Trong lúc dịch viêm dịch viêm phổi Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán) đang lây lan toàn cầu, khẩu trang N95 ở các nơi đều cháy hàng. Ăn theo cao trào đó, sản phẩm giả do Trung Quốc sản xuất cũng được phân bố trên toàn thế giới, công ty Canada cũng bị liên quan. Chuyên gia cho biết, những sản phẩm chất lượng kém này nguy hại đến an toàn sức khỏe của công chúng. 

Khẩu trang N95
Sản phẩm khẩu trang Valpro Ranger 821 và 821V giả được đăng trên trang web chính thức của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật Mỹ. (Ảnh trang web CDC)

Theo Global News tại Canada đưa tin, khẩu trang N95 do Trung Quốc sản xuất được tuyên truyền trên mạng thành sản phẩm bảo vệ cá nhân được chứng nhận bởi Viện Sức khỏe và An toàn Lao động Quốc gia Mỹ (NIOSH). Trong thời gian dịch bệnh đang lây lan rộng, đây là những vật tư mà nhân viên y tế tuyến đầu cần và có thể cứu mạng. Điều tra của Global News đã phát hiện, những khẩu trang này toàn là hàng giả.

Bản tin của Global News cho biết, sau khi họ đưa tin, những khẩu trang N95 giả này đã bị gỡ khỏi các trang mạng ở Ấn Độ, Pakistan và 6 nước khác.

Công ty Midas Safety có trụ sở chính tại Toronto cũng liên quan tới vụ việc này. Những khẩu trang N95 chất lượng kém này, giả mạo nhãn hiệu Valpro Ranger, từng được quảng cáo mạnh trên trang web của Midas Safety ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Sri Lanka, Pakistan, Oman, Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Công ty Midas Safety đã phát biểu tuyên bố trên trang web chính thức của mình, nói rằng thương hiệu Valpro mà họ sở hữu bị xâm phạm, đồng thời nói họ không có bất cứ mối quan hệ nào với việc sản xuất hoặc bán loại sản phẩm giả mạo này.

Khẩu trang N95
Sản phẩm khẩu trang Valpro Ranger 821 và 821V giả được đăng trên trang web chính thức của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật Mỹ. (Ảnh trang web CDC)

Giả mạo số hiệu phê chuẩn của công ty khẩu trang nổi tiếng 3M

Khẩu trang Valpro Ranger N95 bị phát hiện làm giả, khi được quảng cáo trên trang web Midas Safety ở nhiều quốc gia, nói rằng đã có được chứng nhận N95 của Viện Sức khỏe và An toàn Lao động Quốc gia Mỹ (NISOH). Thực tế, sản phẩm khẩu trang chính hãng Valpro Ranger không hề tuyên bố đã được chứng nhận N95.

Theo trang web của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Mỹ (CDC), khẩu trang giả Valpro Ranger N95 thể hiện số hiệu phê chuẩn, là số hiệu do NIOSH cấp phát cho Công ty 3M – “công ty hàng đầu về khẩu trang” của Mỹ.

Scott Pauley – người phát ngôn của CDC nói với Global News rằng muốn được phê chuẩn, thiết bị hô hấp (khẩu trang) cần đáp ứng được yêu cầu thấp nhất về tính năng. Quá trình thẩm duyệt này sẽ đảm bảo sản phẩm giúp công nhân tránh ảnh hưởng của các hạt bụi trong không khí, có tác dụng bảo hộ. Ví dụ như có thể bảo vệ nhân viên y tế có khả năng tiếp xúc với virus trong khi ứng phó với viêm phổi COVID-19 (viêm phổi Trung Cộng).

Hàng giả có thể gây chết người

Khẩu trang N95 là loại che kín mặt, mục đích là làm kín không gian quanh mũi, ngăn cản 95% hạt bụi nhỏ trong không khí. Nhân viên y tế và hộ lý cấp cứu thông thường sẽ đeo loại khẩu trang này.

Ông Kerry Bowman, nhà đạo đức sinh học Đại học Toronto cho biết, trong thời gian virus corona mới (virus Trung Cộng) lây lan, việc buôn bán khẩu trang giả mang đến “vấn đề rất nghiêm trọng”, hậu quả của nó có thể gây chết người. “Có người trong thời gian này, chỉ cố gắng dùng các cách khác nhau để kiếm tiền, điều này rất đáng sợ”. 

Ông Kerry Bowman nói, ông không biết người ta sử dụng những loại mặt nạ bảo hộ này trong hoàn cảnh nào. Người sử dụng có thể là những người công tác trong lĩnh vực y tế bảo vệ sức khỏe, cũng có thể là người cần chăm sóc người nhà bị bệnh. “Họ mua loại mặt nạ bảo hộ này, có thể là vì họ cần được bảo vệ tốt hơn. Nhưng (hàng giả) có thể gây ra tổn hại rất nghiêm trọng.” 

Dịch COVID-19 (viêm phổi Trung Cộng) lây lan khắp toàn cầu, khiến cho loại khẩu trang N95 đạt tiêu chuẩn bị thiếu hụt. Trên thực tế, chính phủ các nước đều đang kêu gọi để khẩu trang N95 cho các nhân viên y tế ở tuyến đầu.

Tuần trước, ông Mike Roman, Giám đốc điều hành của “công ty khẩu trang hàng đầu” 3M, đã cho biết, họ sẽ không bán khẩu trang N95 ở các cửa hàng. Điều này có nghĩa là người dùng nếu nhìn thấy khẩu trang N95 của 3M ở ngoài các cửa hàng, thì cần phải cẩn thận hàng giả.

Công ty Trung Quốc ưa chuộng nhái khẩu trang N95

Trong lúc toàn cầu đang ra sức ngăn chặn sự lan truyền của virus Trung Cộng (virus viêm phổi Vũ Hán), cần gấp thiết bị phòng hộ cá nhân, nhất là khẩu trang N95, thì công ty Trung Quốc lại xuất khẩu lượng lớn sản phẩm chất lượng kém.

Ngày 21/3, chính phủ Hà Lan nhận được 600.000 chiếc khẩu trang do Trung Quốc sản xuất. Bộ Y tế Hà Lan cho biết, “Những chiếc khẩu trang này có chứng nhận N95, cho thấy nó có thể lọc được trên 95% các hạt bụi”. Những chiếc khẩu trang này được phân phát cho nhân viên y tế tuyến đầu. Nhưng sau một tuần, số khẩu trang đã được phân phát đều bị triệu hồi toàn bộ, bởi vì nó không thể nào dính sát vào mặt, lớp lọc bên trong cũng không đạt được yêu cầu tiêu chuẩn liên quan.

Theo trang tin “Báo cáo sản phẩm giả mạo” (thecounterfeitreport.org) báo cáo hôm 11/3, khẩu trang N95 8210 của 3M hiện đang là “mục tiêu nóng” của các nhà sản xuất giả ở Trung Quốc. Đội ngũ chống hàng giả của 3M hợp tác với cảnh sát, đã phát hiện ở Trung Quốc có 18 địa điểm sản xuất, tồn trữ hoặc bán mặt nạ bảo hộ giả.

Sản phẩm giả, kém chất lượng từ Trung Quốc không chỉ dừng lại ở khẩu trang. Gần đây Tây Ban Nha đã tiêu tốn 467 triệu USD để mua vật dụng y tế Trung Quốc sản xuất, trong đó có 5,5 triệu bộ xét nghiệm. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra nhanh 9.000 bộ xét nghiệm, thì phát hiện tỷ lệ chính xác của nó chỉ đạt 30%, thấp hơn với dự kiến là 80%. Do những bộ xét nghiệm này “thiếu độ nhạy cần thiết” nên Tây Ban Nha đã trả lại hàng.

Đài Tiếng nói nước Đức (Deutsche Welle) đưa tin, Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Koca hôm 27/3 cho biết, độ chính xác của bộ xét nghiệm do Trung Quốc sản xuất chỉ đạt 30% – 35%, không thể sử dụng.

Hôm 23/3, truyền thông Cộng hòa Séc tiết lộ, nước này đã mua bộ xét nghiệm nhanh từ Trung Quốc, nhưng phát hiện 80% cho kết quả sai.

Thứ trưởng Bộ Y tế Philippines Maria Rosario Vergeire nói trong cuộc họp báo hôm 28/3, Chính phủ ĐCSTQ quyên tặng 100.000 bộ xét nghiệm, tỷ lệ chính xác chỉ 40% nên không cách nào sử dụng được.

Hôm 29/3, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng cho biết, đối với 30.000 khẩu trang y tế mà phía Trung Quốc tặng cho Canada, Cục Y tế Liên bang cần đảm bảo nó phù hợp tiêu chuẩn thì mới phân phát, để đảm bảo cho nhân viên y tế Canada tránh khỏi lây nhiễm virus.

Văn Phong (theo Epoch Times)

Xem thêm: