Gần đây miền nam Trung Quốc xuất hiện mưa lớn gây thảm họa lũ lụt, nước mưa chảy thẳng xuống lưu vực Trường Giang, hơn 1000 đập chứa nước ở trung và hạ lưu Trường Giang phải xả lũ, một đợt mưa lớn mới tấn công khiến thành phố Nghi Xương tỉnh Hồ Bắc chịu thảm họa nghiêm trọng. Tối ngày 27/6, Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục công bố cảnh báo màu vàng về mưa lớn đối với nhiều nơi ở miền nam, thời gian là từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối ngày 28/6.

Đến ngày 26/6, 26 tỉnh thành tại Trung Quốc đang hứng chịu thảm họa lũ lụt, 13,74 triệu lượt người bị ảnh hưởng. (Ảnh cắt từ video).
Đến ngày 26/6, 26 tỉnh thành tại Trung Quốc đang hứng chịu thảm họa lũ lụt, 13,74 triệu lượt người bị ảnh hưởng. (Ảnh cắt từ video).

Mưa lớn gây thảm họa, hơn 13 triệu người bị ảnh hưởng

Từ tháng Sáu đến nay, miền nam Trung Quốc đã trải qua 5 đợt mưa lớn. Theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin, đến ngày 26/6, Trung Quốc có 26 tỉnh thành bị thảm họa lũ lụt, số người chịu ảnh hưởng lên đến 13,74 triệu lượt người, có 81 người tử vong và mất tích, số người cần bố trí chuyển khẩn cấp đi nơi khác là 740.000 lượt người, hơn 100.000 ngôi nhà bị sụp đổ, ảnh hưởng trực tiếp kinh tế lên đến 27,8 tỷ nhân dân Tệ; hiện Trung Quốc có 84 con sông thuộc 15 tỉnh thành xuất hiện mực nước lũ vượt mức cảnh báo, trong đó, khu vực sông Kỳ ở thành phố Trùng Khánh xuất hiện lũ lớn nhất 80 năm qua.

Lúc 1 giờ chiều ngày 27/6, tổng trạm quan trắc thủy văn công bố cảnh báo lũ màu xam lam. Do ảnh hưởng mưa lớn, dự báo trạm Hổ Phong trên sông Tiểu An, quận Đồng Lương, thành phố Trùng Khánh sẽ xuất hiện mực nước dâng cao trong 6 tiếng tới, mực nước cao nhất sẽ vượt mức cảnh báo lũ (264,5m), mức tăng khoảng 4,5 – 5,5m.

Mưa lớn gây thảm họa lũ lụt ở Nghi Xương tỉnh Hồ Bắc

Tỉnh Hồ Bắc cách đập Tam Hiệp khoảng 40 km, từ ngày 8/6 đến nay, liên tiếp có 4 đợt mưa lớn tấn công, lượng mưa lớn nhất toàn tỉnh đo được là 189 mm, cao gấp 1,7 lần trong cùng thời kỳ trong các đợt mưa lớn lịch sử, có nơi cục bộ cao gấp 3 lần.

Tình hình lũ lụt tại khu vực thành phố Nghi Xương tỉnh Hồ Bắc, cánh đập Tam Hiệp 40km. (Ảnh cắt từ video)
Tình hình lũ lụt tại khu vực thành phố Nghi Xương tỉnh Hồ Bắc, cánh đập Tam Hiệp 40km. (Ảnh cắt từ video).

Do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài thời gian gần đây, trường mực nước trên sông Trường Giang đoạn qua Nghi Xương tăng cao, đập nước thủy lợi Cát Châu phải xả nước. Đài khí tượng thành phố Nghi Xương sáng ngày 27/6 phát đi tín hiệu cảnh báo lũ màu đỏ, khu Tây Lăng, phía đông Trường Dương xuất hiện lượng mưa trên 60mm, khiến một số đoạn đường trong khu thị trấn bị ngập úng nghiêm trọng, giao thông bị ách tắc; tại khu vực huyện di Lăng, có khu vực bị ngập úng nghiêm trọng, nước ngập lên đến nóc xe.

Theo bảng thứ từ lượng mưa từ 8 giờ sáng đến 2 giờ chiều ngày 27/6 được Đài khí tượng Trung ương công bố cho thấy, 3 vị trí đầu là khu vực Viễn An, Nghi Xương, Di Lăng đứng, trong đó lượng mưa đo được ở trạm khí tượng Viễn An là 203,1mm, còn tại Nghi Xương và Di Lăng lần lượt là 130mm và 105mm. Đến 12:40 ngày 27/6, Đài khí tượng thành phố Nghi Xương liên tiếp phát đi 6 cảnh báo mưa lớn.
Video lũ tại thành phố Nghi Xương tỉnh Hồ Bắc ngày 27/6:

Huyện Miện Ninh tỉnh Tứ Xuyên mưa lớn khiến 3 người thiệt mạng, 12 người mất tích

Bên cạnh đó, ngày 27/6, trên Weibo chính thức của Văn phòng tin tức chính quyền huyện Miện Ninh tỉnh Tứ Xuyên cũng đăng thông báo cho biết, từ 6 giờ tối ngày 26/6 đến 1 giờ chiều ngày 27/6, khu vực phía bắc của huyện Miện Ninh xuất hiện mưa lớn đến đặc biệt lớn, khu thắng cảnh Linh Sơn trên phố Cao Dương có lượng mưa đo được là 211mm; thôn Đại Mã Ô thuộc trấn Di Hải có lượng mưa đo được là 107,5mm; thôn Tào Cô thuộc trấn Di Hải có lượng mưa đo được là 85,7mm.

Mưa lớn khiến nhiều khu vực xảy ra thảm họa, đã có ít nhất 3 người tử vong, 12 người mất tích. Trong đó, lối ra đường cao tốc Miện Ninh đoạn qua phố Cao Dương bị sụt, khiến 2 chiếc xe bị rơi xuống sông, làm 2 người tử vong, 3 người mất tích.

Thượng Hải mưa lớn kèm gió giật cấp 9

Còn tại Thượng Hải, theo cơ quan dự báo khí tượng, ngày 27 sẽ có đợt mưa lớn, kèm theo sấm sét. Mưa lớn sẽ tập trung vào khoảng thời gian từ sáng đến chiều tối ngày 27, lượng mưa trong khoảng thời gian này từ 30 – 50mm, khu vực cục bộ từ 60 – 80mm, lượng mưa lớn nhất 20 – 40mm mỗi giờ.

Thiểm Tây phát cảnh báo mưa lớn màu xanh lam

Ngày 26/6, Đài khí tượng tỉnh Thiểm Tây phát đi cảnh báo mưa lũ màu xanh lam, dự tính 8 giờ sáng ngày 27/6 đến 8 giờ tối ngày 28/6, khu vực tây bộ Diên An, đông bộ Quan Trung, nam bộ Thiểm Nam sẽ xuất hiện mưa lớn (lượng mưa từ 30 – 60mm). Lượng nước mưa lớn gây ra thảm họa địa chất như lũ quét, sạt lở, v.v; mức rủi ro khí tượng như lũ quét và lũ trên sông vừa và nhỏ tương đối cao.

3 ngày tới miền nam Trung Quốc vẫn có mưa lớn

Vào lúc 6 giờ tối ngày 27/6, Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục công bố cảnh báo mưa màu vàng, dự tính 8 giờ tối ngày 27 đến 8 giờ tối ngày 28, phía đông nam Trùng Khánh, đông bắc bắc Quý Châu, tây bắc Hồ Nam, khu vực Hồ Bắc, trung nam bộ tỉnh Hà Nam, trung bắc bộ tỉnh An Huy, trung nam bộ tỉnh Giang Tô,  thành phố Thượng Hải sẽ có mưa lớn.

p2720091a87063372 ss
Thông tin từ Đài khí tượng Trung ương cho thấy, chiều ngày 27 đến chiều ngày 28, nhiều nơi vẫn có mưa lớn (Ảnh: chụp màn hình).

Trong đó, các khu vực như đông nam bộ tỉnh Hà Nam, bắc bộ và tây nam bộ tỉnh Hồ Bắc, tây bắc bộ tỉnh Hồ Nam, trung bắc bộ tỉnh An Huy, nam bộ tỉnh Giang Tô, đều có mưa lớn, ở khu vực cục bộ có mưa rất lớn (lượng mưa từ 250 – 280mm). Một số khu vực nói trên xuất hiện mưa lớn trong thời gian ngắn (lượng mưa lớn nhất từ 30 – 50mm trong 1 giờ, có nơi có thể hơn 70mm), một số nơi cục bộ có mưa lớn kèm theo sấm sét và gió.

Đài Khí tượng Trung ương chỉ ra, dự tính trong 3 ngày tới, vùng lòng chảo Tứ Xuyên, nam bộ Hoàng Hoài, Hán Giang, Giang Hoài, bắc bộ Giang Nam và Quý Châu sẽ xuất hiện mưa lớn, trong đó tây nam bộ tỉnh Hà Nam đến bắc bộ tỉnh Hồ Bắc, bắc bộ tỉnh An Huy, trung bộ tỉnh Giang Tô đều có mưa lớn.

Trí Đạt

Xem thêm:

MỜI NGHE PODCAST: Đập Tam Hiệp: “Ai đã cùng Lý Bằng tạo ra công trình ngu ngốc này?”