Cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Quách Bá Hùng từ thời điểm bị điều tra tháng 4/2015 đến nay, không ít lần tìm cách tự tử, hiện đã bị liệt vào đối tượng cần theo sát đặc biệt. 

Quach Ba HUng
Ông Quách Bá Hùng – cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc bị kết án tù chung thân.

Theo bài viết trên tạp chí Tranh Minh (Hồng Kông), vào cuối tháng Ba năm nay, sau khi được đặc chuẩn đến nhà tù Tần Thành vốn dành cho các cựu quan chức cao cấp của ĐCSTQ ở vùng ngoại ô Bắc Kinh, ông Quách Bá Hùng sau một lần dạo bộ, vừa mới ở trên xe đã bất ngờ lao xuống đâm thẳng đầu vào một cột đèn, nhân viên giám sát đi theo trở tay không kịp, ông Quách bị chấn thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu, cho mãi đến tận giữa tháng Sáu mới quay trở lại nhà tù Tần Thành.

Theo bài báo, ông Quách Bá Hùng bị vỡ hộp sọ phía trước, bị hôn mê sâu trong suốt 2 tuần. Việc va chạm mạnh như vậy có thể thấy ông này kiên quyết muốn chết.

Trước đó, theo tờ Tranh Minh tiết lộ, ngày 9/4/2015, ông Quách Bá Hùng đã bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương cũng như Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương chính thức điều tra, ông ta lúc đó còn ký văn bản cam kết một số điều khoản như sẽ không tự sát hay tự gây thương tích…

Thế nhưng kể từ thời điểm bị bắt giữ đến nay, ông Quách đã 3 lần tự sát. Bài báo nhắc lại, ngày 12/8/2015, trong phòng nghỉ đợt hỏi cung lần thứ 3, ông Quách thừa cơ nhảy lầu qua đường cửa sổ, cuối cùng bị vỡ đầu phải đưa vào viện cấp cứu, khâu 20 mũi ở trán. Sau khi ở bệnh viện nửa tháng, ông Quách lại được chuyển vào trại giam của Viện Kiểm sát Quân sự.

Chạng vạng tối một ngày tháng 10/2015, ông Quách kêu toàn thân đau nhức và đòi thuốc giảm đau. Nhân lúc cảnh vệ đi mời bác sĩ, ông ta đã dùng khăn lau mặt và khăn lau chân nối lại thành sợi dài rồi tự thắt cổ, nhưng chỉ bị hôn mê bất tỉnh, sau đó bác sĩ đã đến cấp cứu kịp và chuyển vào bệnh viện quân đội.

Một lần nữa là vào giữa tháng 11/2015, sau khi ông Quách ăn sáng xong thì cắn lưỡi muốn tự sát, nhưng bị cảnh vệ phát hiện ngăn cản rồi đưa vào bệnh viện cấp cứu, cho đến cuối tháng 12/2015 mới phục hồi khả năng nói chuyện. Vì ông Quách nhiều lần tự sát nên phòng giam được tăng cường canh gác nghiêm mật suốt 24 tiếng một ngày, chia thành 3 ca, mỗi ca 2 người.

Tháng 7/2016, ông Quách Bá Hùng, cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã bị kết án tù chung thân vì  tội nhận hối lộ. Ngày 10/2 năm nay, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV trong khi phát sóng chương trình “Quân đội hùng mạnh” đã đưa tin tình hình thẩm tra Quách Bá Hùng, Từ Tài Hậu và Cốc Tuấn Sơn, trong đó có hình ảnh của Quách Bá Hùng và Cốc Tuấn Sơn lúc bị xét xử tại tòa án quân sự.

Tối hôm 18/8, CCTV lại phát sóng bộ phim tài liệu “Trung Quốc pháp trị” và hình ảnh hai cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Từ Tài Hậu và Quách Bá Hùng thời điểm bị cơ quan chức năng bắt giữ điều tra đã xuất hiện trong bộ phim này.

Ông Quách Bá Hùng được cho là tâm phúc của cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân, nhân xưng là “sói Tây Bắc”, còn được biết đến cùng với “hổ Đông Bắc” Từ Tài Hậu xưng hùng xưng bá một phương trong quân đội, suốt thời gian dài đã lũng đoạn toàn bộ giới quan chức cao cấp của ĐCSTQ.

Sau khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền, tiến hành chiến dịch chống tham nhũng, đã lần lượt chặt đứt vây cánh của phe Giang Trạch Dân. Quách Bá Hùng và Từ Tài Hậu cùng hàng loạt “hổ lớn” khác đã lần lượt ngã ngựa trong vòng vài năm trở lại đây.

Minh Ngọc

Xem thêm: