Tình hình dịch viêm phổi Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán) tại Hồng Kông đang có xu hướng giảm, tuy nhiên, sự đàn áp của Chính phủ Hồng Kông đối với phong trào phản đối Dự luật Dẫn độ lại tiếp tục leo thang. Ngày 6/5, tại khu thương mại ở Tin Shui Wai (Thiên Thủy Vi), người dân Hồng Kông đã tổ chức hát các bài hát đấu tranh và hô khẩu hiệu “5 yêu cầu không thể thiếu 1”, v.v. Cảnh sát Hồng Kông nhiều lần xông vào bên trong để giải tán đám đông, trong quá trình này trên tay cảnh sát cầm bình xịt hồ tiêu cay và súng bắn đạn bọt biển, cũng có cảnh sát giơ chân đá một thiếu niên. Ngoài ra, Chính phủ Hồng Kông tiếp tục kéo dài thời gian thực thi “Lệnh hạn chế tụ tập” để ngăn chặn các hoạt động thỉnh nguyện, cuộc đại diễu hành ở Cửu Long dự định tổ chức vào cuối tuần này (10/5) đã phải dời sang ngày khác vì bị phía cảnh sát phản đối. 

p2685031a218360276 ss
Ngày 6/5, tại trung tâm thương mại ở Thiên Thủy Vi, hoạt động “Cùng bạn hát”của người Hồng Kông tiếp tục bị cảnh sát đàn áp, có nhiều thanh thiếu niên bị cảnh sát chặn lại kiểm tra. (Ảnh cắt từ video)

Hoạt động “Cùng bạn hát” được tổ chức lúc 7:00 tối ngày 6/5 tại Thiên Thủy Vi, hàng chục người dân ở bên trong khu thương mại Fortune Kingswood Phase 1 cùng nhau hát các bài hát như “Nguyện vinh quang quy Hương Cảng”, “Mẹ béo có lời” và hô lớn các khẩu hiệu “Không có bạo đồ, chỉ có bạo chính”, “Ngày 21/7 (2019) không thấy người, ngày 31/8 (2019) (cảnh sát) đánh chết người”, “Giải tán lực lượng cảnh sát, không thể chậm trễ”, v.v, kêu gọi người Hồng Kông không quên tâm nguyện ban đầu, tiếp tục chống lại bạo chính.

Hoạt động bắt đầu không lâu, loạt cảnh sát đầu tiên với hàng chục người có vũ trang xông vào trong khu thương mại, họ kéo căng dây phong tỏa, cảnh cáo người bên trong hiện trường đã vi phạm “Lệnh hạn chế tụ tập”, yêu cầu họ rời đi, nếu không sẽ bị truy tố, tuy nhiên không ít người vẫn lưu lại và hô khẩu hiệu. Phía cảnh sát từng rút lại dây phong tỏa, nhưng không lâu sau đó, gần 100 cảnh sát chống bạo động xông vào trong xua đuổi đám đông, và chặn thị dân lại để kiểm tra.

Suốt buổi tối, cảnh sát nhiều lần xông vào bên trong trung tâm thương mại, từng có thời điểm giơ cờ vàng cảnh báo. Bộ phận cảnh sát chống bạo động tay cầm khiên tròn, súng bắn hồ tiêu và súng bắn đạn bọt biển; cũng có cảnh sát mặc thường phục chỉ khoác áo không tay có in dòng chữ “cảnh sát”, không trưng ra khẩu hiệu hành động hoặc giấy ủy nhiệm. Apple Daily đưa tin, đến khoảng 9:00 tối, có cảnh sát đột nhiên phi tới, dồn một thiếu niên vào góc tường, và dùng chân đá vào cậu, nhiều lần dùng tay xô cậu. Lâm Tiến (Lam Chun) – nghị viên quận, đã tận mắt chứng kiến sự việc, anh kêu gọi người dân và truyền thông cung cấp video quay lại cảnh này. Suốt buổi tối, có ít nhất 4 người dân bị cảnh sát lục soát người và lập đơn triệu tập với cáo buộc vi phạm “Lệnh hạn chế tụ tập”. Có người bị lập đơn triệu tập cho biết, không hề quen biết những người bị lập đơn triệu tập khác, và lên án cách làm của cảnh sát không hợp lý.

Kéo dài thời hạn “Lệnh hạn chế tụ tập”, đại diễu hành tại Cửu Long phải trì hoãn

Mặc dù tình hình dịch bệnh tại Hồng Kông đang có xu hướng giảm, liên tiếp trong hơn mười mấy ngày không có ca nhiễm nào, nhưng Trưởng đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga ngày 5/5 vẫn tuyên bố kéo dài thời hạn “Lệnh hạn chế tụ tập” 14 ngày, chỉ hạn chế nhiều nhất là 8 người tụ tập. Tổ chức dân sự “Đoàn Tư Dĩnh” có kế hoạch tổ chức đại diễu hành tại Cửu Long vào ngày 10/5 tới, lấy chủ đề “Toàn dân thức tỉnh, yêu cầu Lâm Trịnh hạ đài”, đòi thực hiện 5 yêu cầu lớn trong phong trào phản đối Dự luật Dẫn độ; cuộc diễu hành này dự định sẽ bắt đầu từ Tháp đồng hồ Tiêm Sa Chủy đến giao giới giữa đường Argyle và đường Nathan ở Vượng Giác. Tuy nhiên, hôm 6/5, tổ chức này đã phát biểu tuyên bố, nói rằng cảnh sát Hồng Kông lấy lý do ‘Lệnh hạn chế tụ tập’, để phát đi thông báo phản đối cuộc diễu hành.

Tổ chức này chỉ ra, trong tình huống Chính phủ đặc khu tùy ý giải thích ‘Lệnh hạn chế tụ tập’, cơ quan chấp pháp hoàn toàn dựa vào yêu ghét cá nhân để hành động, nên đã không hề cảm thấy bất ngờ đối với quyết định này của phía cảnh sát. Cân nhắc đến việc trước đây có nhiều đoàn thể nộp đơn xin phép diễu hành thất bại, biết rõ ngày nào lệnh hạn chế tụ tập không xóa bỏ, bất cứ lý do kháng án nào cũng đều không tồn tại. Nên họ đã quyết định dời ngày tổ chức diễu hành, ngày giờ cụ thể sẽ được công bố sau.

Trí Đạt

Xem thêm: