Trong những năm gần đây, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc thường gây chú ý bởi phong cách phát biểu kiểu “chiến lang” (sói chiến). Mới đây, phát ngôn viên Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian) đã thô lỗ ngắt lời phóng viên thuộc truyền thông nước ngoài tại cuộc họp báo thường kỳ và yêu cầu họ “không cần đọc tiếp nữa”.

Screen Shot 2020 07 05 at 7.50.32 AM
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao ĐCSTQ Triệu Lập Kiên (Ảnh: Website Bộ Ngoại giao Trung Quốc)

Theo truyền thông Hồng Kông đưa tin, trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 2/7 vừa qua, phóng viên của BBC đã đề cập đến việc Hiệp hội Luật sư Hồng Kông hôm nay đã công bố tuyên bố đầu tiên gọi là “Báo cáo về Luật An ninh Hồng Kông”, công khai biểu thị sự quan ngại sâu sắc.

Ông Triệu Lập Kiên hỏi lại phóng viên: “Báo cáo của họ công bố những nội dung gì?”

Phóng viên BBC đã liệt kê một số điểm trọng yếu như: “Trong đó có nhắc đến việc Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông được ban hành mà chưa được bàn bạc trao đổi một cách đúng nghĩa, Luật sư, Thẩm phán, cảnh sát và người dân Hồng Kông không có bất kỳ cơ hội nào tìm hiểu về nội dung của luật này trước khi nó có hiệu lực, bao gồm cả hành vi phạm tội nghiêm trọng mà luật này nhắm vào…”

Trước khi phóng viên này đọc xong, ông Triệu Lập Kiên đã ngắt lời và nói: “Được rồi, được rồi, thế thôi, bạn không cần đọc nữa.”

Sau đó, ông Triệu đáp rằng: “Những tuyên bố của họ là không có căn cứ”. “Bạn nhắc đến cái mà Hiệp hội Luật sư nói là thiếu ý nghĩa thảo luận lập pháp, điều này là hoàn toàn không có cơ sở.”

Việc ngắt lời của ông Triệu Lập Kiên đối với phóng viên BBC một lần nữa làm dấy lên sự chỉ trích rằng ông còn “không có phép lịch sự cơ bản”“kiêu ngạo, thô lỗ” huống gì nói đến phép tắc mà một nhà ngoại giao nên có.

Ông Triệu trước đó từng gây nhiều chú ý bởi các phát ngôn và thái độ trong khi phát ngôn của mình. Một trong những vụ gây bất mãn nhất là việc ngày 12/3, ông Triệu viết trên Twitter cá nhân bằng tiếng Anh, công khai cáo buộc “Quân đội Mỹ đã mang dịch bệnh tới Vũ Hán”, đồng thời yêu cầu Chính phủ Mỹ đưa ra lời giải thích và công bố số liệu.

Sau đó vào ngày 20/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có dòng tweet phê bình một cách không khách khí được cho là nhắm vào ông Triệu như sau: “Một gã điên rồ nào đó ở Trung Quốc vừa có một tuyên bố đổ tội cho tất cả mọi nước khác trừ Trung Quốc về chuyện virus này đã giết chết hàng ngàn người. Xin hãy giải thích cho tên đần này hiểu rằng lý do duy nhất là bởi vì “sự bất tài của Trung Quốc”, và không gì khác, đã gây ra cuộc thảm sát toàn cầu này!” 

Ông Triệu Lập Kiên nhậm chức Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin của Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào tháng 8/2019 và lần đầu xuất hiện với tư cách là phát ngôn viên Bộ Ngoại giao vào ngày 24/2/2020.

Những năm gần đây, những phát ngôn của đại diện từ Bộ Ngoại giao ĐCSTQ ngày càng trở nên “hung tợn” giống như kiểu “ngoại giao chiến lang”. Về vấn đề này, James Palmer, biên tập viên cao cấp của tạp chí Chính sách Đối ngoại Hoa Kỳ cho rằng những động thái “khác thường” gần đây của quan chức ngoại giao Trung Quốc có thể là muốn làm hài lòng lãnh đạo cao nhất hòng có được sự thăng tiến trong sự nghiệp.

Tuyết Mai

Xem thêm: