Ngày tranh cử Đặc khu trưởng Hồng Kông đang ngày càng đến gần, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, Tổng thư ký Chính quyền Đặc khu hành chính Hồng Kông đã xin từ chức để chuẩn bị tranh cử Đặc khu trưởng.

Tờ Sing Pao Hồng Kông tiếp tục lên án ông Trương Đức Giang và Trương Hiểu Minh.
Tờ Sing Pao Hồng Kông tiếp tục lên án ông Trương Đức Giang và Trương Hiểu Minh.

Gần đây truyền thông Hồng Kông thân Trung Quốc liên tục chỉ trích ông Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trương Đức Giang và Chủ nhiệm Văn phòng Liên lạc Trung Quốc Trương Hiểu Minh đã dùng nhiều thủ đoạn nhằm mục đích đưa bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga lên làm Đặc khu trưởng.

Ngày 12/1, Nhật báo Đông phương Hồng Kông đưa tin, bà Tổng thư ký Lâm Trịnh Nguyệt Nga từng ít nhất ba lần khẳng định không tham gia tranh cử Đặc khu trưởng Hồng Kông, nhưng ngày 12/1 vừa qua lại chính thức xin từ chức, theo đó nguyên nhân duy nhất của việc này nhằm chuẩn bị tranh cử Đặc khu trưởng Hồng Kông. Ông Lương Chấn Anh hiện đã giao tờ trình xin từ chức của bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho Bắc Kinh.

Trước đó, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga từng nhiều lần công khai lên tiếng sẽ nghỉ hưu. Tháng 6/2015, trước khi Hội đồng Lập pháp Hồng Kông bỏ phiếu về cải cách chính trị, bà Lâm đã lên tiếng khẳng định không tham gia tranh cử Đặc khu trưởng khóa sau, cũng không tiếp tục giữ bất cứ chức vụ nào. Cuối tháng 11/2016, bà Lâm lại tiếp tục khẳng định, 8 ước nguyện về Hồng Kông của bà không phải là cương lĩnh tranh cử Đặc khu trưởng mà là lời chuẩn bị từ biệt…

Nhưng sau khi ông Lương Chấn Anh chính thức tuyên bố không tiếp tục làm Đặc khu trưởng thì thái độ của bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga hoàn toàn thay đổi.

Ngày 12/1, tờ Sing Pao Hồng Kông đăng trang nhất bài xã luận của “Hán Giang Tiết” lên án ông Trương Đức Giang và Trương Hiểu Minh dùng thủ đoạn bất chính nhằm mục đích tạo uy thế đưa bà Lâm lên cầm quyền, tác giả cho rằng người làm Đặc khu trưởng phải có tài năng cùng sức hấp dẫn cá nhân chứ không phải là kẻ ngồi chờ được “bổ nhiệm”.

Theo “Hán Giang Tiết”, vì muốn đưa bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga lên cầm quyền mà Văn phòng Liên lạc Trung Quốc tại Hồng Kông đã không từ thủ đoạn, tiêu biểu như: Đưa tin giả về mong muốn của trung ương nhằm loại bỏ những ứng viên khác, đặc biệt là Trưởng ban Tài chính Tằng Tuấn Hoa; dùng quyền lực dọa dẫm Ủy ban Bầu cử…

Trong xử lý dự án Bảo tàng Văn hóa Cố Cung Tây Cửu (West Kowloon), bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga tỏ ra cao ngạo, không quan tâm đến ý dân, vì thế không chỉ làm mất lòng dân mà còn làm cho trung ương mang tiếng bất nghĩa.

Trong tình hình bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga chưa chính thức xin từ chức nhưng Văn phòng Liên lạc Trung Quốc tại Hồng Kông đã tận lực giúp bà Lâm xây dựng uy thế, “cùng giới nhà giàu tổ chức tiệc tùng để tạo dựng thanh thế trước bầu cử”; thậm chí còn dùng các thủ đoạn như:  tuyên truyền sai lệch về tâm ý của ông Tập Cận Bình, trấn áp những ứng cử viên khác, đe dọa Ủy ban Bầu cử.

Trước đó, ngày 9/1, tờ Sing Pao Hồng Kông cũng đã đăng bài xã luận cho rằng, truyền thông khu Tây Hoàn (Sai Wan) Hồng Kông dưới sự thao túng của ông Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Lưu Vân Sơn đã ra sức giúp ông Chủ nhiệm Văn phòng Liên lạc Trương Hiểu Minh và ông Đặc khu trưởng Lương Chấn Anh dựng lên vấn đề “Hồng Kông độc lập”.

Mục đích của Đại Công báo, Văn Hối báo, Văn phòng Liên lạc Trung Quốc tại Hồng Kông, cùng các ông Lưu Vân Sơn và Trương Đức Giang là làm tình hình Hồng Kông rối ren, chống lại kế hoạch chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình và Vương Kỳ Sơn, ý đồ thông qua vấn đề Hồng Kông gây căng thẳng cho ông Tập Cận Bình.

Mộc Vệ (T/H)

Xem thêm: