Sau khi dịch ‘viêm phổi Vũ Hán’ bùng phát, ông Chung Nam Sơn – người được cư dân mạng gọi là chuyên gia được Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) “ngự dụng”, liên tiếp có những phát ngôn tấn công người khác. Đặc biệt mới đây ông Chung còn nói “dịch bệnh không nhất định bắt nguồn tại Trung Quốc” khiến ngoại giới nghi ngờ ông thay ĐCSTQ đẩy trách nhiệm. Ông Chung Nam Sơn có 3 công ty, có đến 90 công ty có liên quan mật thiết với ông, thông tin con trai của ông được hưởng trợ cấp đặc thù của Quốc vụ viện Trung Quốc sau đó cũng gây bùng nổ trên mạng. 

zhong nanshan
Hình ảnh ông Chung Nam Sơn trên chuyến tàu đến Vũ Hán

Tổng hợp thông tin trên truyền thông tại Trung Quốc Đại Lục, hôm 25/2, Tập đoàn Công nghệ Hồng Hải Foxconn tuyên bố, mời ông Chung Nam Sơn, Viện sĩ Viện công trình Trung Quốc, chuyên gia Hô hấp và Bệnh học Trung Quốc đảm nhậm chức Tổng cố vấn Phòng ngừa dịch viêm phổi virus corona mới và khôi phục làm việc của tập đoàn. Qua kiểm tra thông tin trên phần mềm “Tianyancha” thuộc Quỹ Phát triển Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ của Trung Quốc, có thể phát hiện ông Chung Nam Sơn có 3 công ty, trong đó có một công ty là Công ty TNHH Khoa học Công nghệ Y dược thuộc Trung tâm Nghiên cứu Bệnh Hô hấp Quảng Châu, ông Chung Nam Sơn là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Phó chủ tịch hội đồng quản trị của công ty này là Chu Vinh (sở hữu 34 công ty), một phó chủ tịch hội đồng quản trị khác là Trương Hiểu Lôi (sở hữu 20 công ty). Các quản lý cấp cao của công ty này sở hữu tổng cộng 90 công ty.

(Tweet: Chuỗi lợi ích liên quan đến “chuyên gia ngự dụng” Chung Nam Sơn, được kiểm tra qua cổng thông tin trực tuyến Tianyancha)

Đối với nghi ngờ của dư luận về việc quản lý cấp cao của Công ty TNHH Công nghệ Y dược Trung tâm Nghiên cứu Bệnh Hô hấp Quảng Châu thuộc “giai tầng quyền quý trong lĩnh vực khoa học công nghệ”, đằng sau những chuyên gia này liệu có phải là có rất nhiều nhóm lợi ích? Ông Chung Nam Sơn chưa đưa ra bất cứ hồi đáp nào.

Tài liệu công khai cho thấy: Ông Chung Nam Sơn hiện là giáo sư của Bệnh viện Nhân dân Số 1 Quảng Châu, bác sĩ chủ nhiệm, hướng dẫn nghiên cứu sinh tiến sĩ, là chuyên gia được hưởng trợ cấp đặc thù của Quốc vụ viện Trung Quốc. Ông đồng thời còn là Ủy viên Hiệp hội Thanh niên công tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ và Ủy viên Hội Liên hiệp Thanh niên Toàn quốc, Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Quảng Châu Đại học Birmingham, v.v.

Phát biểu mới nhất của ông Chung Nam Sơn gây bùng nổ dư luận

Ông Chung Nam Sơn năm nay 83 tuổi, do biểu hiện của ông trong thời kỳ dịch SARS năm 2003, nên bắt đầu trở thành nhà dịch tễ học uy tín được chính quyền Trung Quốc biểu dương mạnh mẽ. Trong lần dịch ‘viêm phổi Vũ Hán’ lần này, ông được gọi là người “dẫn đầu quân” phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh, đảm nhậm chức Trưởng ban Chuyên gia cấp cao của Ủy ban Y tế Sức khỏe Trung Quốc. Tuy nhiên, việc ông Chung Nam Sơn thỉnh thoảng lên tiếng, được cho là chủ yếu vì duy trì ổn định cho chính quyền.

‘Viêm phổi Vũ Hán’ bùng phát vào cuối tháng 12 năm ngoái, chính quyền Trung Quốc vẫn luôn giấu thông tin và làm mờ nhạt thông tin về dịch bệnh, nói dối dịch bệnh có thể phòng có thể kiểm soát, không lây truyền từ người qua người, đồng thời còn dùng danh nghĩa “lan truyền tin đồn” để bắt 8 bác sĩ ở tuyến đầu khi họ lan truyền thông tin về tình hình dịch bệnh.

Ngày 20/1, khi truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin ông Tập Cận Bình ra chỉ thị về công tác phòng ngừa dịch trong tối cùng ngày, ông Chung Nam Sơn mới phát biểu trên CCTV rằng, viêm phổi “đúng là có thể lây truyền từ người qua người”, đồng thời đề cập đến việc một người bệnh lây nhiễm cho 10 nhân viên y tế. Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc vẫn nhấn mạnh dịch bệnh có thể phòng, có thể kiểm soát. Khi đó cơ quan chức năng Trung Quốc báo cáo chỉ có hơn 200 trường hợp xác nhận lây nhiễm, chỉ có vài người tử vong. Sau đó, con số thống kê chính thức về dịch bệnh của Trung Quốc tăng mạnh.

Cho đến ngày 23/1, Vũ Hán đột nhiên phong tỏa thành phố, ông Chung Nam Sơn vẫn nói ông xác nhận số người nhiễm bệnh ở Vũ Hán và Quảng Đông không hề có sự che giấu gì, toàn bộ quá trình đều rất công khai và minh bạch, đồng thời tin rằng sẽ không tái diễn dịch SARS.

Ngày 28/1, ông Chung Nam Sơn nói, trong một tuần hoặc 10 ngày sẽ xuất hiện điểm ngoặt, chỉ cần biện pháp làm đến nơi đến chốn, trước ngày 8/2 (rằm tháng Giêng), rất có thể sẽ xuất hiện điểm ngoặt của dịch bệnh, sẽ không còn tăng trên quy mô lớn nữa. Tuy nhiên, bước sang tháng Hai, dịch ‘viêm phổi Vũ Hán’ bùng phát trên quy mô lớn, virus lan ra toàn cầu. Sau khi thuyết về điểm ngoặt không chính xác, gần đây ông Chung Nam Sơn lại đổi giọng nói đến tháng Tư “cơ bản dịch bệnh sẽ được kiểm soát”.

Cho đến hiện tại, chính quyền Trung Quốc nói có 80.000 người lây nhiễm, nhưng chuyên gia cho rằng, hiện có ít nhất 500.000 người lây nhiễm.

Phát ngôn gây tranh cãi nhất của ông Chung Nam Sơn là tại cuộc họp báo về phòng và kiểm soát dịch bệnh được tổ chức tại Đại học Y Quảng Châu, ông nói hiện tại ngoài Trung Quốc xuất hiện một số tình huống, dịch bệnh đầu tiên xuất hiện tại Trung Quốc không nhất định là bắt nguồn từ Trung Quốc.

Phát ngôn này của ông Chung đã dấy lên rất nhiều nghi ngờ trên mạng xã hội. Có cư dân mạng chỉ ra, ông Chung Nam Sơn đã biến thành loa phát thanh của ĐCSTQ. “Tôi đã sớm nhìn ra ĐCSTQ muốn dịch chuyển góc nhìn của người dân. Trước tiên là chợ hải sản, dơi, các món ăn từ động vật hoang dã. Sau đó lại lợi dụng cái miệng của ông Chung Nam Sơn để dẫn dắt suy nghĩ của mọi người. Biện pháp cuối cùng chính là đẩy toàn bộ trách nhiệm cho Mỹ, và họ dễ dàng thoát thân!”.

Có cư dân mạng nghi ngờ, ông Chung Nam Sơn bị làm sao? Có chỗ khó thì có thể không nói, nhưng không được nói lung tung. Từ ít nhất 20 ngày trước khi ông nói “người lây truyền qua người” thì đã có nhiều nhân viên y tế bị lây nhiễm; lần này càng kỳ lạ hơn, sau khi vu oan cho dơi và chợ hải sản Hoa Nam, lại có ý đồ hãm hại Mỹ?

Còn có cư dân mạng nói, dịch bệnh lần điều tiên xuất hiện ở Trung Quốc, nhưng không nhất định bắt nguồn từ Trung Quốc. Kiểu đẩy trách nhiệm này rất “nghệ thuật”, nó tạo cho người ta một cảm giác sai, dịch bệnh từ khi bắt đầu cho đến hiện nay, nước ngoài nguy hiểm hơn Trung Quốc nhiều, thậm chí có khả năng là virus nguồn gốc từ bên ngoài được đưa vào Trung Quốc.

Có cư dân mạng nói, “Chung Nam Sơn bây giờ giống như con rối, hoàn toàn trở thành cơ quan phát ngôn của ĐCSTQ”; cũng có người chỉ thẳng: “Từ việc ông Chung Nam Sơn thay đổi giọng nhiều lần mà bạn không nhìn ra tiết tấu của ông ấy  chính là Trung ương đảng đưa ra sao? Trước tiên là xây dựng xong hình tượng quyền uy vĩ đại, quang minh, chính xác, sau đó là dựa vào nhu cầu chính trị, nói gì thì cũng có người tin”. 

Theo truyền thông Đại Lục đưa tin, đầu tháng Hai, một người đàn ông ở Quảng Đông mắng chửi ông Chung Nam Sơn trên mạng, và mắng chửi cả Chính phủ ĐCSTQ, sau sự việc người này bị câu lưu 15 ngày. Tuy nhiên, thông tin không nhắc đến nội dung ngôn luận của cư dân mạng này.

Trí Đạt

Xem thêm: