“Virus Trung Cộng” (virus corona mới, COVID-19) bắt nguồn ở Vũ Hán – Trung Quốc đang lây lan trên toàn cầu, đã khiến cả trăm ngàn người thiệt mạng và đe dọa đến suy thoái kinh tế toàn cầu. Trong khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang cố gắng xuyên tạc nguồn gốc virus và tìm cách thoái thác trách nhiệm, những lời kêu gọi truy cứu trách nhiệm từ Chính phủ và xã hội dân sự Mỹ đối với ĐCSTQ đang ngày càng mạnh mẽ.

p2227572a365582393
Liên quan đến ĐCSTQ hành động tắc trách khiến dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán trở thành thảm họa, gần đây tại Mỹ đã diễn ra nhiều hoạt động khởi xướng kiện ĐCSTQ (Nguồn: Pixabay).

Dự luật của hai viện tại Mỹ: Điều tra trách nhiệm pháp lý và định lượng bồi thường đối với ĐCSTQ

Theo thông tin, hôm 24/3 có hai dự luật đã được đệ trình tại Quốc hội Mỹ. Một dự luật do nghị sĩ Jim Banks thuộc đảng Cộng hòa khởi xướng yêu cầu điều tra những sai lầm của ĐCSTQ trong việc xử lý dịch bệnh, lên án ĐCSTQ vu khống virus bắt nguồn từ Mỹ; yêu cầu Chính phủ của ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm trong vấn đề xử lý sai lầm về dịch bệnh, việc cố ý truyền bá thông tin sai lệch liên quan đến che giấu dịch bệnh, từ chối hợp tác với các chuyên gia y tế quốc tế, cản trở hoạt động của bác sĩ và nhà báo, bỏ bê vấn đề sức khỏe người thiểu số, yêu cầu thả tù nhân Hồi giáo và các nhóm thiểu số khác trong các trại tập trung ở Tân Cương, ngừng lao động nô lệ kiểu cưỡng ép, yêu cầu Tổng giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là Tedros Adhanom rút lại lời khen ngợi và ủng hộ sai lệch của ông dành cho Chính phủ Trung Quốc. Dự luật cũng trích dẫn nghiên cứu từ Đại học Southampton ở Anh cho biết nếu Trung Quốc hành động ngăn chặn virus viêm phổi Vũ Hán sớm hơn ba tuần thì dịch bệnh toàn cầu có thể giảm được 95%.

Một dự luật khác đến từ Thượng nghị sĩ Josh Hawley phe Cộng hòa bang Missouri. Dự luật kêu gọi các quan chức y tế cộng đồng từ nhiều quốc gia tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về hành vi sai trái của ĐCSTQ trong ứng phó dịch bệnh từ ngày 11/3 về trước, gây ra đại dịch toàn cầu làm hại Mỹ và người dân trên toàn thế giới. Dự luật này đưa ra các yêu cầu thiết thực hơn, bao gồm cụ thể hóa mức thiệt hại cho sức khỏe và kinh tế của người dân Mỹ và các quốc gia khác, qua đó thiết lập cơ chế bồi thường. Trong trả lời phỏng vấn với Fox Radio ông cho biết, Mỹ yêu cầu Trung Quốc phải bồi thường về những tổn thất do “virus Trung Cộng” gây ra cho Mỹ, ông Trump có thể cho phép Trung Quốc thực hiện yêu sách bằng cách giảm hoặc miễn nợ của Mỹ.

Ông Josh Hawley cho biết trong một tweet: Tôi tự hào khi có thể làm việc với các nghị sĩ khác để đề xuất dự luật này qua hai Viện, tình trạng dối trá của ĐCSTQ đã gây tổn hại cho Mỹ và các nước khác trên thế giới, Trung Quốc (Chính phủ) phải bồi thường, phải chịu trách nhiệm.

Mặc dù dự luật không có hiệu lực pháp lý, nhưng cho thấy ý nguyện của Chính phủ và đông đảo người dân Mỹ. Ngoài những hành động gần đây của Quốc hội Mỹ thì giới xã hội dân sự Mỹ cũng đã có nhiều hành động chống lại ĐCSTQ.

Một số đơn kiện ĐCSTQ vì dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán

Đơn kiện 1: Quan sát Tư pháp (Judicial Watch) và Quan sát Tự do (Freedom Watch) kiện ĐCSTQ

Gần đây, ông Larry Klayman – một luật sư nổi tiếng và cựu công tố viên của Bộ Tư pháp Mỹ, đã đệ đơn kiện lên Tòa án quận Bắc Texas, yêu cầu ĐCSTQ bồi thường thiệt hại 20.000 tỷ đô la Mỹ do virus gây ra.

Ông đã đệ đơn kiện lên tòa án Bắc Texas vào ngày 17/3 để kiện chính quyền ĐCSTQ về việc phát triển vũ khí sinh học, gây ra đại dịch toàn cầu về bệnh viêm phổi Vũ Hán. Ông trích dẫn các bài báo từ Washington Times và New York Post đã đi đầu chất vấn về nguồn gốc của “virus Trung Cộng”. Bản cáo trạng tuyên bố rằng mặc dù sự lây lan của “virus Trung Cộng” có vẻ bất ngờ và không có chủ ý, nhưng rõ ràng ĐCSTQ đã lưu trữ loại virus này để làm vũ khí sinh học nhằm chống lại kẻ thù của ĐCSTQ, trong đó có người dân Mỹ và các quốc gia khác; ĐCSTQ đã hỗ trợ khủng bố quốc tế, vi phạm các thỏa thuận quốc tế chống chiến tranh sinh học, giết chết nhiều người Mỹ, vì vậy yêu cầu bồi thẩm đoàn thúc đẩy xét xử, yêu cầu Chính phủ Trung Quốc phải trả ít nhất 20 nghìn tỷ đô la Mỹ vì hành vi “lạnh lùng, tàn nhẫn, và độc ác” của họ.

Các bị cáo trong vụ kiện là các cá nhân và tổ chức của ĐCSTQ bao gồm: Chính phủ, Quân đội, chuyên gia Trần Vi (Chen Wei) đứng đầu về phòng thủ vũ khí sinh hóa, Viện Virus học Vũ Hán, chủ nhiệm Thạch Chính Lệ (Shi Zhengli) của Trung tâm Nghiên cứu Bệnh truyền nhiễm mới thuộc Viện Virus học Vũ Hán.  Trong một tuyên bố, ông Klayman cho biết thêm: “Những người nộp thuế ở Mỹ không có lý do gì để trả cho những thiệt hại to lớn do Chính phủ ĐCSTQ gây ra.” “Người dân Trung Quốc thì tốt, nhưng Chính phủ của họ thì không, họ (ĐCSTQ) phải trả giá thật cao.”

Embed from Getty Images

Ông Klayman là người sáng lập của Quan sát Tư pháp (Judicial Watch) và Quan sát Tự do (Freedom Watch).

Ông Klayman là người sáng lập của các tổ chức Quan sát Tư pháp (Judicial Watch) và Quan sát Tự do (Freedom Watch). Quan sát Tư pháp được thành lập vào năm 1994 để điều tra các hành vi sai trái của các quan chức chính phủ. Mục đích ông Larry Klayman đệ đơn kiện không phải để thắng kiện mà nhằm có thêm thông tin trong quá trình điều tra.

Ông Klayman đã khởi xướng nhiều vụ kiện chống lại các chính trị gia và các cơ quan chính phủ, bao gồm cả vụ kiện bà Hillary Clinton thời Tổng thống Clinton, vụ kiện sự cố email của bà Hillary Clinton. Ông Klayman đã tham gia vào một loạt các vụ kiện lớn ở Mỹ với tư cách là luật sư, chẳng hạn vụ kiện Margaret Hamburg từng là Cục trưởng Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA); ông cũng kiện Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ vì đã lưu giữ hồ sơ các cuộc gọi của tất cả công dân Mỹ.

Trước vụ kiện của ông Larry Klayman thì Công ty luật Berman ở bang Florida cũng đã đệ đơn kiện tập thể.

Đơn kiện số 2: Công ty luật Berman (The Berman Law Group)

Theo Law.com, ngày 12/3 công ty luật Borman (Berman Law Group) ở Florida đã đi đầu trong khởi xướng kiện tập thể ở tầm quốc gia nhắm vào ĐCSTQ vì che giấu dịch bệnh.

Các nguyên đơn là bốn cư dân của Florida và một trung tâm đào tạo cầu thủ bóng chày ở Boca Raton vùng đông nam Florida. Họ cùng ủy quyền cho Tập đoàn luật Berman khởi kiện ĐCSTQ. Cáo trạng dài 20 trang, đệ đơn kiện tập thể tại chi nhánh Miami của Florida, các bị cáo thuộc ĐCSTQ bao gồm: Chính phủ, Ủy ban Y tế Quốc gia, Bộ Quản lý Khẩn cấp, Bộ Nội vụ, Chính quyền Tỉnh Hồ Bắc và Thành phố Vũ Hán.

Trong trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình WPTV thuộc NBC, người sáng lập công ty luật này là ông Russell Berman cho biết, vụ kiện là một thách thức đối với các siêu cường của thế giới. ĐCSTQ đã gây ra một bệnh dịch thảm khốc trên toàn thế giới, khiến nguy cơ và thiệt hại mà bang Florida cùng các nơi trên khắp nước Mỹ gia tăng  theo cấp số nhân mỗi ngày.

Công ty luật Berman tuyên bố: “Họ tin rằng với vụ kiện được tiến hành, họ có thể xác định nguồn gốc của virus từ các tài liệu thu được ở Trung Quốc… Nếu Chính phủ Trung Quốc không phản hồi vụ kiện, công ty luật cũng có thể dùng các biện pháp kinh tế từ những thỏa thuận thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ… để đảm bảo rằng Chính phủ Trung Quốc hợp tác với các thủ tục tố tụng của tòa án.”

Nhóm tư vấn pháp luật: cung cấp dịch vụ miễn phí cho những người bị xâm phạm quyền lợi trong dịch bệnh

Do ĐCSTQ che giấu sự thật về dịch bệnh khiến số lượng lớn người dân ở Vũ Hán đã bị nhiễm bệnh và làm cho hệ thống y tế gần như bị tê liệt, dẫn đến khủng hoảng sức khỏe cộng đồng và khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng: nhiều người không được tiếp cận điều trị y tế, không còn nơi  cứu chữa, nhiều gia đình bị nhiễm cả nhà, người bị phân biệt đối xử vì nhiễm virus, bị đánh mất mạng trong khi đi mua sắm…

Tháng 2/2020, nhà hoạt động nhân quyền nhiều năm của tổ chức phi Chính phủ (NGO) là Dương Chiếm Thanh (Yang Zhanqing) đã cùng với khoảng 20 luật sư từ 9 tỉnh ở Trung Quốc để thành lập “Nhóm tư vấn pháp lý về bồi thường do bệnh viêm phổi virus corona mới”. Họ cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho tất cả các trường hợp bị xâm phạm trong thời gian dịch bệnh, bao gồm tất cả các nạn nhân không nhận được dịch vụ điều trị y tế miễn phí và không được hoàn trả chi phí, những người bị tổn thất do phong tỏa đi lại và buộc phải cách ly.

Tuyên bố của nhóm luật sư chỉ ra, trong thời gian dịch bệnh bùng phát cũng đã bùng phát hiện tượng quyền lợi công dân bị xâm phạm, không chỉ tồn tại trong nhóm người nhiễm bệnh và gia đình họ. Các thiệt hại về tinh thần, vật chất và thân thể do các cơ quan thực thi y tế, hành chính và pháp luật gây ra cho người dân diễn ra ở khắp nơi. Các luật sư đề nghị Chính phủ Trung Quốc nên bồi thường tất cả các hành vi xâm phạm, bao gồm bồi thường cho các thành viên gia đình người bị nhiễm virus và người thiệt mạng, trẻ vị thành niên có cha mẹ chết trong dịch bệnh, biện pháp miễn phí y tế và trợ cấp nên được áp dụng trên toàn quốc.

Ông Dương Chiếm Thanh cho biết, dù môi trường khắc nghiệt nhưng luôn có những người sẵn sàng trả giá để bảo vệ quyền lợi. “Có khả năng bị trừng phạt, nhưng một số người sẵn sàng đứng lên, họ không sẵn sàng từ bỏ phản kháng. Nạn nhân rất nhiều, ít người lên tiếng, nhưng vẫn có.”

Ông cũng lấy ví dụ về các nạn nhân của vụ sữa bột độc Tam Lộc tại Trung Quốc bị đe dọa, dụ dỗ và ngăn cản, nhưng họ vẫn kiên trì đấu tranh; hầu hết các bậc cha mẹ đều nhận được khoản bồi thường nhất định, mặc dù số tiền không lớn, nhưng ít nhất đã có kết quả nhất định trong bảo vệ quyền lợi.

Cuối cùng ông chỉ ra: Số phận của người Trung Quốc nằm trong tay của chính mình, phụ thuộc vào việc bạn có sẵn sàng đấu tranh hay không, và ở mức độ nào. Nếu trong 10.000 người tham gia có khoảng 1000 người dám khởi kiện, sẽ mang lại một sự thay đổi rất lớn trong xã hội Trung Quốc.

Nhà hoạt động xã hội tại Mỹ kiện ĐCSTQ

Ngoài ra, gần đây đã có không ít người hoạt động bảo vệ dân quyền và dân chủ ở Mỹ khởi xướng kiện ĐCSTQ. Một trong số đó gọi là “Đơn kiện ĐCSTQ để virus tràn lan”, đang được chuẩn bị một cách tích cực để nộp lên tòa án Mỹ. Các nhà hoạt động dân chủ như ông Ninh Tiên Hoa (Ning Xianhua) và bà Kim Tú Hồng (Jin Xiuhong) khởi xướng “Điều tra sự thật của virus và trừng phạt thủ phạm gây virus”, họ đã hợp tác với những người cùng chí hướng trên khắp thế giới để thành lập tổ chức này. Theo bà Kim Tú Hồng, hiện có gần đã 100 thành viên. Bà nói: “Chúng tôi tin rằng tất cả những người bị ‘virus Trung Cộng’ tấn công và những người bị ĐCSTQ đàn áp đều có mặt ở khắp mọi nơi trên thế giới. ĐCSTQ là nguồn gốc thực sự của thảm họa cho loài người. Mục tiêu cơ bản nhất của chúng tôi là làm tan rã sự cai trị tà ác của ĐCSTQ và chấm dứt chế độ độc tài độc đảng. Người Trung Quốc cần có tự do, dân chủ và quyền bầu cử thực sự.”

Khâu Dương (Bài viết chỉ đại diện cho quan điểm cá nhân của tác giả)

Xem thêm: