Dường như xu thế bất an trước nguy cơ sụp đổ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ bên trong giới chức lãnh đạo vẫn gia tăng, cho nên ngoài thắt chặt kiểm soát người dân họ cũng tăng cường công tác kỷ luật đối với 90 triệu đảng viên. Mới đây một tài liệu do Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ ban hành đã được cộng đồng mạng cũng như truyền thông Trung Quốc tại hải ngoại chia sẻ. Tài liệu quy định có 20 điều đảng viên “không được phép làm” trong mọi trường hợp.

Cảnh sát Trung Quốc, Bắc Kinh, Cảnh sát
Bắc Kinh, Trung Quốc – ngày 17/12/2009. Hai sĩ quan cảnh sát đang trò chuyện với nhau trong bộ đồng phục Mùa đông trước một ngôi đền. (Ảnh minh họa từ TYeu / Shutterstock)

Tiếp tục tăng cường kiểm soát chống suy thoái nội bộ

Tài liệu nội bộ dài 6 trang này của ĐCSTQ có tiêu đề “Thông báo về việc in và phát hành ‘Một số quy định về ngôn từ và hành động ngoài thời gian làm việc của Đảng viên cơ quan trung ương và nhà nước (thử nghiệm)”. Quy định (thử nghiệm) này có một loạt 20 vấn đề “không được phép” thực hiện trong mọi trường hợp kể cả đời sống riêng tư, bao gồm: không được phép đưa ra các ý kiến bất đồng, đặc biệt là “không được phép đưa ra các tuyên bố vi phạm vào ‘đỏ cấp thấp’ (chỉ việc thể hiện lòng trung thành ‘quá trơ trẽn’ làm bôi nhọ Đảng) và ‘đen cấp cao’ (chỉ tâm địa nham hiểm khó lường, trái với kiểu ngây thơ của ‘đỏ cấp thấp’)”; không được ấn like; không được vào xem trang web phản động; không nghe và xem các chương trình phát thanh và truyền hình phản động ở nước ngoài…

Ngoài ra, còn không được tự ý trả lời phỏng vấn truyền thông, đặc biệt là truyền thông nước ngoài; không công bố “thông tin nội bộ” có được trong công việc; không được làm ngơ đối với yêu cầu của người dân với lý do không trong thời gian làm việc; không được tổ chức hoặc tham gia vào các nhóm như hội chiến hữu, hội bạn học, hội đồng hương… Đảng viên cũng không được phổ biến các quan điểm trái với quan điểm và đường lối của Đảng; không được nêu ý kiến bừa bãi ngông cuồng với Trung ương; không được đơm đặt, phổ biến các tin đồn chính trị cũng như phát ngôn làm xấu hình ảnh của Đảng và đất nước; không được kéo kết bè phái; không được sống tráo trở hai mặt…

Tài liệu được ban hành ngày 20/5/2020, tổ chức ban hành là Ủy ban Công tác Cơ quan Trung ương và Nhà nước.

1 2

2 1

3 1 514x1024@1200x1200 image
Tài liệu nội bộ dài 6 trang này của ĐCSTQ có tiêu đề “Thông báo về việc in và phát hành ‘Một số quy định về ngôn từ và hành động ngoài thời gian làm việc của Đảng viên cơ quan trung ương và nhà nước (thử nghiệm)”. (Ảnh từ internet).

Về vấn đề này, nhà nghiên cứu Hàn Liên Triều (Han Lianchao) thỉnh giảng tại Viện Hudson (Mỹ) đã đăng tweet bình luận rằng kiểu quy định như vậy sẽ biến toàn ĐCSTQ trở thành thây ma chính trị [vì mọi người chỉ còn biết im lặng!]

Có cư dân mạng nhận xét: “Những điều không được phép đối với các đảng viên bình thường này thực sự làm khó cho họ. Chưa kể việc khó thực hiện mà muốn nhớ được cũng phải mất rất nhiều thời gian. Có vẻ như Chủ tịch Tập Cận Bình luôn sống trong lo sợ nên suốt ngày chỉ suy nghĩ về việc chỉnh đốn người khác, nhưng đây có thể là cách duy nhất để duy trì quyền lực.” “Vào Đảng là trao tâm hồn cho quỷ dữ, đây là cái giá phải trả.”

Tập Cận Bình: “Đánh bại chúng ta chỉ có chính chúng ta!”

Trong những năm gần đây, đôi khi ĐCSTQ lại có biện pháp mạnh nhằm cảnh cáo những Đảng viên “cứng đầu cứng cổ”. Trong những điều không được phép kể trên có 5 điều xuất hiện khá nhiều trong thông báo tội trạng của những quan chức “ngã ngựa”, đó là cấm phổ biến các quan điểm trái với quan điểm và đường lối của Đảng; cấm nêu ý kiến bừa bãi với Trung ương; cấm thêu dệt, phổ biến các tin đồn chính trị cũng như phát ngôn làm xấu hình ảnh của Đảng và đất nước; cấm kéo kết bè phái; cấm sống tráo trở hai mặt…

Ví dụ ngày 21/10 năm ngoái, khi ông Cung Hiểu Nông (Gong Xiaonong) – Phó cục trưởng Cục Thăm dò Địa chất Kim loại màu và Công nghiệp Hạt nhân tỉnh Quý Châu bị khai trừ khỏi Đảng và loại khỏi bộ máy công chức, tội danh được thông báo là “không thống nhất với Ban Chấp hành Trung ương Đảng về vấn đề trọng đại”, “công khai bình luận không phù hợp”, “xa rời tập thể, xa rời đạo đức”…

Trước cái gọi là “Ngày xây dựng Đảng” 1/7 năm ngoái, ngày 24/6 tại Hội nghị Bộ Chính trị của ĐCSTQ, ông Tập Cận Bình đã cảnh báo, nguy cơ làm lung lay nền móng của Đảng tồn tại khắp mọi nơi, vấn đề nhỏ sẽ trở thành vấn đề lớn, chỉ cái lỗ nhỏ cũng sẽ làm sụt bờ đê lớn. Tuyên bố của ông Tập Cận Bình được nhiều nhà quan sát nhận định là ngầm cảnh báo sụp đổ ĐCSTQ từ bên trong. Điều này phần nào thể hiện rõ trong bài phát biểu của ông Tập Cận Bình được công bố tạp chí Cầu Thị (Qiushi) của nhà nước Trung Quốc hôm 2/10/2019, theo đó ông Tập tuyên bố rằng, đánh bại chúng ta chỉ có chính chúng ta chứ không có đối thủ nào khác.

Đài RFA từng chỉ ra rằng ông Tập Cận Bình muốn xây dựng một đảng cầm quyền hùng mạnh theo chủ nghĩa Marx, bắt đầu từ những lý tưởng và niềm tin của chủ nghĩa cộng sản. Nhưng vấn đề là hiện có bao nhiêu Đảng viên ĐCSTQ sống theo giá trị của chủ nghĩa cộng sản?

Bài viết dẫn ý kiến một nhà bình luận về các vấn đề Trung Quốc sống tại Mỹ nhận định, trên thực tế hầu hết đảng viên ĐCSTQ từ lâu đã không sống theo lý tưởng cộng sản, họ ở trong tình trạng vật vờ về chính trị, ĐCSTQ đã trở thành “thây ma chính trị”, không ai có thể cứu vãn được thực trạng không khí chính trị uể oải kiểu này của họ.

Y Bình

Xem thêm: