Nhóm chuyển giao quyền lực của ông Trump xác nhận, vào tối Chủ Nhật (ngày 13) vừa qua, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã điện thoại liên lạc với ông Trump, ngoài chúc mừng ông này đắc cử tổng thống Mỹ còn mong muốn hai nước Mỹ – Trung tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác. Đây là lần đầu tiên ông Trump và ông Tập kết nối liên lạc điện thoại với nhau.

Nhóm tiếp quản quyền lực của ông Trump đã xác nhận, vào tối Chủ Nhật (ngày 13) vừa qua, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã điện thoại liên lạc với ông Trump.
Nhóm tiếp quản quyền lực của ông Trump đã xác nhận, vào tối Chủ Nhật (ngày 13) vừa qua, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã điện thoại liên lạc với ông Trump.

Trước đó trang Tin Đa Chiều (dwnews.com) đưa tin, ngày 9/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi lời chúc mừng đến ông Donald Trump nhân dịp ông này trúng tuyển Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên ông Tập không gọi điện cho ông Trump.

Đến sáng ngày 14/11 theo mạng CNN (Mỹ), nhóm chuyển giao quyền lực của ông Trump đã đưa ra bản tin ngắn gọn cho biết tối ngày 13/11 ông Tập đã gọi điện thoại trực tiếp chúc mừng ông Donald Trump. Trong thời gian nói chuyện qua điện thoại, hai người đã tỏ rõ nhận thức đúng đắn thông hiểu nhau, ông Trump cũng cảm ơn ông Tập đã chúc mừng mình.

Ông Trump cũng thanh minh tin tưởng rằng sẽ cùng ông Tập Cận Bình xây dựng mối quan hệ vững chắc nhất vì sự phát triển giữa hai nước.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng xác nhận thông tin này, theo đó ông Tập Cận Bình nhấn mạnh tầm quan trọng hợp tác trong “rất nhiều vấn đề” giữa hai nước, giúp quan hệ hai nước không ngừng phát triển hướng về tương lai. Ông Tập Cận Bình nói: “Thực tế chứng minh, hợp tác là lựa chọn đúng đắn duy nhất giữa hai nước”.

Truyền thông Trung Quốc Đại lục cũng đưa tin, trong lúc kết nối điện thoại, ông Tập Cận Bình và ông Donald Trump “đồng ý giữ quan hệ mật thiết, xây dựng quan hệ công việc tốt, sẽ sớm gặp mặt nhau để trao đổi những vấn đề cấp bách hai bên cùng quan tâm để phát triển quan hệ hai nước”.

Theo CNN, ông Trump cho biết, “hai nước có thể xây dựng quan hệ hợp tác cùng thắng (win-win), tôi hy vọng có thể cùng ông Tập Cận Bình tăng cường hợp tác hai nước Trung – Mỹ, tôi tin quan hệ hai nước sẽ phát triển tốt đẹp”.

CNN cũng chỉ ra, trước đó truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin không rõ ràng trong vấn đề kết nối liên lạc giữa hai người. Tân Hoa xã và Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin, sau khi ông Trump trúng cử thì ông Tập Cận Bình đã gửi điện chúc mừng, tuy nhiên họ không nói rõ ông Tập chúc mừng ông Trump theo hình thức nào.

Vào ngày 11/11 khi trả lời phỏng vấn của Wall Street Journal, ông Trump nói, sau khi trúng cử ông đã nhận được điện thoại chúc mừng của nhiều chính khách đứng đầu các nước, nhưng không thấy có ông Tập Cận Bình. Sau đó, người phát ngôn Hope Hicks của ông Trump cũng đã xác nhận phát biểu này của Trump với CNN.

Cuộc điện thoại vào tối Chủ Nhật vừa qua là lần đầu tiên ông Trump và Tập Cận Bình kết nối liên lạc điện thoại với nhau.

Trong thời gian tranh cử, ông Trump đã có nhiều phát biểu tỏ thái độ không thân thiện với Trung Quốc liên quan đến công ăn việc làm, thâm hụt thương mại… Theo CNN, có thể ông Trump đang cần làm rõ một số điểm, khôi phục lại mối quan hệ với lãnh đạo Trung Quốc.

Mộc Vệ

Xem thêm: