Trong khi dịch viêm phổi Vũ Hán đang lây lan rộng, liên tiếp có quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cũng bị lây nhiễm, trường hợp mới nhất là Phó Chủ tịch Chính hiệp thành phố Thượng Nhiêu tỉnh Giang Tây Hoàng Thống Chinh. 

quan chuc giang tay
Phó Chủ tịch Chính hiệp thành phố này là ông Hoàng Thống Chinh “nghi ngờ cao” bị viêm phổi do lây nhiễm virus corona chủng loại mới. (Ảnh từ internet)

Tối ngày 29/1, trang tin “Tin thức hàng đầu” (cqcb.com) tại Trung Quốc nhận được thông tin từ cơ quan Chính hiệp thành phố Thượng Nhiêu tỉnh Giang Tây, theo đó, Phó Chủ tịch Chính hiệp thành phố này là ông Hoàng Thống Chinh “nghi ngờ cao” bị viêm phổi do lây nhiễm virus corona chủng loại mới.

Thông tin công khai cho thấy, ông Hoàng Thống Chinh sinh năm 1963, năm 2017 nhậm chức Phó Huyện trưởng huyện Thượng Nhiêu, tháng 9/2011 nhậm chức Phó Chủ tịch Chính hiệp thành phố Thượng Nhiêu cho đến nay. 

Trang tin trực tuyến ThePaper tại Trung Quốc Đại Lục cũng đưa tin về sự kiện này, nhưng rất nhanh sau đó đã xóa bài. 

Trả lời phỏng vấn của phóng viên ThePaper, nhân viên công tác thuộc Ủy ban Chính hiệp thành phố Thượng Nhiêu cho biết, qua thông báo của đơn vị nên họ biết được thông tin ông Hoàng Thống Chinh bị lây nhiễm, tuy nhiên không biết lây nhiễm qua con đường nào. 

Theo thông tin từ trang web chính thức của chính quyền Thượng Nhiêu, ông Hoàng Thống Chinh từng tham gia Hội nghị Chính hiệp lần thứ 39 của thành phố này vào ngày 19/1/2020.

Đài truyền hình địa phương cũng đưa tin, ngày 21/1/2020, ông Hoàng Thống Chinh từng tháp tùng lãnh đạo Thành ủy Thượng Nhiêu đi thăm hỏi lão cán bộ, đây cũng là lần lộ diện gần đây nhất của ông được truyền thông đưa tin.

quan chuc nhiem viem phoi
Ngày 21/1/2020, ông Hoàng Thống Chinh từng tháp tùng lãnh đạo Thành ủy Thượng Nhiêu đi thăm hỏi cán bộ nghỉ hưu (Ảnh cắt từ video)

Trước đó đã có thông tin xác nhận có nhiều quan chức lây nhiễm viêm phổi Vũ Hán. Trong đó có hai quan chức cấp sở tại tỉnh Hồ Bắc tử vong. 

Ngày 28/1, truyền thông đưa tin ông Dương Hiểu Ba – quan chức cấp sở đồng thời là người phụ trách một doanh nghiệp nhà nước, nguyên Thị trưởng thành phố Hoàng Thạch tỉnh Hồ Bắc, đã bị lây nhiễm “viêm phổi nghiêm trọng” trong thời gian tham gia “lưỡng hội” cấp tỉnh của Hồ Bắc, sau đó thì qua đời. Ngoại giới nghi ngờ ông Dương Hiểu Ba lây nhiễm viêm phổi Vũ Hán, nhưng không được chính quyền liệt kê vào số liệu chính thức. 

Ngày 26/1, cựu Chủ nhiệm Ủy ban Sự vụ dân tộc tôn giáo thành phố Vũ Hán là Vương Hiến Lương lây nhiễm viêm phổi do virus corona chủng loại mới nên đã tử vong tại Bệnh viện Trung tâm thành phố Vũ Hán. 

Chiều ngày 24/1, truyền thông tại Trung Quốc Đại Lục là trang ThePaper đưa tin, ngày 22/1, Phó Giám đốc Sở Thương mại Hoàng Mưu Hùng được chẩn đoán xác nhận lây nhiễm virus corona chủng loại mới, hiện đang điều trị tại bệnh viện. 

Tờ Tân Kinh báo tại Trung Quốc đưa tin, ngày 24/1, Phó Phòng quản lý đô thị quận Hoàng Phố tỉnh Quảng Châu là Doãn Duy Tân được chẩn đoán xác nhận nhiễm virus corona mới, thời gian xuất hiện triệu chứng là ngày 20/1. 

Trí Đạt

Xem thêm: