Do ảnh hưởng bởi mưa lớn, lũ lụt trong lưu vực sông Trường Giang Trung Quốc dâng cao đột biến. Ngày 17/7, chính quyền Trung Quốc thông báo “Trận lũ số 2 năm 2020 của sông Trường Giang” đã hình thành ở thượng nguồn. Hiện đang có 26 huyện khu vực Trùng Khánh – thượng nguồn sông Trường Giang bị ảnh hưởng. Các khu vực trung và hạ lưu như Vũ Hán cũng chuẩn bị đón trận lũ số 2 trong 4 ngày tới.

wuhanfeiyan 2020 07 17 3 1595026410172
Nhiều nơi ở thành phố Ân Thi tỉnh Hồ Bắc bị nước lũ nhấn chìm. (Ảnh cắt từ video).

Theo thông tin truyền thông tổng hợp, do ảnh hưởng của mưa và nước thượng nguồn đổ về, vào 10 giờ ngày 17/7, lưu lượng lũ chảy vào Hồ chứa Tam Hiệp đã tăng lên 50.000 mét khối mỗi giây, đạt tiêu chuẩn đánh số lũ, chính quyền Trung Quốc thông báo “Trận lũ số 2 năm 2020 của sông Trường Giang” đã hình thành ở thượng nguồn. Đến 8 giờ sáng ngày 18/7, lưu lượng lũ chảy vào đập Tam Hiệp đã tăng lên 61.000 mét khối mỗi giây, lưu lượng ra ngoài đạt 33.000 mét khối mỗi giây, mực nước hồ đạt 160,17 mét, vượt quá giới hạn mực nước lũ định kỳ là 15 mét.

Lũ lụt ở thượng nguồn sông Trường Giang khiến mực nước của 21 nhánh sông thứ cấp ở Trùng Khánh vượt quá tuyến cảnh báo và 5 nhánh sông thứ cấp vượt quá mức đảm bảo. Theo số liệu tính đến hết ngày 17/7, đã có 465.649 người bị thương, 5 người tử vong và 5 người mất tích ở 410 thị trấn, khu phố tại 26 huyện: Vạn Châu, Phù Lăng, Bắc Bội, Trường Thọ, Giang Tân, Hợp Xuyên, Vĩnh Xuyên, Kỳ Giang, Đồng Nam, Đồng Lương, Đại Túc, Vinh Xương, Bích Sơn, Lương Bình, Thành Khẩu, Phong Đô, Điếm Giang, Vũ Long, Trung Huyền, Khai Châu, Vân Dương, Phụng Tiết, Vu Sơn, Vu Khê, Thạch Trụ, Dậu Dương.

Đoạn video lan truyền trên Internet cho thấy một cây cầu nhỏ ở quận Vạn Châu, Trùng Khánh bị nước lũ dâng ngập chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Một cây cầu khác ở thị trấn Bảo Gia, huyện Bành Thủy, Trùng Khánh đã bị lũ lụt phá hủy. Các nhân chứng nói rằng khi chiếc cầu bị gãy, nhiều chiếc xe máy và người trên cầu bị hất xuống nước cùng với các mảng cầu gãy đứt.

Mực nước đo được ở trạm quan trắc Vũ Hán có xu hướng dao động chậm trong 4 ngày liên tiếp. Đến 16 giờ ngày 17/7, mực nước sông Trường Giang ở đây đã lên tới 28,38 mét, vượt quá mức cảnh báo 1,08 mét. Hiện tại, một số bờ kè sông ở thành phố Vũ Hán đã xuất hiện hiện tượng rò nước, bao gồm Long Vương Miếu và bốn miệng cống chính đều đã bị khóa, mỗi miệng cống còn được gia cố mấy tầng vững chắc. Video được người dân Vũ Hán đăng tải lên Internet cho thấy một số người dân đã đi xem đường nước rò gần bãi sông và rất quan tâm đến tình hình mực nước hiện tại. Cho đến nay, thành phố Vũ Hán đã khép kín toàn bộ các bãi sông dài hơn 100 km trên bốn bờ của hai con sông. 

Theo ước tính của các chuyên gia từ Văn phòng chống lũ lụt & hạn hán sông Trường Giang và tỉnh Hồ Bắc, trận lũ số 2 sông Trường Giang sẽ đến Vũ Hán sau 3-4 ngày nữa. Trường Giang giờ đã trở thành con sông treo trên đầu Vũ Hán, nguy hiểm rất lớn có thể ập đến bất cứ lúc nào. 

Cùng chỗ với Vũ Hán là Thành phố Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc, phần lớn đã bị nhấn chìm trong nước. Vào ngày 17, mực nước ở thành phố Ân Thi đã cao quá ngực, một số lượng lớn xe ô tô cá nhân bị ngâm trong nước, đường phố thành sông, đi lại đều phải dựa vào thuyền bè. Cư dân mạng cho biết, thành phố Ân Thi đột nhiên bị ngập lụt vào giữa đêm, nhưng lúc đó không có mưa lớn, vì vậy nghi ngờ đó là do nước lũ từ hồ chứa ở thượng nguồn sông Thanh Giang gây ra. Thanh Giang là một nhánh sông cấp một của sông Trường Giang, chảy qua thành phố Ân Thi. Cách đó không xa về phía bắc của Thành phố Ân Thi là thượng nguồn Hồ chứa nước Đại Long Đàm.

Hậu quả của tác dụng cộng gộp ảnh hưởng từ lũ sông Trường Giang và mưa lớn kéo dài nhiều ngày, mực nước 35 sông hồ ở tỉnh An Huy bao gồm sông Trường Giang và sông Hoài đã vượt quá mức cảnh báo, trong đó mực nước sông Trừ, sông Thủy Dương, hồ Bạch Đãn… đã vượt qua mức đảm bảo. Mực nước vượt mức cảnh báo trên dòng chính của sông Trường Giang là 1,31 đến 1,9 mét. Mực nước tại Trạm thủy văn Vương Gia Bá là 27,92 mét, cao hơn mức cảnh báo là 0,42 mét. Trong tỉnh có 7 hồ chứa quy mô lớn, 36 hồ chứa cỡ trung bình và 418 hồ chứa nhỏ vượt quá mực nước giới hạn lũ định kỳ.

Từ 8 giờ tối ngày 17 đến 3 giờ chiều ngày 18, lượng mưa trung bình ở Hợp Phì, thủ phủ tỉnh An Huy là 101 mm, lượng mưa tối đa ở khu hành chính là 247 mm. Lượng mưa trong ngày đã phá vỡ kỷ lục trong lịch sử khí tượng địa phương.

Ngày 18, nhiều con đường ở Hợp Phì bị ngập nặng, những chiếc ô tô đỗ bên lề đường bị ngâm nước đến tận gần nóc xe.  

Cơ quan chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh An Huy đã ban hành Thông báo số 12, lúc 3 giờ chiều ngày 18, mực nước tại trạm Đại Thông trên dòng chính của sông Trường Giang là 16 mét, vượt mức cảnh báo là 1,60 mét, mực nước ở trạm Mã An là 11,5 mét, vượt mức cảnh báo là 1,52 mét.

Điều đáng chú ý là, mặc dù lúc 6 giờ chiều ngày 18, ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ tỉnh An Huy đã nâng lên cấp 1, nhưng vẫn có một số lượng lớn người dân dùng lưới và các công cụ đánh cá khác mạo hiểm đến cửa hồ địa phương để bắt cá, thu hút sự chú ý từ ngoại giới.

Video trực tuyến cho thấy một số lượng lớn người dân địa phương đang bắt và nhặt cá ở hồ Bắc Nhạn. Một người dân tại hiện trường nói rằng khi cô đến nơi, người ta đến đã rất đông và cảm giác như người từ khắp nơi đã đến, và nhiều người vẫn bán đến 40-50 nhân dân tệ một con cá.  

Về vấn đề này, một số người chỉ ra, vùng nước này là một ngư trường tư nhân, nhưng do mưa lớn khiến mực nước tăng vọt, cá ở ngư trường nhảy lên tán loạn, thu hút mấy trăm người đến bắt cá, nhặt cá về. Chủ sở hữu của ngư trường bị thiệt hại nặng nề.

Video đăng tải làm nóng các cuộc thảo luận của các cư dân mạng trên Weibo về chủ đề này. Có cư dân mạng nói: “Đây là nhân tính trần trụi” “vừa vơ vét vừa bán… Có thể suy luận rằng vẫn còn nhiều người nghèo và thậm chí cả cá cũng không thường xuyên được ăn.” “Chủ ngư trường thật là thê thảm!”, “Một đám người đáng xấu hổ, loại lợi dụng này thực sự đáng xấu hổ.”

Mộc Lan (tổng hợp)

Xem thêm: