Việc chính quyền Bắc Kinh mạnh mẽ thúc đẩy Luật An ninh Quốc gia ở Hồng Kông đã dẫn đến sự phản đối gay gắt của của người dân Hồng Kông, đồng thời cũng bị cộng đồng quốc tế cật lực chỉ trích và tẩy chay, thậm chí dẫn đến làn sóng ký tên phản đối của hàng trăm chính trị gia trên toàn thế giới. Mới đây, nữ diễn viên gạo cội 54 tuổi của Nhật Bản Koizumi đã bày tỏ sự phản đối của mình đối với điều luật này.

Người dân Hồng Kông tập trung biểu tình tại khu mua sắm sầm uất tại Vịnh Đồng La hôm 24/5.
Việc chính quyền Bắc Kinh mạnh mẽ thúc đẩy Luật An ninh Quốc gia ở Hồng Kông đã dẫn đến sự phản đối gay gắt của của người dân Hồng Kông, đồng thời cũng bị cộng đồng quốc tế chỉ trích và tẩy chay. Người dân Hồng Kông tập trung biểu tình tại khu mua sắm sầm uất tại Vịnh Đồng La hôm 24/5. (Ảnh: Vision Times)

Nghệ sĩ Thành Long, cũng là một ủy viên chính trị tại Đại Lục, nhằm biểu thị lòng trung thành của mình với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã khởi phát việc ký tên ủng hộ điều luật này. Theo HKFP hôm 2/6, 2.605 người trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật Hồng Kông đã ký tên vào một tuyên bố chung ủng hộ Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông. Trong đó, có nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Hướng Hoa Cường, Vương Tinh, Đàm Vịnh Lân, Tăng Chí Vỹ, Huệ Anh Hồng, Chung Trấn Đào, Hoàng Bách Minh, Trần Tiểu Xuân, Vương Tổ Lam, Mạc Hoa Luân, Uông Minh Thuyên, Trang Tư Mẫn, Hướng Hải Lam…

Văn bản được các nghệ sĩ này ký nêu rõ: “Chúng tôi hoàn toàn hiểu được việc bảo vệ an ninh quốc gia là điều quan trọng nhất đối với Hồng Kông và chúng tôi ủng hộ quyết định của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc trong việc áp dụng luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông”.

Sau khi danh sách ký tên được công bố, cư dân mạng phát hiện ra “Tứ Đại Thiên Vương Hồng Kông” gồm Trương Học Hữu, Lưu Đức Hoa, Quách Phú Thành và Lê Minh cùng một số nghệ sĩ tên tuổi như Châu Nhuận Phát, Trần Tuệ Lâm và Đặng Tử Kỳ… đã không tham gia ký tên. Điều này khiến không ít tiểu phấn hồng của ĐCSTQ bất ngờ và nhận định rằng những nghệ sĩ này “không yêu nước”.

Điều đáng nói là sau đó, nhiều nghệ sĩ đã công khai nói rõ rằng họ chưa bao giờ tham gia buổi ký tên chung, như ca sĩ Hồng Kông Tưởng Chí Quang hay diễn viên Đài Loan Từ Hy Viên. Điều này đã khiến công chúng không khỏi hoài nghi về tính xác thực của danh sách 2.605 chữ ký. Nữ diễn viên Từ Hy Viên cho hay: “Người trong bản tuyên bố trùng tên với tôi. Tôi đang bận rộn chuẩn bị cho con đi học, tôi không nhận được thông báo hay bất cứ lời mời tham gia bất kỳ kiến nghị nào.”

Nghệ sĩ Tưởng Chí Quang cũng khẳng định anh không ký tên vào tuyên bố nói trên. Sau đó, tờ HKFP đã xác nhận người ký tên là một nghệ sĩ thư pháp trùng tên với anh. 

Nghệ sĩ Piano Hồng Kông Lý Xảo Linh cũng nói cô không hề ký tên vào bản kiến nghị nói trên: “Tôi không ủng hộ Luật An ninh Quốc gia, tôi cũng không ký bất cứ văn bản nào.”

Việc chính quyền Bắc Kinh thúc đẩy mạnh mẽ Luật Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông đã dẫn khởi sự chú ý trên toàn cầu, người dân từ nhiều quốc gia đều quan tâm đến tình hình hiện tại ở Hồng Kông. Tổ chức Ân xá Quốc tế tại Nhật Bản cũng đã phát động một sự kiện nhằm ngăn chặn thực thi Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông. Hôm 31/5, nữ diễn viên gạo gội Nhật Bản Koizumi đăng tweet về sự kiện của Tổ chức Ân xá Quốc tế trên trang Twitter của mình nhằm bày tỏ thái độ phản đối điều luật tà ác.

Một cư dân mạng Nhật Bản có nickname là “桃沢雪奈” tự giới thiệu mình là nữ sinh trung học Trung quốc, đã đặt câu hỏi chất vấn bên dưới bài đăng của diễn viên Koizumi: “Vấn đề nội bộ chính trị của Trung Quốc có quan hệ gì với người Nhật Bản?” Diễn viên Koizumi đã trả lời rằng: “Tôi cho rằng các vấn đề chính trị phát sinh trên thế giới hiện nay, đều có ảnh hưởng với bản thân mình.” Hành động chính nghĩa của nữ diễn viên đã khiến rất nhiều người hâm mộ xúc động và gọi cô là “nữ anh hùng của chính nghĩa”.

binhluan
(Ảnh chụp màn hình Twitter)

Nữ diễn viên kiêm ca sĩ kỳ cựu 54 tuổi Nhật Bản Koizumi Kyoko, chính thức ra mắt năm 16 tuổi với đĩa đơn đầu tiên “Tuổi 16 của tôi“. Sự nghiệp nghệ thuật của bà đã bước sang năm thứ 38. Trong sự nghiệp âm nhạc của mình, toàn bộ 33 đĩa đơn mà Koizumi phát hành đều lọt vào danh sách top 10 các bảng xếp hạng. Từ năm 1990, Koizumi chuyển hướng sang lĩnh vực điện ảnh và gặt hái được nhiều thành tựu đáng chú ý. 

Minh Ngọc

Xem thêm: