Từ hôm Chủ Nhật đến thứ Hai (17-18/11), Hồng Kông tiếp tục leo thang bạo lực, cảnh sát Hồng Kông và người biểu tình đối đầu dữ dội suốt đêm tại Đại học Bách khoa Hồng Kông, hàng trăm người biểu tình bị vây khốn trong trường. Một quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ hôm 17/11 cho biết, Mỹ lên án Hồng Kông “dùng vũ lực không hợp lý”, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh bảo vệ tự do của Hồng Kông.

1911172004332188
Sáng sớm ngày 18/11, cảnh sát Hồng Kông tiếp tục bắn lựu đạn hơi cay ở khu vực giao giữa đường Nathan và Jordan (Ảnh: Epoch Times)

Theo Reuters đưa tin, quan chức cấp cao của Chính phủ Mỹ nói: “Chúng tôi lên án việc sử dụng vũ lực không chính đáng, đồng thời thúc giục các bên tránh gây bạo lực, và tổ chức đối thoại mang tính xây dựng.”

Vị quan chức này nói: “Giống như những gì mà Tổng thống Trump nói, Mỹ hy vọng Bắc Kinh thực hiện cam kết của mình trong ‘Tuyên bố chung Trung – Anh’, cũng như bảo vệ tự do, chế độ pháp trị và phương thức sinh hoạt dân chủ tại Hồng Kông.”

Hôm Chủ Nhật và thứ Hai theo giờ địa phương, cảnh sát chống bạo động tại Hồng Kông vẫn tiếp tục liên tiếp phun vòi rồng, lựu đạn hơi cay, đạn cao su vào người biểu tình, người biểu tình dùng gạch, bom xăng, bi sắt và cung tên phản kích.

Tờ Nam Hoa Tảo báo đưa tin, ngày 17/11, cảnh sát Hồng Kông tại Đại học Bách khoa Hồng Kông đã sử dụng thiết bị vũ khí sóng âm đang gây nhiều tranh cãi, thường được gọi là thiết bị phát âm thanh cự ly xa “pháo sóng âm” (LRAD).

Hôm Chủ Nhật, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Josh Hawley đăng Tweet nói: “Tại Hồng Kông, Chính phủ và cảnh sát tiến hành tập kích đại học đến tận đêm khuya, đã bắt giữ người biểu tình trên quy mô lớn, hiện tại đe dọa muốn bắn đạn thật vào sinh viên – những người về cơ bản không có khả năng phòng vệ. Bắc Kinh đã đẩy Hồng Kông vào trạng thái giới nghiêm ##StandWithHongKong.”


Hôm 15/11, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, nếu Trung Quốc có hành động quân sự đối với người biểu tình Hồng Kông, không loại trừ khả năng Tổng thống Trump sẽ có hành động. Ông Pompeo cho biết, Mỹ khuyến khích đối thoại chính trị và bảo hộ đối với “một quốc gia, hai chế độ”, nhưng ông cũng nói không loại trừ các phương án của Tổng thống Trump về cách mà Mỹ nên ứng phó với vấn đề Hồng Kông.

Ông Pompeo nói: “Do đó chúng tôi nhiều lần nói Tổng Bí thư Tập Cận Bình rằng: tôn trọng ‘một quốc gia hai chế độ’. Bởi vì ông từng đảm bảo ‘một quốc gia, hai chế độ’.”

Ông Pompeo còn nói: “Còn về việc gì sẽ xảy ra (Mỹ ứng phó thế nào), vẫn chưa từng bỏ qua đối với các khả năng ứng phó thích đáng mà Tổng thống cân nhắc.”

“Chúng tôi đang chiến đấu vì Hồng Kông”

Joris, một Kỹ sư Công trình xây dựng 23 tuổi nói: “Người biểu tình luôn có phản ứng trước hành vi của cảnh sát. Chúng tôi không tiến hành phản công một cách tận lực. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng vào tù. Chúng tôi đang chiến đấu vì Hồng Kông.”

“Chúng tôi bị vây tại đây, đây là lý do vì sao mà chúng tôi cần đấu tranh đến cùng. Nếu chúng ta không đấu tranh, Hồng Kông sẽ mất?” Ah Lung, một người biểu tình 19 tuổi nói.

1911172004262188
Sáng sớm ngày 18/11, cảnh sát Hồng Kông tiếp tục bắn lựu đạn hơi cay ở khu vực giao giữa đường Nathan và Jordan (Ảnh: Epoch Times)

Theo ông Ken Woo, Phó Chủ tịch Hội SV trường Đại học Bách khoa Hồng Kông, có khoảng 500 người biểu tình còn lại trong trường. Nhưng ông Lưu Kiến Quân – Hội trưởng Hội sinh viên trường nói với truyền thông rằng phía cảnh sát đã phong tỏa tất cả các lối ra của trường, và có đến hàng ngàn người bị mắc kẹt bên trong.

Ông nói, theo ông được biết, bên trong trường có không ít người bị thương, 3 người bị thương ở mắt, khoảng 40 người xuất hiện tình trạng thân nhiệt giảm sau khi bị xe phun vòi rồng phun trúng, tuy nhiên phần lớn nhân viên cứu hộ trong trường đã bị cảnh sát đưa đi, không đủ vật dụng và người điều trị cho người bị thương.

The Guardian đưa tin, theo Cục quản lý Bệnh viện Hồng Kông, từ sáng sớm Chủ Nhật (17/11) đến nay, ít nhất 38 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện. Lớn tuổi nhất là một người 84 tuổi.

Thông tin chỉ ra, hôm Chủ Nhật có 14 người được bệnh viện điều trị, đêm Chủ Nhật đến 07:30 sáng thứ Hai, tiếp tục có 24 người được đưa đến bệnh viện. Có 5 người trong tình trạng nghiêm trọng, 17 người trong trạng thái ổn định nhưng vẫn cần nằm viện.

Theo HKFP, hơn 50 người đã bị bắt ở khu gần Nhà bảo tàng Khoa học tại TSim Sha Tsui. Khoảng gần 2:00 chiều nay (18/11), một nhóm ngươi biểu tình trên đường Cheong Wan bên ngoài Đại học Bách khoa cố gắng thoát ra khỏi trường nhưng bị cảnh sát bắn hơi cay, ít nhất 10 người đã bị bắt.

1911171941432188
Sáng sớm ngày 18/11, cảnh sát Hồng Kông tiếp tục bắn lựu đạn hơi cay ở khu vực giao giữa đường Nathan và Jordan (Ảnh: Epoch Times)
1911171948042188
Sáng sớm ngày 18/11, cảnh sát Hồng Kông tiếp tục bắn lựu đạn hơi cay ở khu vực giao giữa đường Nathan và Jordan (Ảnh: Epoch Times)
1911171948012188
Sáng sớm ngày 18/11, cảnh sát Hồng Kông tiếp tục bắn lựu đạn hơi cay ở khu vực giao giữa đường Nathan và Jordan (Ảnh: Epoch Times)
1911171947552188
Sáng sớm ngày 18/11, cảnh sát Hồng Kông tiếp tục bắn lựu đạn hơi cay ở khu vực giao giữa đường Nathan và Jordan (Ảnh: Epoch Times)
1911171947452188
Sáng sớm ngày 18/11, cảnh sát Hồng Kông tiếp tục bắn lựu đạn hơi cay ở khu vực giao giữa đường Nathan và Jordan (Ảnh: Epoch Times)
1911171947422188
Sáng sớm ngày 18/11, cảnh sát Hồng Kông tiếp tục bắn lựu đạn hơi cay ở khu vực giao giữa đường Nathan và Jordan (Ảnh: Epoch Times)
1911171947392188
Sáng sớm ngày 18/11, cảnh sát Hồng Kông tiếp tục bắn lựu đạn hơi cay ở khu vực giao giữa đường Nathan và Jordan (Ảnh: Epoch Times)
1911171947362188
Sáng sớm ngày 18/11, cảnh sát Hồng Kông tiếp tục bắn lựu đạn hơi cay ở khu vực giao giữa đường Nathan và Jordan (Ảnh: Epoch Times)
1911171947332188
Sáng sớm ngày 18/11, cảnh sát Hồng Kông tiếp tục bắn lựu đạn hơi cay ở khu vực giao giữa đường Nathan và Jordan (Ảnh: Epoch Times)
1911171947232188
Sáng sớm ngày 18/11, cảnh sát Hồng Kông tiếp tục bắn lựu đạn hơi cay ở khu vực giao giữa đường Nathan và Jordan (Ảnh: Epoch Times)
1911171947232188
Sáng sớm ngày 18/11, cảnh sát Hồng Kông tiếp tục bắn lựu đạn hơi cay ở khu vực giao giữa đường Nathan và Jordan (Ảnh: Epoch Times)
1911171944302188
Sáng sớm ngày 18/11, cảnh sát Hồng Kông tiếp tục bắn lựu đạn hơi cay ở khu vực giao giữa đường Nathan và Jordan (Ảnh: Epoch Times)

Video: Sáng 18/11: Xung đột lại xảy ra, Đại học Bách khoa Hồng Kông như biển lửa

Phóng viên nước ngoài lên án cảnh sát cản trở phóng viên đưa tin

Câu lạc bộ phóng viên nước ngoài Hồng Kông (The Foreign Correspondents’ Club, viết tắt FCC) lên án cảnh sát ngăn cản phóng viên đưa tin. Phóng viên nước ngoài cho biết bị cảnh sát chống bạo động cấm ra vào, bị lục soát và bị đe dọa bắt bớ.

FCC còn kêu gọi phía cảnh sát điều tra báo cáo sự kiện tại Mong Kok, về việc một sĩ quan cảnh sát đã có hành động phi pháp đối với phóng viên.

1911171947172188
Sáng sớm ngày 18/11, cảnh sát Hồng Kông tiếp tục bắn lựu đạn hơi cay ở khu vực giao giữa đường Nathan và Jordan (Ảnh: Epoch Times)

FCC kêu gọi cảnh sát tiến hành điều tra triệt để đối với một sĩ quan cảnh sát đã dùng lựu đạn tấn công một phóng viên ở Mong Kok vào cuối tuần vừa qua. Phía cảnh sát cho biết, đã đình chỉ chức vụ của sĩ quan cảnh sát này, cũng như đang điều tra về vụ việc.

FCC cho rằng “điều này đã vi phạm nghiêm trọng tự do báo chí, và vi phạm quyền lợi của truyền thông được quy định trong luật pháp Hồng Kông, truyền thông có thể đưa tin về hoạt động kháng nghị trong tình huống không bị đe dọa hoặc bạo lực… Chúng tôi một lần nữa kêu gọi tiến hành điều tra độc lập hành vi bạo lực của cảnh sát đối với phóng viên và bất cứ can dự nào nhắm vào người làm công việc đưa tin. Truyền thông có quyền căn cứ vào pháp luật Hồng Kông để đưa tin về hoạt động kháng nghị.”

Theo Epoch Times

Xem thêm: