã “ngã ngựa”) nên được nhân vật số hai phe Giang là ông Tăng Khánh Hồng ưa thích, vì vậy mà được chuyển từ Thượng Hải sang làm Bí thư tỉnh Giang Tây, nhưng lúc đó vợ ông ta bị bệnh nên không thể đi cùng đành nhờ Tôn Lực Quân hỗ trợ chăm sóc. Khi đó, ông Tôn là Phó Ban đối ngoại của Sở Y tế thành phố Thượng Hải, được giao nhiệm vụ quan trọng là giúp chăm nom cho vợ của ông Mạnh Kiến Trụ, và qua công việc này giành được sự tin tưởng của Mạnh.

Ông Viên Cung Di tiết lộ rằng vì vợ của Mạnh bị u não, không dễ phẫu thuật vì sợ làm tổn thương dây thần kinh. Sau đó Tôn đã đưa vợ của Mạnh đến Trung tâm Trị liệu Ung thư (Proton Therapy Treatment&Research Center) ở Loma Linda thuộc California (Mỹ), nơi nổi tiếng với công nghệ trị liệu proton (Proton Therapy), cũng gọi là Liệu pháp Proton. Khi đó ông Tôn đã giúp chăm sóc vợ của ông Mạnh tại trung tâm điều trị này trong khoảng ba hoặc bốn tháng. Để an toàn trị liệu không gây thương tổn não nên mỗi lần trị liệu chỉ loại bỏ một phần nhất định của khối u, do vậy mà mất nhiều thời gian, nhưng cuối cùng việc chữa trị cũng hoàn thành và Tôn Lực Quân đã ghi công lớn với Mạnh Kiến Trụ.

Thời điểm đó, ông Mạnh Kiến Trụ đã thay thế ông Chu Vĩnh Khang phụ trách Ban Chính pháp Trung ương, đã tập trung được quyền lực và chuyển Tôn Lực Quân sang chức vụ Cục trưởng Cục 1 của Bộ Công an, chịu trách nhiệm về an ninh quốc gia. Ông Viên Cung Di nói rằng Tôn Lực Quân cũng phụ trách Văn phòng 610 chuyên bức hại Pháp Luân Công. Quyền uy của Phòng 610 còn lớn hơn tại Bộ Công an, vì trước đây ông Giang Trạch Dân đã thành lập bộ phận này để đối phó với Pháp Luân Công và trao cho rất nhiều đặc quyền.

Ngoài ra, ông Viên cũng chỉ ra một lý do khác giúp Tôn Lực Quân tiến thân là nhờ vào con trai cả của ông Giang Trạch Dân là Giang Miên Hằng. Vốn dĩ Giang Miên Hằng đã nhiều lần xảy ra vấn đề về thận, trong những lần thay thận được Tôn Lực Quân giúp sắp xếp bác sĩ phẫu thuật, mà quan trọng nhất là “tìm được nguồn thận” từ người khỏe mạnh, khi thay mà sau đó thấy không phù hợp thì lại thay tiếp. Ông Viên nói rằng nhiều người đã trở thành “dê tế thần” vì chuyện Giang Miên Hằng thay thận.

p1994821a812759346
Ông Giang Miên Hằng (Ảnh: internet)

Ông Viên Cung Di cho biết những hành động của Tôn Lực Quân đã lập công lớn đối với phe Giang.

Cho đến gần đây, thế lực phe Giang ở Hồng Kông và Quảng Đông vẫn rất hùng mạnh, còn chưa kể Thượng Hải, trong khi sân sau của Thượng Hải là Hồ Bắc cũng nằm trong phạm vi thế lực của phe Giang. Ông Viên tiết lộ rằng phòng thí nghiệm Vũ Hán P4 nằm dưới sự lãnh đạo kép, một bên là phía quân đội và một bên là Giang Miên Hằng. Trong quá khứ Giang Miên Hằng từng là Phó Viện  trưởng Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, nhưng thực tế là người nắm quyền chính. Ban đầu khi Pháp giúp xây dựng phòng thí nghiệm, theo kế hoạch vốn chỉ có một phòng thí nghiệm nhưng sau đó xây dựng thành hai tầng với phòng thí nghiệm dưới lòng đất cho quân đội sử dụng và phòng thí nghiệm trên mặt đất được Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc sử dụng. Mặc dù không có bằng chứng nào về nguồn gốc của virus viêm phổi Vũ Hán, nhưng chúng ta biết rằng không phải ngẫu nhiên mà virus này bùng phát ở Vũ Hán, dù không thể khẳng định vấn đề rò rỉ virus là vô tình hay có chủ ý.

 

Nắm giữ bằng chứng quan trọng về dịch viêm phổi Vũ Hán  

Sau khi dịch bệnh viêm phổi do virus corona mới bùng phát tại Vũ Hán thì Tôn Lực Quân đã được cử đến Vũ Hán để giám sát công tác phòng chống dịch. Ông Viên Cung Di chỉ ra rằng khi đó Bắc Kinh không thể tin tưởng cảnh sát Vũ Hán, bởi vì đông đảo người thân, bạn bè và thậm chí cả bản thân nhiều cảnh sát Vũ Hán bị nhiễm virus nên lo rằng họ sẽ không thể tích cực trong thi hành luật pháp. Do đó, thực ra mục đích chính cử Tôn Lực Quân đến Vũ Hán không phải ngăn chặn dịch bệnh mà để phong tỏa thông tin.

Số người chết ở Vũ Hán vì virus corona mới cao hơn nhiều so với con số do cơ quan chức năng Trung Quốc công bố. Ông Viên Cung Di trích dẫn ví dụ cho rằng theo giả thuyết thì có 200.000 người chết vì viêm phổi ở Vũ Hán, nhưng chính quyền chỉ cho phép thông báo 8.000 người, như vậy hầu hết trường hợp người chết “bị mất tích” và Tôn Lực Quân chịu trách nhiệm loại bỏ bằng chứng.

Sau khi Tôn Lực Quân đến Vũ Hán đã “lộng hành điên cuồng” và kiểm soát toàn bộ Vũ Hán, bao gồm cả các cuộc trò chuyện qua điện thoại địa phương với trung ương, tất cả đều được ông ta ghi lại; ông ta cũng được tự do ra vào các phòng thí nghiệm P3 và P4 và đã thu thập được tất cả chứng cớ virus.

Ông Viên cho biết mục đích thu thập bằng chứng của Tôn chính là vì an toàn sinh mạng của ông ta, vì thực tế tất cả các quan chức cấp cao của ĐCSTQ đều ít nhiều tìm giữ bằng chứng tội ác của ĐCSTQ. Trước đây ông Lệnh Kế Hoạch cũng yêu cầu em trai ông ta mang tài liệu bí mật của Văn phòng Trung ương chuyển qua Mỹ, dù Lệnh Kế Hoạch đã bị tống vào tù nhưng ĐCSTQ không dám kết án tử hình ông ta… Nói tóm lại, tất cả các quan chức cấp cao của ĐCSTQ đều tìm cách giữ bằng chứng tội ác của ĐCSTQ để phòng ngừa lúc nguy nan.

Ông Viên cho biết Tôn Lực Quân đã bằng con đường riêng gửi chứng cứ về virus Vũ Hán cho người vợ Lý Li (Li Li) ở Úc, nhưng không may đã bị cơ quan tình báo Úc nắm được. Vào cuối tháng Ba, nghị sĩ độc lập George Christensen của bang Queensland đã yêu cầu ĐCSTQ bồi thường cho Úc về dịch bệnh và điều tra nguồn gốc của virus. Vào tháng Tư, Chính phủ Úc tuyên bố công khai rằng họ đã yêu cầu một cuộc điều tra độc lập về bệnh viêm phổi Vũ Hán, trở thành quốc gia đầu tiên yêu cầu điều tra virus này.

Về chuyện vài ngày trước có hai quan chức cấp cao Úc là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng đã đến thăm Mỹ, ông Viên Cung Di suy đoán rằng mục đích chuyến đi để đích thân chuyển giao cho Mỹ thông tin mà tình báo Úc có được. Ông cũng suy đoán rằng Vương quốc Anh cũng đã nhận được thông tin này, vì vậy họ bắt đầu có lập trường cứng rắn chống lại Trung Quốc và từ chối Huawei tham gia dự án 5G của Anh.

Bằng chứng về Tôn Lực Quân mà ông Viên tiết lộ bao gồm các bản ghi âm cuộc trò chuyện giữa các nhà lãnh đạo ĐCSTQ và Vũ Hán. Ông nói: “Bằng chứng ĐCSTQ che giấu dịch bệnh là vững chắc. Đây là một bằng chứng nội bộ khó có được, nhưng Mỹ đã nắm được”.

Ông Viên Cung Di cho biết hiện nay hộ chiếu của các quan chức cấp cao Vũ Hán và thậm chí là công dân Vũ Hán đã bị tịch thu hết, vì ĐCSTQ lo ngại rằng nếu cho họ ra nước ngoài thì họ sẽ làm nhân chứng về thông tin rò rỉ virus gây bệnh viêm phổi Vũ Hán.

phongnghiencuuP4
Phòng thí nghiệm virus cấp 4 P4 duy nhất của Trung Quốc nằm tại Vũ Hán (Ảnh: Weibo)

Tôn “ngã ngựa” liên lụy đến Mạnh?

Tôn Lực Quân đã bị “ngã ngựa” vào ngày 19/4 năm nay.

Ông từng nắm các chức vụ bao gồm ủy viên Đảng ủy và Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Hiệp hội Luật pháp Trung Quốc. Trước đây từng giữ chức Phó Giám đốc Văn phòng Đối ngoại của Chính quyền thành phố Thượng Hải, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Bộ Công an, Ủy viên Đảng ủy Bộ Công an, Cục trưởng Cục 26 và Cục 1 Bộ Công an, Phó Chủ nhiệm Văn phòng 610 Trung ương, Chủ nhiệm sự vụ Hồng Kông – Ma Cao – Đài Loan. Ông ta luôn thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, bao gồm cả việc đích thân đến Vũ Hán để giám sát cuộc chiến chống lại dịch bệnh vào đầu năm nay, trong quá khứ đã tham gia vào cuộc đàn áp Pháp Luân Công, chiến dịch bắt bớ luật sư 709 (ngày 9/7/2015). Ông ta cũng là Chủ nhiệm của Văn phòng Sự vụ Hồng Kông – Macao – Đài Loan, bị cáo buộc là nhân vật phụ trách xử lý Nhà sách vịnh Causeway (5 nhân viên của Causeway Bay Books mất tích).

Tôn Lực Quân là người gốc ở Thanh Đảo tỉnh Sơn Đông. Bản lý lịch kèm theo trong báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương ĐCSTQ cho thấy ông ta tốt nghiệp Đại học New South Wales của Úc, chuyên ngành quản lý đô thị và y tế công, đã lấy bằng thạc sĩ. Nền tảng học vấn phương Tây của Tôn là không nhiều trong giới quan chức an ninh Trung Quốc.

Trước khi đảm nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an năm 2018, Tôn là thư ký của ông Mạnh Kiến Trụ lúc còn là Bí thư Ban Chính pháp Trung ương. Do đó có tin đồn rằng việc Tôn lâm nạn cũng liên quan đến Mạnh. Không ít nhà quan sát cho rằng lúc này Trung Nam Hải bất ngờ thanh trừng Tôn Lực Quân ngụ ý rằng “sẽ treo cổ” Mạnh Kiến Trụ. Sau khi Tôn Lực Quân “ngã ngựa” đã xuất hiện tin đồn ông Mạnh Kiến Trụ đã bị bắt đi để điều tra.

Mạnh Kiến Trụ
Ông Mạnh Kiến Trụ (Ảnh cắt từ video CCTV).

Nửa đầu tháng Bảy, tờ Nhật báo Apple (Hồng Kông) đưa tin cựu Bí thư Ban Chính pháp Trung ương ĐCSTQ là Mạnh Kiến Trụ “nhập viện vì bệnh nặng”, nhưng bị chính quyền theo dõi chặt chẽ, hạn chế tự do và đóng đinh cửa sổ để ngăn tự sát. Trước đây quan to Phó Chủ tịch quân ủy trung ương ĐCSTQ là Từ Tài Hậu cũng bị giam trong Bệnh viện Quân y 301 cho đến khi qua đời, hiện nay số phận của Mạnh cũng sẽ giống như vậy.

Ngày 8/7, Ban Chính pháp Trung ương của ĐCSTQ đã tuyên bố rằng họ bắt đầu chương trình “giáo dục chỉnh đốn hệ thống chính trị và pháp lý” kéo dài ba tháng, chương trình được xem như “dự án thí điểm” cho khởi đầu vào năm tới. Động thái này được nhiều nhà quan sát ví là chính quyền tiếp tục thanh lọc hệ thống chính pháp, tẩy sạch tàn dư của “vua chính pháp” Chu Vĩnh Khang đã “ngã ngựa”.

Lâm Trung Vũ

Xem thêm: