Khu vực hạ lưu sông Trường Giang Trung Quốc đang trong đợt mưa lớn mới, tình hình phòng chống lũ trở lên gay go. Ngày 17/7, trạm thủy văn trên dòng chảy Trường Giang đoạn qua thành phố Ân Thi tỉnh Hồ Bắc, xuất hiện mực nước vượt mức cao nhất trong lịch sử; trạm thủy văn Nam Kinh ngày 18/7 xuất hiện mực nước cao nhất trong lịch sử; tỉnh An Huy sáng sớm ngày 19/7 đã cho nổ đoạn đê trên sông Trừ để xả lũ. 

An huy pha de xa lu
Ngày 19/7, tỉnh An Huy dùng thuốc nổ phá đê sông Trừ để xả lũ. (Ảnh cắt từ video).

Theo trang mạng Dịch vụ tin tức Trung Quốc (CNS) đưa tin, một đợt mưa lớn mới bắt đầu từ ngày 17/7, đã gây ra ảnh hưởng cho khu vực trung và hạ lưu sông Trường Giang, các tỉnh thành như Trùng Khánh, Giang Tô, An Huy cũng xuất hiện mưa lớn, tình hình phòng chống lũ lụt trên các sông hồ lớn như Trường Giang, Thái Hồ, sông Hoài, đều trở lên gay go.

Lúc 1 giờ chiều ngày 19/7, Cục Thăm dò Thủy văn và Nguồn nước thành phố Kinh Châu tỉnh Hồ Bắc đã phát đi cảnh báo lũ màu đỏ (mức cảnh báo cao nhất), theo đó, mực nước Trường Hồ đã đạt mức 32,84 mét, vượt mức cảnh báo 0,34 mét; mực nước Hồng Hồ là 26,99 mét, vượt mức đảm bảo 0,02 mét, mực nước sẽ tiếp tục tăng và mực nước cao sẽ tiếp tục kéo dài một khoảng thời gian.

Theo trang ThePaper đưa tin, do mực nước sông Trừ tại tỉnh An Huy dâng cao với tốc độ nhanh, vào lúc 2:49 và 3:27 sáng ngày 19/7, liên tiếp có 2 tiếng nổ lớn, sau đó đê sông Trừ tỉnh An Huy có 2 chỗ vỡ, nước sông tràn vào khu vực tích lũ đê bao số 2 và đê bao số 3, cánh đồng xanh trong thời gian ngắn trở thành biển nước. Đây là lần thứ hai tỉnh An Huy khởi tiếp tục sử dụng 2 khu tích lũ sau khi khu vực tích lũ đê Đông được sử dụng vào ngày 18/7.

Hai bên bờ sông Trừ phân bố 24 khu đê bao, với khoảng 87.000 nhân khẩu. Quan chức địa phương nói, người ở khu tích lũ đã được di chuyển đi nơi khác.

(Nội dung tweet: Huyện Kim Trại thành phố Lục An tỉnh An Huy, ngày 18/7.)

 (Nội dung tweet: An Huy nổ đê xả lũ. Mực nước sông Trừ tỉnh An Huy tăng nhanh.)

Trước đó, đê bao số 2 và đê bao số 3 lần lượt được sử dụng 4 lần vào năm 1991, năm 2003, năm 2008 và năm 2015.

Báo cáo cho biết, áp lực phòng chống lũ trên sông Trường Giang, sông Hoài tiếp tục gia tăng. Mực nước trên sông Trường Giang vào ngày 18/7 đã phá vỡ kỷ lục cao nhất của trạm thủy văn Nam Kinh trước đây, mực nước đã vượt qua dấu mốc “10,22 mét, năm 1954” khắc trên tấm bia trên sông Hạ Quan, và đạt mức 10,26 mét.

Do ảnh hưởng của dòng chảy chính ở thượng nguồn và mực nước khu vực Tam Hiệp nhanh chóng tăng, lưu lượng nước chảy vào hồ chứa Tam Hiệp và mực nước hồ chứa vẫn tiếp tục tăng. Trạm thủy văn Ân Thi thượng lưu sông Thanh (một nhánh sông Trường Giang) ngày 17/7 xuất hiện đỉnh lũ, mực nước đo được là 420,68 mét, cao hơn so với mức cao nhất trong lịch sử hồi tháng 7/1989  là 420,64.

Do mực nước trên sông Thanh thuộc nhánh sông Trường Giang tiếp tục tăng cao, thành phố Ân Thi hầu như đều bị ngập trong nước, ngày 17/4, chính quyền quyết định năng mức ứng phó khẩn cấp trong phòng chống lũ tại thành phố Ân Thi lên cấp 1 (mức cao nhất).

 (Nội dung tweet: Lục An tỉnh An Huy, mưa đặc biệt lớn khiến vỡ đập, nước lũ mênh mông, nhà của người dân cũng bị nhấn chìm.)

Theo thông tin của Đài dự báo khí tượng Trung ương, ngày 21 – 23/7, lưu vực sông Hoài và thượng lưu sông Trường Giang sẽ có một đợt mưa lớn mới, cần tiếp tục chú ý đến  ảnh hưởng của mưa đến tình hình lũ lụt thảm họa ngập úng cây trồng, lũ bất ngờ, và thảm họa địa chất có khả năng xảy ra.

Thiên Bình

Xem thêm: