Cục Tư pháp thành phố Thẩm Dương tỉnh Liêu Ninh thông báo, ông Lưu Hiểu Ba, nhà bất đồng chính kiến người Trung Quốc bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, đã qua đời vào ngày hôm qua (13/7), thọ 61 tuổi.

Luu Hieu Ba

Ông Lưu Hiểu Ba bị giam ở nhà tù Cẩm Châu tỉnh Liêu Ninh nhiều năm nay. Vào tháng Năm, ông phát hiện bị ung thư gan giai đoạn cuối, ngày 26/6 được tại ngoại để chữa bệnh, sau đó bệnh tình xấu đi rất nhanh.

Ngày 10/7, ông Lưu Hiểu Ba được đưa vào cấp cứu với tình trạng chăm sóc đặc biệt. Ngày 13/7, khi các chức năng cơ quan nội tạng bị suy kiệt, ông đã tử vong vì cấp cứu không có tác dụng.

Ông Lưu Hiểu Ba bị xét xử lần đầu vào tháng 12/2009, bị chính quyền lúc đó khép vào tội “Kích động lật đổ chính quyền quốc gia” và bị phạt 11 năm tù, bị tước đoạt quyền lợi chính trị trong hai năm. Sau khi phiên tòa phúc thẩm giữ nguyên phán quyết, ông Lưu Hiểu Ba phải chịu án tại nhà tù Cẩm Châu tỉnh Liêu Ninh.

Thành Đô

Xem thêm: