Ngày 19/12 vừa qua, “hổ to” Tùy Phụng Phú (Sui Fengfu) tại Hắc Long Giang bị tuyên án 11 năm tù, liên quan đến số tiền tham ô hơn chục triệu nhân dân tệ. Theo hồ sơ, ông Tùy Phục Phú có quan hệ mật thiết với cựu trùm an ninh Chu Vĩnh Khang trong tội ác bức hại tàn bạo người tập Pháp Luân Công.

Cựu Bí thư Ban Chính pháp Trung ương Chu Vĩnh Khang trò chuyện cùng cựu Cục trưởng Tổng cục Nông khẩn Hắc Long Giang Tùy Phụng Phú ngày 12/2/2010.
Cựu Bí thư Ban Chính pháp Trung ương Chu Vĩnh Khang trò chuyện cùng cựu Cục trưởng Tổng cục Nông khẩn Hắc Long Giang Tùy Phụng Phú ngày 12/2/2010.

Theo tin từ Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, ngày 19/12 vừa qua, Tòa án Cấp trung thành phố Thẩm Dương tỉnh Liêu Ninh đã tuyên án công khai đối với cựu Cục trưởng Tổng cục Nông khẩn và Phó Chủ nhiệm Đại hội đại biểu Nhân dân tỉnh Hắc Long Giang Tùy Phụng Phú. Quan to này bị tịch thu số tiền một triệu nhân dân tệ cùng những tài sản bất hợp pháp nhờ ăn hối lộ.

Qua thẩm tra xử lý, từ 2003 – 2014, ông Tùy Phụng Phú đã nhận hối lộ tổng số tiền của trị giá khoảng 10,4 triệu nhân dân tệ thông qua lợi dụng những chức vụ được giao tại tỉnh Hắc Long Giang: Cục trưởng Phân nhánh 93 Tổng cục Nông khẩn, Phó Cục trưởng, Cục trưởng Tổng cục Nông khẩn, Bí thư Đảng ủy Tổng cục Nông khẩn, Phó Chủ nhiệm Đại hội đại biểu Nhân dân tỉnh Hắc Long Giang.

Theo hồ sơ, ông Tùy Phụng Phú làm việc trong hệ thống Nông khẩn Hắc Long Giang 37 năm; năm 2005 làm Cục trưởng Tổng cục Nông khẩn Hắc Long Giang; tháng 2/2008 nhậm thêm chức Bí thư Đảng ủy Tổng cục Nông khẩn (kiêm Cục trưởng); tháng 1/2013 nhậm chức Phó Chủ nhiệm Đại hội đại biểu Nhân dân tỉnh Hắc Long Giang (vẫn làm Bí thư Đảng ủy Tổng cục Nông khẩn).

Ngày 27/11/2014, ông Tùy bị điều tra, là quan to cấp tỉnh đầu tiên ở Hắc Long Giang bị “ngã ngựa” kể từ sau Đại hội 18; ngày 13/2/2015 bị “song khai” (khai trừ khỏi Đảng và loại khỏi hệ thống công chức). Ngày 6/5/2016, ông bị đưa ra khởi tố vì tội lạm dụng quyền lực nhận hối lộ.

Trên hệ thống mạng cộng đồng Trung Quốc nhiều người tố cáo ông này lạm dụng quyền lực gây tội ác nghiêm trọng vì bức hại hàng trăm người theo Pháp Luân Công, họ bị ông ta bắt giam, câu lưu, cưỡng bức lao động, nhốt vào bệnh viện tâm thần.

Quan hệ với Chu Vĩnh Khang

Hắc Long Giang nằm trong số địa bàn bức hại người theo Pháp Luân Công nghiêm trọng nhất. Có thông tin chỉ ra, tính cho đến nay, số người tập Pháp Luân Công bị hại chết tại Hắc Long Giang (đã được xác thực thông tin) là 491 người, đứng đầu toàn quốc. Ông Tùy Phụng Phú được thăng tiến trong quan trường nhờ tích cực theo ông Giang Trạch Dân tháp tùng ông Chu Vĩnh Khang bức hại người tập Pháp Luân Công tại Hắc Long Giang.

Thông tin chỉ ra, vào tháng 4/2010, ông Tùy Phụng Phú đã cho xây dựng “Cơ sở Giáo dục pháp chế Tổng cục Nông khẩn Hắc Long Giang” (trực thuộc chi nhánh Công an Nông trường Kiến Tam Giang), người dân thường gọi là “Ban tẩy não núi Thanh Long”. Có hàng trăm người tập Pháp Luân Công đã bị bắt nhốt và bức hại tàn bạo tại đây.

Theo tìm hiểu của trang Minh Huệ của Pháp Luân Công đối với 107 trường hợp điển hình bị bức hại tại ban tẩy não núi Thanh Sơn thì người có độ tuổi cao nhất là 69 tuổi, có 12 người bị giam kéo dài hơn nửa năm, có 20 người bị bắt giam từ 2 lần trở lên.

Chiều 20/3/2014, một nhóm luật sư nhân quyền Trung Quốc gồm các ông Giang Thiên Dũng (Jiang Tianyong), Vương Thành (Wang Cheng), Trương Tuấn Kiệt (Zhang Junjie), Đường Cát Điền (Tang Jitian) đã đến ban tẩy não núi Thanh Long yêu cầu thả những người theo tập Pháp Luân Công đang bị giam giữ tại đây.

Sau đó cả 4 luật sư đều bị bắt giam và bị cực hình, cùng bị bắt khi đó còn có 7 người theo Pháp Luân Công, tất cả đều bị tra tấn cực hình tàn bạo, ít nhất 3 người tính mạng nguy kịch phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đây chính là “sự kiện Kiến Tam Giang” từng gây kinh động tại Trung Quốc.

Còn ông Tùy Phụng Phú chính là kẻ cầm đầu trong sự kiện này.

Sau sự kiện, hàng trăm người đã kiện ông này lên Tòa án Tối cao Trung Quốc vì tội cố ý bức hại và giam giữ người trái phép.

Ngày 19/12/2014, Tổ chức Quốc tế Điều tra Bức hại Pháp Luân Công đã ra “Thông báo truy cứu toàn diện Hệ thống tư pháp Kiến Tam Giang”, trong đó có danh sách đầy đủ những đối tượng phải chịu trách nhiệm. Ông Tùy Phụng Phú đã “ngã ngựa” nằm trong số này.

Ông Tùy có quan hệ mật thiết với ông Chu Vĩnh Khang. Nhiều người từng chia sẻ trên mạng hình ảnh chụp chung của quan to này với ông Chu vào ngày 12/2/2010 khi Chu Vĩnh Khang đi công cán tại Hắc Long Giang. Khi còn nắm quyền lực, ông Chu Vĩnh Khang nhiều lần đến Hắc Long Giang, hầu như lần nào cũng có ông Tùy Phụng Phú tháp tùng.

Mộc Vệ

Xem thêm: