Phong trào phản đối dự luật dẫn độ tại Hồng Kông vẫn đang tiếp diễn, hôm nay (2/9), trong ngày khai giảng năm học mới, nhiều người trong các ngành nghề lĩnh vực khác nhau đã phát động mít tinh “tam bãi” (bãi công, bãi thị, bãi khoá) và bất hợp tuân dân sự. Từ sáng, người dân ở nhiều nhà ga đường sắt cao tốc Hồng Kông đã tiến hành phong trào bất tuân dân sự; buổi trưa, buổi chiều cùng ngày, giới sinh viên Hồng Kông phát động phong trào tập trung bãi khoá; buổi trưa, có 10 bệnh viện phát động đứng im kháng nghị ; buổi chiều, có đoàn thể phát động mít tinh bãi công, kháng nghị chính phủ Hồng Kông phớt lờ yêu cầu của người dân, cũng như lên án cảnh sát Hồng Kông dùng bạo lực trấn áp người biểu tình. 

bãi khoá
Sinh viên Hồng Kông tham gia lễ khai giảng năm học mới ngày 2/9. (Ảnh: Epoch Times)

Mít tinh bãi khoá trên Quảng trường Edinburgh tại trung tâm Hồng Kông bắt đầu từ 10:30 – 17:00, kêu gọi học sinh sinh viên ở các vực khác nhau của Hồng Kông cùng tham gia. Cuộc mít tinh tại Đại học Trung văn Hồng Kông bắt đầu lúc 15:30 – 17 giờ, cuộc mít tinh này kêu gọi học sinh sinh viên ở khu vực Tân Giới tham gia. 

Hội sinh viên của 10 trường đại học như Đại học Hồng Kông, Đại học Trung văn Hồng Kông, Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông, Đại học Thành phố Hồng Kông, Đại học Bách khoa Hồng Kông, Đại học Tẩm hội Hồng Kông, Đại học Lĩnh Nam Hồng Kông, Đại học Giáo dục Hồng Kông, Đại học Thụ Nhân Hồng Kông, Đại học Hằng Sinh Hồng Kông, yêu cầu Trưởng đặc khu hành chính Lâm Trịnh Nguyệt Nga hồi đáp 5 yêu cầu lớn của người dân trước 8 giờ tối ngày 13/9.

Cuộc mít tinh bãi khoá tại Đại học Trung văn Hồng Kông do giới sinh viên Hồng Kông cùng tổ chức, họ cùng kêu gọi học sinh trung học, sinh viên đại học ở các khu vực khác cùng tham dự. 

Cuộc mít tinh tại Quảng trường Edinburgh ở trung tâm Hồng Kông do nhóm học sinh trung học quan tâm đến phản đối dự luật dẫn độ, nhóm thanh niên quan tâm đến phản đối dự luật dẫn độ và đảng Demosistō cùng tổ chức, do trời mưa to, nên buổi mít tinh này đổi thời gian bắt đầu vào buổi trưa. 

Phó Chủ tịch đảng Demosistō Hồng Kông Trịnh Gia Lãng dự tính đến buổi chiều sẽ có nhiều sinh viên tham dự hơn nữa, do buổi sáng đã có rất nhiều sinh viên bãi khoá ngay trong trường học, theo các câu hỏi thăm dò dư luận trước đó, ngày hôm nay sẽ có ít nhất 9.000 học sinh trung học và sinh viên tham gia bãi khoá.

5 yêu cầu lớn của người dân bao gồm: Thu hồi lại dự luật dẫn độ, thu hồi lại định tính biểu tình là bạo động, thu hồi lại các cáo buộc tội danh đối với người tham gia đấu tranh phản đối dự luật dẫn độ, thành lập uỷ ban điều tra độc lập để điều tra việc cảnh sát lạm quyền, lập tức thực hiện bầu cử phổ thông kép.

bãi khoá
Sinh viên Hồng Kông tham gia lễ khai giảng năm học mới ngày 2/9. (Ảnh: Epoch Times)
bãi khoá
Ngày 2/9/2019, giới sinh viên học sinh Hồng Kông tổ chức hoạt động bãi khoá, hưởng ứng kháng nghị việc chính phủ làm ngơ trước 5 yêu cầu lớn của người dân và cảnh sát dùng bạo lực trấn áp người biểu tình. Hình ảnh sinh viên học sinh tập trung tại Quảng trường Edinburgh ở trung tâm Hồng Kông. (Ảnh: Epoch Times)
bãi khoá
Ngày 2/9/2019, giới sinh viên học sinh Hồng Kông tổ chức hoạt động bãi khoá, hưởng ứng kháng nghị việc chính phủ làm ngơ trước 5 yêu cầu lớn của người dân và cảnh sát dùng bạo lực trấn áp người biểu tình. Hình ảnh sinh viên học sinh tập trung tại Quảng trường Edinburgh ở trung tâm Hồng Kông. (Ảnh: Epoch Times)
bãi khoá
Ngày 2/9/2019, giới sinh viên học sinh Hồng Kông tổ chức hoạt động bãi khoá, hưởng ứng kháng nghị việc chính phủ làm ngơ trước 5 yêu cầu lớn của người dân và cảnh sát dùng bạo lực trấn áp người biểu tình. Hình ảnh sinh viên học sinh tập trung tại Quảng trường Edinburgh ở trung tâm Hồng Kông. (Ảnh: Epoch Times)
bãi khoá
Ngày 2/9/2019, giới sinh viên học sinh Hồng Kông tổ chức hoạt động bãi khoá, hưởng ứng kháng nghị việc chính phủ làm ngơ trước 5 yêu cầu lớn của người dân và cảnh sát dùng bạo lực trấn áp người biểu tình. Hình ảnh sinh viên học sinh tập trung tại Quảng trường Edinburgh ở trung tâm Hồng Kông. (Ảnh: Epoch Times)
bãi công, bệnh viện bãi công
Ngày 2/9, nhiều nhân viên y của các bệnh viện Hồng Kông đã tổ chức kháng nghị chính phủ thờ ơ trước những yêu cầu của người dân và kháng nghị cảnh sát sử dụng bạo lực trấn áp người biểu tình. Hình ảnh nhân viên ở Bệnh viện Kwong Wah đứng yên kháng nghị. (Ảnh: Epoch Times)
bãi công
Ngày 2/9, nhiều nhân viên y của các bệnh viện Hồng Kông đã tổ chức kháng nghị chính phủ thờ ơ trước những yêu cầu của người dân và kháng nghị cảnh sát sử dụng bạo lực trấn áp người biểu tình. Hình ảnh nhân viên ở Bệnh viện Kwong Wah đứng yên kháng nghị. (Ảnh: Epoch Times)

Embed from Getty Images

Ngày 2/9, nhiều nhân viên y của các bệnh viện Hồng Kông đã tổ chức kháng nghị chính phủ thờ ơ trước những yêu cầu của người dân và kháng nghị cảnh sát sử dụng bạo lực trấn áp người biểu tình. Hình ảnh nhân viên tại Bệnh viện Queen Mary đứng im kháng nghị. (Ảnh: Getty Images) 

Embed from Getty Images

Ngày 2/9, nhiều nhân viên y của các bệnh viện Hồng Kông đã tổ chức kháng nghị chính phủ thờ ơ trước những yêu cầu của người dân và kháng nghị cảnh sát sử dụng bạo lực trấn áp người biểu tình. Hình ảnh nhân viên tại Bệnh viện Queen Mary đứng im kháng nghị. (Ảnh: Getty Images) 

Embed from Getty Images

Ngày 2/9, nhiều nhân viên y của các bệnh viện Hồng Kông đã tổ chức kháng nghị chính phủ thờ ơ trước những yêu cầu của người dân và kháng nghị cảnh sát sử dụng bạo lực trấn áp người biểu tình. Hình ảnh nhân viên tại Bệnh viện Queen Mary đứng im kháng nghị. (Ảnh: Getty Images) 

Trí Đạt (theo Epoch Times)

Xem thêm: